Philippines tố Trung Quốc bắn súng vòi rồng vào ngư dân

19:55, 24/02/2014
|

(VnMedia) - Tổng Tham mưu trưởng quân đội Philippines hôm nay, (24/2) đã lần đầu tiên lên tiếng tố cáo Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc bắn súng vòi rồng vào các ngư dân Philippines để xua đuổi họ ra khỏi một khu vực bãi cạn tranh chấp.

 

Ảnh minh họa

 Tổng thống Yanukovych


Tướng Emmanuel Bautista cho biết, các tàu của Trung Quốc hôm 27/1 đã bắn súng vòi rồng vào ngư dân của Philippines ở bãi cạn Scarborough - nơi là trung tâm của cuộc tranh chấp nóng bỏng giữa hai nước ở Biển Đông.

 

"Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc đã tìm cách xua đuổi các tàu thuyền đánh cá của ngư dân Philippines bằng cách dùng hẳn đến cả súng vòi rồng”, Tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines đã cho biết như vậy tại diễn đàn Hiệp hội Các nhà báo nước ngoài ở Philippines.

 

Tướng Bautista không cho biết có ai bị thương trong vụ việc trên hay không, nhưng khẳng định Trung Quốc vẫn tiếp tục duy trì một Lực lượng Bảo vệ Bờ biển có vũ trang cùng với tàu thuyền ở khu vực bãi cạn tranh chấp.

 

Hiện tại, Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila cũng như giới chức Trung Quốc ở Bắc Kinh chưa đưa ra phản hồi gì về lời tố cáo của Tướng Bautista.

 

Bãi cạn này nằm cách đảo chính Luzon của Philippines chỉ khoảng 230km. Trong khi đó, khu vực đất liền gần nhất của Trung Quốc là tỉnh Hải Nam cũng cách bãi cạn Scarborough đến 1.200km. Hồi tháng 4 năm 2012 từng xảy ra một cuộc chạm trán giữa tàu chiến lớn nhất của Philippines với hai tàu hải giám Trung Quốc ở bãi cạn Scarborough. Kể từ đó, Bắc Kinh đã cho tàu thuyền phong tỏa nơi này bất chấp sự phản đối quyết liệt qua con đường ngoại giao của phía Manila . Trung Quốc trên thực tế đang nắm quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough .

 

Trung Quốc đang có tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải ở Biển Đông với 4 quốc gia Đông Nam Á gồm Philippines, Việt Nam, Brunei, Malaysia, và Vùng lãnh thổ Đài Loan. Biển Đông là một trong những vùng biển quan trọng nhất thế giới bởi nó chứa các tuyến đường vận chuyển sống còn. Đồng thời Biển Đông còn được cho là chứa đựng một trữ lượng tài nguyên thiên nhiên hấp dẫn. Chính vì thế, Trung Quốc có tham vọng độc chiếm Biển Đông. Nước này đã đưa ra yêu sách đường 9 đoạn hay còn gọi là đường lưỡi bò để thực hiện mục tiêu nói trên. Theo yêu sách đường 9 đoạn, Bắc Kinh đòi chủ quyền với hơn 100 đảo lớn nhỏ, đảo san hô, bãi đá ngầm và những vùng chồng lấn với lãnh thổ, lãnh hải của Philippines, Malaysia, Việt Nam, Brunei và Vùng lãnh thổ Đài Loan.

 

Tuy nhiên, đường 9 đoạn phi lý và phi pháp của Trung Quốc đã vấp phải sự phản đối gay gắt không chỉ của các nước trong khu vực mà của các học giả quốc tế đến từ khắp nơi trên thế giới.

 

Năm ngoái, Philippines đã chính thức đưa vụ tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông với Trung Quốc ra tòa án quốc tế nhằm thách thức tính pháp lý của yêu sách đường 9 đoạn. Phán quyết của tòa án quốc tế không có tính bắt buộc nhưng nó có sức nặng về mặt đạo đức và chính trị.

 

“Chúng tôi sẽ tiếp tục đặt ưu tiên cho biện pháp hòa bình nhằm giải quyết cuộc tranh chấp thông qua tòa án quốc tế. Tất cả các hành động của chúng tôi đều ủng hộ cho tiến trình đó. Chúng tôi vẫn hy vọng vấn đề có thể được giải quyết một cách hòa bình và đem lại sự ổn định cũng như hòa bình cho khu vực", Tướng Bautista nói.

 

Tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines cũng nói thêm rằng, “quyết tâm của chúng tôi trong việc thực hiện nghĩa vụ bảo vệ người dân, quốc gia và lãnh thổ” không bao giờ bị suy yếu. "Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đó với bất kỳ thứ gì chúng tôi có”, ông Bautista nói đồng thời cho biết Philippines đang ở giai đoạn đầu của chiến dịch hiện đại hóa lực lượng vũ trang.

 

Đây là lần thứ hai trong năm nay, Tướng Bautista lên tiếng thách thức Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Mới đây nhất, hồi giữa tháng 1, ông này từng lên tiếng kêu gọi các ngư dân Philippines hãy phớt lờ những lời đe doạ của Trung Quốc liên quan đến các quy định đánh bắt cá mà Bắc Kinh đưa ra áp dụng ở Biển Đông gần đây. Tướng Bautista cho rằng, người Philippines nên đứng lên đấu tranh vì quyền lợi của mình trong khi ông này cũng đưa ra lời bảo đảm trước công chúng rằng quân đội sẽ thực hiện nghĩa vụ bảo vệ lãnh thổ của họ.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc