Nữ Thủ tướng Thái có nơi ẩn náu bí mật

07:35, 22/02/2014
|

(VnMedia) - Phó Thủ tướng tạm thời của Thái Lan – ông Surapong Tovichakchaikul mới đây vừa tiết lộ, chính phủ đã chuẩn bị sẵn một nơi ẩn náu cho nữ Thủ tướng xinh đẹp Yingluck Shinawatra cùng nội các của bà. Tuy nhiên, địa điểm nơi ẩn náu này được giữ bí mật.

 

Ảnh minh họa


Thủ tướng Yingluck


Một văn phòng tạm thời mới đã được chuẩn bị sẵn sàng ở thủ đô Bangkok cho Thủ tướng Yingluck và các thành viên trong nội các Thái Lan, ông Surapong hôm 20/2 cho biết.

 

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Thái Lan không tiết lộ địa điểm đặt trụ sở mới vì lo ngại Lãnh đạo Ủy ban Cải cách Dân chủ của Nhân dân - Suthep Thaugsuban sẽ dẫn lực lượng biểu tình đến bao vây, phong tỏa như họ đã làm với Tòa nhà Chính phủ và văn phòng tạm thời mà Thủ tướng đang làm việc trong nhiều tháng nay ở trụ sở của Bộ Quốc phòng.

 

Ông Surapong xác nhận, văn phòng mới của chính phủ vẫn được đặt tại thủ đô Bangkok và văn phòng hiện tại của Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan vẫn sẽ được sử dụng như văn phòng cho bà Yingluck – người cũng nắm giữ vị trí Bộ trưởng Quốc phòng lâm thời.

 

Sau khi làn sóng biểu tình chống chính phủ bắt đầu dậy lên từ hồi tháng 11 năm ngoái, lực lượng biểu tình đã tìm cách dồn ép quyết liệt nữ Thủ tướng Yingluck bằng cách tiến đến bao vây, phong tỏa Tòa nhà Chính phủ cùng một loạt văn phòng của các bộ, ngành quan trọng. Để tránh đối đầu với người biểu tình, bà Yingluck cùng nội các của mình đã chuyển văn phòng làm việc đến Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, mới đây, người biểu tình lại tiếp tục gây sức ép khi lấn tới bao vây luôn cả văn phòng tạm thời của Thủ tướng và thề sẽ không để bà Yingluck quay trở lại văn phòng chính ở Tòa nhà Chính phủ.

 

Nơi ẩn náu bí mật nói trên có lẽ là phương án mà chính phủ đã đưa ra sau khi lực lượng biểu tình liên tục “săn đuổi” Thủ tướng giống như lời họ tuyên bố.

 

Phó Thủ tướng Surapong nhấn mạnh, việc chính phủ liên tiếp thay đổi địa điểm đặt văn phòng làm việc không gây ảnh hưởng tiêu cực gì đến hoạt động điều hành, lãnh đạo và quản lý đất nước của chính quyền lâm thời.

 

Mặc dù vậy, ông Surapong cũng cho biết, toàn bộ các chuyến công du nước ngoài của Thủ tướng Yingluck đều đã bị hủy bỏ cho đến khi tình hình chính trị ở đất nước Thái Lan trở lại bình thường.

 

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Surapong cũng là Ngoại trưởng lâm thời của Thái Lan cho biết, ông sẽ sớm có chuyến đi đến Mỹ, Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc và Liên Hợp Quốc để giải thích về tình hình chính trị hiện nay ở nước ông.

 

Thủ tướng Thái tuyên bố vô tội

 

Trong một diễn biến khác có liên quan, Thủ tướng Yingluck Shinawatra hôm 20/2 đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc cho rằng bà không quan tâm đến những lời cảnh báo về tình trạng tham nhũng trong chương trình trợ cấp giá gạo đang gây bức bối cho những người nông dân trong thời gian gần đây.

 

Tranh cãi xung quanh chương trình trợ cấp giá gạo đã khiến cuộc khủng hoảng chính trị ở đất nước Thái Lan thêm trầm trọng.

 

Trước đó, hôm 18/2, Ủy ban Chống Tham nhũng Quốc gia Thái Lan cho biết, Thủ tướng Yingluck sẽ phải đối mặt với cáo buộc lơ là trách nhiệm trong chương trình trợ cấp giá gạo. Cơ quan này đã gửi giấy triệu tập bà Yingluck đến nghe cáo buộc vào ngày 27/2 tới. Cáo buộc của Ủy ban Chống Tham nhũng Quốc gia Thái Lan nếu bị kết thành tội sẽ khiến Thủ tướng Yingluck phải từ bỏ mọi vị trí chính trị.

 

Phản ứng trước diễn biến trên, Thủ tướng Yingluck hôm 20/2 đã ra tuyên bố, trong đó bà nói: "Tôi muốn bảo đảm với các bạn rằng, tôi đã thực hiện nhiệm vụ, nghĩa vụ của mình với sự ngay thẳng, ngược lại hoàn toàn với những cáo buộc chống lại tôi của Ủy ban Chống Tham nhũng Quốc gia. Tôi không làm gì sai”.

 

"Mặc dù tôi có thể bị kết tội trong vụ án hình sự này và có thể tôi phải từ bỏ vị trí của mình theo mong muốn của những người đang tìm mọi cách để lật đổ chính phủ của tôi, tôi vẫn sẽ hợp tác đầy đủ với ủy ban chống tham nhũng và sẽ cung cấp toàn bộ những thông tin cần thiết cho ủy ban này”, bà Yingluck nói thêm.

 

Thủ tướng Yingluck nhấn mạnh, chương trình trợ cấp giá gạo được áp dụng từ năm 2011 đã rất thành công và làm lợi cho những người nông dân. Theo chương trình này, chính phủ sẽ mua gạo của những người nông dân với giá cao hơn giá trị trường 50%.

 

Tuy nhiên, các nhà phê bình thì nói rằng, chương trình đó gây lãng phí một số lượng lớn công quỹ chỉ để giành sự ủng hộ của các cử tri nông thôn, gây ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu và để lại cho chính phủ một kho dự trữ gạo lớn mà không thể bán nếu không chấp nhận thua lỗ.

 

Chương trình trợ cấp giá gạp đã vấp thêm phải nhiều khó khăn hơn sau khi cuộc bầu cử hồi đầu tháng này bị cản trở bởi lực lượng biểu tình chống chính phủ, khiến kết quả chưa thể được công bố. Diễn biến này đã đẩy chính phủ của Thủ tướng Yingluck vào tình thế gặp khó khăn trong việc tìm nguồn tiền để chi trả cho những người nông dân. Kết quả là những người nông dân giận dữ và tuyệt vọng đã đổ ra đường biểu tình phản đối chính người mà họ từng ủng hộ, bỏ phiếu đưa lên làm Thủ tướng. Tuy nhiên, lực lượng nông dân đến nay vẫn tách mình hoàn toàn ra khỏi những cuộc biểu tình chống chính phủ của phe đối lập hiện nay. Họ tuyên bố, cuộc biểu tình của họ không vì mục đích chính trị mà chỉ để gây sức ép buộc chính phủ chi trả tiền mua gạo đã bị trì hoãn nhiều tháng nay.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc