(VnMedia) - Nga hôm qua (24/2) đã nổi giận đùng đùng với nước láng giềng
Tổng thống Yanukovych bị phát lệnh truy nã |
Những lời chỉ trích ngày một leo thang về độ gay gắt từ cả Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và Bộ Ngoại giao Nga là những dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy Nga sẽ không dễ dàng chấp nhận sự thay đổi chính trị mà phe đối lập vừa thực hiện sau một cuộc chính biến lớn.
Ngay sau khi lật đổ Tổng thống Yanukovych, chính quyền tạm thời của
Ngay từ khi cuộc khủng hoảng ở
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hôm qua đã thẳng thừng bảy tỏ “sự hoài nghi lớn” đối với tính hợp pháp của chính phủ lâm thời hiện nay ở
Thủ tướng Medvedev không quên chĩa mũi tấn công vào việc một số chính phủ phương Tây nhanh chóng công nhận chính quyền mới ở
“Tính hợp pháp của toàn bộ hệ thống các cơ quan quyền lực ở
Tổng thống Nga
Không chỉ Thủ tướng Medvedev lên tiếng, Bộ Ngoại giao Nga hôm qua cũng đã ra một tuyên bố, trong đó cáo buộc thỏa thuận mà phe đối lập Ukraine ký với Tổng thống Yanukovych hồi cuối tuần trước dưới sự làm trung gian của Liên minh Châu Âu đã được sử dụng làm “vỏ bọc để thực thi một kịch bản dùng vũ lực lật đổ chính quyền ở Ukraine”. Theo thỏa thuận này, Tổng thống Yanukovych sẽ tiếp tục nắm quyền cho đến cuối năm nay nhưng quyền lực của ông bị hạn chế rất lớn. Tuy nhiên, phe đối lập đã nhanh chóng phá bỏ thỏa thuận bất chấp một loạt sự nhượng bộ từ ông Yanukovych. Lực lượng này sau đó đã chiếm thủ đô
“Một tiến trình đã được vạch ra để sử dụng các phương tiện độc tài và thỉnh thoảng là mang tính khủng bố để đàn áp những người đối lập ở các khu vực khác nhau”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, ám chỉ đến những khu vực ở phía đông và nam
Nghi ngờ động cơ của Mỹ và Châu Âu trong vấn đề Ukraine, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, các nước đó đã được thúc đẩy “không phải từ sự quan ngại về số phận của Ukraine mà chỉ là vì những tính toán địa chính trị đơn phương”.
Những phát biểu thể hiện sự giận dự của Nga trước diễn biến tình hình ở
“Nếu những người đi qua Kiev trong mặt nạ màu đen và cầm súng trường được coi là một chính phủ thì rất khó để chúng tôi làm việc với một chính phủ như thế”, Thủ tướng Medvedev đã tuyên bố đầy cứng rắn như vậy.
Cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine được châm ngòi từ sự kiện chính phủ của Tổng thống Yanukovych hồi cuối năm ngoái bất ngờ hủy bỏ việc ký kết các thoả thuận chính trị, thương mại mang tính lịch sử với Liên minh Châu Âu (EU) chỉ vài ngày trước khi sự kiện này chính thức diễn ra. Thay vào đó,
Người ta tin rằng, những diễn biến ở Ukraine trong thời gian vừa qua được xem là “cuộc đấu” giữa Nga với Mỹ và Châu Âu nhằm tranh giành quốc gia Đông Âu. Các khu vực phía tây của đất nước
Ý kiến bạn đọc