Người Philippines đồng lòng thách thức Trung Quốc

07:49, 11/02/2014
|

(VnMedia) - Theo một cuộc thăm dò dư luận được thực hiện gần đây, hầu hết người dân Philippines đều thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với quyết định của chính phủ trong việc thách thức trực diện tính pháp lý của những đòi hỏi chủ quyền thái quá ở Biển Đông mà Bắc Kinh đưa ra theo yêu sách đường 9 đoạn hay còn gọi là đường lưỡi bò. Thông tin này đã được một quan chức cấp cao của Philippines xác nhận ngày hôm qua (10/2).

 

Ảnh minh họa

 Hải quân Philippines


Công ty thăm dò ý kiến độc lập Social Weather Stations cho biết, có đến 81% trong tổng số 1.550 người Philippines được hỏi đã bày tỏ sự ủng hộ nhiệt thành cho quyết định của chính phủ trong việc đưa cuộc tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải kéo dài lâu nay giữa nước này với Trung Quốc ở Biển Đông ra giải quyết tại tòa án quốc tế. Cuộc thăm dò này được thực hiện bằng những cuộc phỏng vấn trực tiếp trong thời gian từ ngày 11-16/12 năm ngoái.

 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines – ông Raul Hernandez cho rằng, sự ủng hộ mạnh mẽ của công chúng đã làm tăng quyết tâm của chính phủ trong việc theo đuổi đến cùng cuộc chiến pháp lý với Trung Quốc nhằm thách thức đường 9 đoạn phi lý của cường quốc Châu Á.

 

"Nhờ kết quả của cuộc thăm dò dư luận, chúng tôi đang được khích lệ và cảm thấy tự tin hơn trong cuộc chiến này", ông Hernandez cho biết trong một cuộc họp báo. Đây là nơi ông cùng với các quan chức của công ty thăm dò Social Weather Stations công bố kết quả của cuộc điều tra dư luận.

 

Theo lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines, kết quả cuộc thăm dò dư luận mới nhất đã chứng tỏ một điều rằng, người dân Philippines “ủng hộ quyết định của chính phủ trong việc theo đuổi một giải pháp hòa bình dựa trên pháp quyền để tháo gỡ, giải quyết các cuộc tranh chấp”.

 

Trung Quốc đã phớt lờ bước đi đầy thách thức của nước láng giềng nhỏ bé Philippines trong việc đưa cuộc tranh chấp ở Biển Đông ra tòa án quốc tế bất chấp sự phản đối dữ dội và quyết liệt của Bắc Kinh. Bắc Kinh khăng khăng đòi phải tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp song phương với từng nước có liên quan để giải quyết các cuộc tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải trong khu vực. Một cuộc đàm phán như vậy chắc chắn sẽ đem lại lợi thế cho Trung Quốc bởi nước này là một nước lớn.

 

Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải ở Biển Đông với một loạt các nước láng giềng Đông Nam Á gồm Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Vùng lãnh thổ Đài Loan.

 

Hồi tháng 1 năm ngoái, Philippines đã chính thức kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Manila muốn cuộc tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông giữa họ với Bắc Kinh được giải quyết theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS). Cụ thể, Manila muốn tòa án quốc tế đưa ra phán quyết về việc đường 9 đoạn hay còn gọi là đường lưỡi bò của Trung Quốc là vô giá trị và phi pháp. Trung Quốc đã đưa ra đường 9 đoạn nhằm đòi chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông. Động thái này được Philippines miêu tả là hành động đòi chủ quyền một cách quá đà và hết sức phi lý.

 

Trong đơn kiện của mình, Philippines đã liệt kê ra một loạt những động thái, bước đi hung hăng, hiếu chiến của Trung Quốc ở Biển Đông trong những năm gần đây nhằm tìm cách tranh giành chủ quyền với các nước khác, trong đó có việc Trung Quốc chiếm đóng các quần đảo ở Biển Đông, thực thi luật trong đó cho phép tàu tuần tra của Trung Quốc ngăn chặn và xông lên tàu thuyền của các nước khác đi qua khu vực tranh chấp....

 

Phát ngôn viên Hernandez cho biết, Manila đã sẵn sàng đệ trình những bằng chứng và lập luận pháp lý lên tòa án quốc tế trước hạn định vào ngày 30/3 tới.

 

Người Philippines mất niềm tin vào Trung Quốc

 

Trong một cuộc thăm dò độc lập khác cũng được tiến hành bởi công ty Social Weather Stations, kết quả cho thấy, niềm tin của người dân Philippines đối với Trung Quốc đang ở mức âm kể từ năm 2012. Nguyên nhân là do Manila và Bắc Kinh đang rơi vào một cuộc tranh chấp hàng hải quyết liệt và căng thẳng xung quanh bãi cạn Scarborough ở ngoài khơi bờ biển tây bắc của Philippines .

 

Tình cảm của người dân Philippines đối với Trung Quốc có cải thiện chút ít vào quý cuối cùng của năm 2013 nhưng sự thiếu tin tưởng vẫn còn. Niềm tin của người dân Philippines vào Trung Quốc ở mức -17%, Giám đốc công ty Social Weather Stations – ông Mahar Mangahas cho biết.

 

Mỹ - đồng minh quân sự then chốt của Philippines, đang đạt được mức độ tin tưởng cao nhất của người dân Philippines với mức +82%; tiếp sau đó là Australia với +53%; Nhật Bản,47%; Vùng lãnh thổ Đài Loan, 11% và Malaysia với +8%.

 

Theo lời ông Mangahas, cuộc điều tra về độ tin cậy được công ty của ông này tiến hành trên cơ sở định kỳ. “Đây là điều mà Social Weather Stations thực hiện liên tục. Chúng tôi đã hỏi người dân Philippines về niềm tin của họ đối với một số nước nhất định dựa vào những gì đang xảy ra”, ông Mangahas cho hay.

 

Cuộc thăm dò trên diễn ra vào thời điểm cộng đồng quốc tế đang tăng cường viện trợ, giúp đỡ cho Philippines sau trận siêu bão Yolanda. “Tỉ lệ niềm tin vào Trung Quốc vì thế đã bật tăng trở lại chút ít trong đợt cuối cùng nhưng sự thiếu tin tưởng vào cường quốc Châu Á vẫn lấn át” trong người dân Philippines , ông Mangahas kết luận.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc