(VnMedia) - Phiên bản hải quân của hệ thống phòng không tầm ngắn Tor sẽ được triển khai trên tất cả các loại tàu chiến của Nga. Đó là thông báo mới được tập đoàn Almaz-Antey Concern đưa ra hôm qua (6/2).
Theo người phát ngôn của Almaz-Antey – ông Yuri Baykov, hệ thống mới có tên M-Tor là một biến thể của hệ thống Tor-M2KM, có kết cấu mô-đun với độ chính xác và tin cậy cao.
M-Tor sẽ dần dần thay thế cho hệ thống phòng không Kinzhal đã lỗi thời đã phục vụ trong biên chế của hải quân Nga từ năm 1989, ông Baykov cho biết tại triển lãm DEFEXPO INDIA-2014 đang diễn ra tại New Delhi.
Ông cũng cho biết, Nga sẽ chào hàng hệ thống Tor-M2KM cho Ấn Độ trong một cam kết sẽ cung cấp cho nước này 52 hệ thống phòng không tầm ngắn để thành lập 2 trung đoàn tên lửa trong quân đội Ấn Độ.
Quan chức trên cho biết, Almaz-Antay sẽ thử nghiệm phiên bản cải tiến của Tor-M2KM vào mùa xuân năm nay.
Hệ thống Tor-M2KM được thiết kế để bảo vệ các căn cứ, kho tàng quan trọng trước các cuộc tập kích đường không của đối phương.
Hệ thống mới được thiết kế dưới dạng module có trọng lượng 15 tấn, module chiến đấu này cực kỳ linh hoạt nó có thể đặt trên bất kỳ khung gầm xe tải nào có tải trọng tương đương. Hệ thống này cũng có thể triển khai trên các nóc nhà để tăng phạm vi chiến đấu hay đặt trên các tàu chiến để tăng sức mạnh phòng không. Hệ thống bao gồm module chiến đấu khép kín 9A331K1 và module chứa tên lửa 9M334 với 4 tên lửa phòng không 9M9331.
Hệ thống Tor-M2KM ngoài sự linh hoạt cao trong sử dụng còn chứng minh được hiệu quả rất cao trong việc chống lại các cuộc tập kích đường không bằng vũ khí công nghệ cao.
Ý kiến bạn đọc