(VnMedia) - Tổng thống đang gặp khó của Ukraine và giới thủ lĩnh lực lượng đối lập đang khuấy đảo quốc gia Châu Âu đêm qua (19/2) đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn sau khi bạo lực bùng phát dữ dội trong các cuộc biểu tình, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng ở thủ đô Kiev.
Khủng hoảng chính trị ở Ukraine đã kéo dài suốt nhiều tháng qua |
Theo một tuyên bố ngắn gọn được đăng tải trên website của văn phòng tổng thống, Tổng thống Viktor Yanukovych đã có cuộc gặp với giới lãnh đạo lực lượng đối lập và hai bên đã nhất trí ngừng bắn để mở đường cho các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt tình trạng đổ máu hiện nay.
Tuyên bố trên không cho biết thông tin chi tiết về việc sau lệnh ngừng bắn sẽ là gì và lệnh ngừng bắn này sẽ được thực thi như thế nào. Tuyên bố của văn phòng tổng thống cũng không cho biết cụ thể các cuộc đàm phán sẽ được tiến hành như thế nào và liệu nó có khác gì so với các cuộc gặp gỡ trước đó giữa Tổng thống và phe đối lập.
Tuy nhiên, một trong những nhà lãnh đạo của phe đối lập – ông Vitali Klitschko cho hãng tin Interfax biết sau cuộc họp rằng, Tổng thống Yanukovych đã đảm bảo sẽ không có bất kỳ nỗ lực nào nhằm xông vào khu vực cắm trại của người biểu tình trên quảng trường chính ở giữa thủ đô Kiev.
Lệnh ngừng bắn đạt được giữa Tổng thống Yanukovych và lãnh đạo của 3 đảng đối lập hàng đầu Ukraine đã giúp đem lại một khoảng thời gian bình lặng sau những cuộc biểu tình bạo lực và đầy thù địch giữa hai phe đối địch ở quốc gia Đông Âu. Sau lệnh ngừng bắn, chính phủ và các đảng phái đối lập sẽ đàm phán với nhau nhằm tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình lâu dài, tránh đổ máu.
Tuy nhiên, người ta không dám kỳ vọng nhiều vào các cuộc đàm phán mới. Trước đó, chính phủ và phe đối lập cũng đã từng có các cuộc gặp gỡ. Cách đây 4 ngày, hai bên còn đạt được một bước đột phá khi lực lượng biểu tình đồng ý rời khỏi Tòa Thị chính ở Kiev và dỡ bỏ các rào cản mà họ dựng lên trên các đường phố ở thủ đô. Tuy nhiên, bước đột phá này nhanh chóng đổ vỡ trong đống hỗn loạn đẫm máu gây ra từ các cuộc đụng độ ác liệt giữa người biểu tình với lực lượng an ninh Ukraine.
Obama cảnh báo quân đội Ukraine
Sau khi xảy ra tình trạng bùng phát bạo lực trong các cuộc biểu tình ở thủ đô Kiev, Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua đã lên tiếng kêu gọi các lực lượng vũ trang Ukraine tránh xa cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay ở quốc gia Đông Âu. Ông chủ Nhà Trắng cũng cảnh báo về hậu quả đối với những người “vi phạm lằn ranh” nói trên.
Dùng những ngôn từ mạnh mẽ nhất từ trước đến nay trong phản ứng trước cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine, Tổng thống Obama đã lên án tình trạng bạo lực ở thủ đô Kiev và yêu cầu chính phủ Ukraine phải có trách nhiệm tìm kiếm một giải pháp hòa bình.
"Chúng tôi tin chính phủ Ukraine phải chịu trách nhiệm chủ yếu cho việc đảm bảo rằng, họ xử lý các cuộc biểu tình hòa bình hiện nay theo một cách thức thích hợp và rằng người dân Ukraine có thể tụ tập và tự do nói lên tiếng nói của họ trong các vấn đề liên quan đến lợi ích của họ mà không sợ bị đàn áp", ông Obama phát biểu với các phóng viên tại một hội nghị thượng đỉnh Bắc Mỹ ở Mexico.
Tổng thống Obama và các nhà lãnh đạo phương Tây đã gia tăng sức ép lên Tổng thống thân Nga của Ukraine – ông Viktor Yanukovich sau khi tình trạng bạo lực bùng phát trong các cuộc biểu tình ở thủ đô Kiev.
Cuộc khủng hoảng hiện giờ ở Ukraine mang dáng dấp của thời Chiến tranh Lạnh khi chứng kiến sự đối đầu giữa Washington và phương Tây với Moscow.
Ông Obama còn trực tiếp cảnh báo quân đội Ukraine tránh xa cuộc khủng hoảng chính trị ở nước này. "Chúng tôi mong đợi chính phủ Ukraine hãy thể hiện sự kiềm chế. Chúng tôi cũng khẳng định, chúng tôi mong chờ người biểu tình tiếp tục chiến dịch của họ một cách hòa bình và chúng tôi sẽ giám sát chặt chẽ tình hình. Chúng tôi đã khẳng định với các đồng minh Châu Âu cũng như cộng đồng quốc tế rằng sẽ có hậu quả cho những người vượt qua lằn ranh đỏ. Và lằn ranh đó bao gồm việc đảm bảo chắc chắn rằng quân đội Ukraine không can thiệp vào những vấn đề có thể được giải quyết bởi những người dân thường”, Tổng thống Obama tuyên bố.
Theo các thông tin mới nhất, Tổng thống Ukraine vừa cách chức Tổng tham mưu trưởng quân đội nước này. Trung tướng Volodymyr Zamana đã bị thay thế, tuyên bố được đăng tải trên website của tổng thống cho biết. Không có lý do nào được đưa ra để giải thích cho quyết định sa thải ông Zamana – người tiếp nhận chiếc ghế Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine hồi tháng 2 năm 2012.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNN ngày hôm qua, Ngoại trưởng Ukraine khẳng định, bất chấp những hành động đầy khiêu khích của người biểu tình, cảnh sát nước này vẫn được chỉ đạo không sử dụng các phương tiện tấn công. Ông Kozhara cũng bác bỏ thông tin về việc quân đội nhận được lệnh bắn vào người biểu tình. "Trong bất kỳ tình huống nào, quân đội Ukraine cũng sẽ không được triển khai để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay”, Ngoại trưởng Kozhara nhấn mạnh.
Cũng trong ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Ukraine đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy khách quan và thận trọng trong việc đánh giá tình hình chính trị ở nước ông. "Chúng tôi hy vọng các đối tác quốc tế hãy giữ lập trường có trách nhiệm nhất để ngăn chặn những hành động có thể góp phần làm leo thang hơn nữa cuộc xung đột nội bộ ở Ukraine", Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết trong một tuyên bố. Bộ này cũng kêu gọi các nước bên ngoài hãy đưa ra lập trường của họ dựa trên những sự thật đáng tin cậy và được kiểm chứng.
Cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay ở Ukraine xuất phát từ sự kiện chính phủ nước này hồi cuối năm ngoái bất ngờ hủy bỏ việc ký kết các thoả thuận chính trị, thương mại mang tính lịch sử với Liên minh Châu Âu (EU) chỉ vài ngày trước khi sự kiện này chính thức diễn ra. Thay vào đó, Kiev chọn con đường thiết lập quan hệ gắn bó hơn với Moscow.
Cuộc khủng hoảng ở Ukraine được xem là “cuộc đấu” giữa Nga với Mỹ và Châu Âu nhằm tranh giành quốc gia Đông Âu.
Vân Linh -
(tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc