(VnMedia) - Nga sẽ không can thiệp vào tình hình nội bộ đất nước Ukraine và các nước phương Tây cũng không nên can thiệp vào quốc gia Đông Âu, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua (25/2) đã cảnh báo như vậy.
Ảnh minh hoạ |
"Chúng tôi khẳng định lập trường nguyên tắc của chúng tôi là không can thiệp vào công việc nội bộ của Ukraine và mong chờ tất cả mọi người cũng tuân theo một logic tương tự”, Ngoại trưởng Lavrov cho các phóng viên sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Luxembourgish - Jean Asselborn.
Theo ông Lavrov, ông và người đồng cấp Asselborn đã đồng ý với nhau rằng, các diễn biến ở
Trong khi đó, Moscow bày tỏ sự kinh ngạc trước việc một số chính khách Châu Âu vội vàng ủng hộ cho một cuộc bầu cử sớm ở Ukraine, đi ngược lại với thỏa thuận hòa bình mà chính họ đứng ra làm trung gian để Tổng thống Yanukovych ký với phe đối lập trước đó. Theo thỏa thuận này, một cuộc bầu cử chỉ được tổ chức sau khi
"Rõ ràng, để một cuộc cải cách như vậy thành công, tất cả các lực lượng chính trị và các khu vực ở Ukraine đều nên tham gia và kết quả của tiến trình này phải được đưa ra để trưng cầu dân ý”, Bộ Ngoại giao Nga cho hay trong một tuyên bố được đăng tải trên mạng.
Tính hợp pháp của Quốc hội
Một số chính trị gia
"Mục đích của họ rõ ràng là để đàn áp những thành phần đối lập ở các khu vực khác nhau của Ukraine bằng chế độ độc tài và thậm chí là bằng những phương pháp khủng bố", Bộ Ngoại giao Nga cho biết đồng thời nói thêm rằng những diễn biến đó đang gây ra mối đe dọa đối với hòa bình, sự ổn định xã hội và an ninh của các công dân.
Moscow
"Muốn hay không muốn thì hành động của những kẻ cực đoan đã được sự ủng hộ của một số đối tác Châu Âu nhằm che giấu kịch bản dùng vũ lực thay đổi chính quyền ở Ukraine mà không cần quan tâm đến việc theo đuổi tiến trình hòa giải quốc tế”, Nga cáo buộc.
Đặc biệt đáng lo ngại là việc các cường quốc phương Tây đang tìm cách lợi dụng Ban Thứ ký Liên Hợp Quốc để biện hộ cho cách tiếp cận của họ. "Chúng tôi kêu gọi mạnh mẽ tất cả những ai liên quan đến cuộc khủng hoảng ở
Cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine được châm ngòi từ sự kiện chính phủ của Tổng thống Yanukovych hồi cuối năm ngoái bất ngờ hủy bỏ việc ký kết các thoả thuận chính trị, thương mại mang tính lịch sử với Liên minh Châu Âu (EU) chỉ vài ngày trước khi sự kiện này chính thức diễn ra. Thay vào đó,
Người ta tin rằng, những diễn biến ở Ukraine trong thời gian vừa qua được xem là “cuộc đấu” giữa Nga với Mỹ và Châu Âu nhằm tranh giành quốc gia Đông Âu. Các khu vực phía tây của đất nước
Ngoại trưởng Nga Lavrov hôm qua cảnh báo, sẽ là “nguy hiểm và phản tác dụng” khi đưa ra cho Ukraine một tối hậu thư buộc họ “hoặc là đi với chúng tôi hoặc là chống lại chúng tôi”. Phát biểu này rõ ràng ám chỉ đến Mỹ và phương Tây.
Trước đó, giới chức Liên minh Châu Âu từng tức giận cáo buộc
Hiện tại,
Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính lâm thời
Ý kiến bạn đọc