(VnMedia) - Việc phát triển và chế tạo một con tàu sân bay mới cho hải quân Nga có thể mất tới 10 năm. Đó là công bố của Cục thiết kế tàu ở St.Petersburg.
"Theo tính toán của chúng tôi, thời gian kể từ khi khởi động thiết kế con tàu, xây dựng, thử nghiệm cho đến khi tàu được kéo cờ sẽ là 10 năm," Tổng giám đốc Cục Thiết kế Nevskoye – ông Sergei Vlasov cho biết, đồng thời nói thêm rằng, Nga cần chế tạo ít nhất bốn tàu sân bay: hai chiếc cho Hạm đội Thái Bình Dương và hai chiếc cho Hạm đội Bắc.
Ông Vlasov cho biết, tổng chi phí cho việc phát triển con tàu sân bay này có thể lên tới khoảng 2,8 đến 7,1 tỷ USD.
“Nếu tàu sân bay này được trang bị nhiều loại vũ khí, thì chi phí có thể tăng vọt, nhưng nếu nó chỉ mang các hệ thống phòng không, thì chi phí sẽ thấp hơn”, quan chức này cho hay.
Ông Vlasov cho biết, cơ quan của ông sẽ thiết kế cả phiên bản tàu sân bay thông thường và tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân.
Loại tàu sân bay hạt nhân sẽ có tải trọng lên tới 85.000 tấn, còn loại tàu sân bay thông thường chỉ có tải trọng 65.000 tấn. Loại tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân có khả năng chở khoảng 70 máy bay và trực thăng, trong khi tàu sân bay thông thường chỉ có thể chở 55 máy bay và trực thăng.
Ngoài ra, dự tính thủy thủ đoàn của các hàng không mẫu hạm tương lai sẽ nhỏ gọn hơn.
Theo ông Vlasov, tàu sân bay mới của Nga sẽ đóng vai trò là điểm trung chuyển trên biển giành cho các máy bay trực thăng và máy bay cánh cố định thế hệ mới, đặc biệt là tiêm kích thế hệ năm được hứa hẹn sẽ thay thế tiêm kích hạm đa năng Su-33 hiện đang hoạt động, kèm theo đó là các phương tiện bay không người lái.
Hiện tại, Nga chỉ có duy nhất một tàu sân bay – đó là tàu Đô đốc Kuznetsov, được chế tạo từ năm 1985 với trọng lượng rẽ nước 55.000 tấn, thủy thủ đoàn gồm 1500 người và có khả năng chở trên 50 máy bay.
Ý kiến bạn đọc