(VnMedia) - Không quân Mỹ đã khiến Triều Tiên nổi giận khi cho một chiếc máy bay ném bom có khả năng mang vũ khí hạt nhân – B-52 bay lượn lờ áp sát họ trong thời điểm căng thẳng khu vực đang leo thang. Bình Nhưỡng coi việc Mỹ “tung” máy bay ném bom B-52 ra vào thời điểm này là một hành động diễn tập cho một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào họ và vì thế, nó là một bước cản trở đối với tiến trình cải thiện quan hệ liên Triều Tiên, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc hôm qua (6/2) đưa tin.
Ảnh minh họa |
Tờ Yonhap dẫn lời một quan chức quân sự Hàn Quốc cho hay, một chiếc máy bay ném bom B-52 của quân đội Mỹ đã cất cánh đến khu vực biển phía Tây, áp sát với Triều Tiên, trong ngày thứ Tư (5/2) để thực hiện một bài tập huấn luyện.
Vị quan chức Hàn Quốc khẳng định, đó là một phần trong kế hoạch tập luyện bay của B-52 đã được lên kế hoạch từ trước đó. Tuy nhiên, ông này từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết về kế hoạch huấn luyện của quân đội Mỹ trong khu vực.
Trong khi đó, quân đội Mỹ chưa đưa ra bất kỳ lời bình luận gì về thông tin nói trên.
Về phần mình, Triều Tiên tỏ ra rất tức giận trước việc Mỹ đưa máy bay ném bom B-52 vào khu vực ngay trong những ngày đầu của năm mới. Bình Nhưỡng hôm qua đã lên tiếng chỉ trích rằng, chuyến bay của máy bay ném bom B-52 Mỹ trên bầu trời Hàn Quốc đã làm phương hại đến kế hoạch đoàn tụ giữa các gia đình từ hai miền liên Triều đồng thời gây ra nguy cơ leo thang căng thẳng quân sự trong khu vực.
Ủy ban Quân ủy Trung ương Triều Tiên – cơ quan quân sự hàng đầu của nước này, đã cho biết trong một tuyên bố được phát đi trên kênh truyền hình nhà nước rằng, hành động của Mỹ là một bước tập duyệt cho một cuộc tấn công hạt nhân.
"Ở thời điểm khi mà chúng tôi đang đạt được thỏa thuận về việc tổ chức các cuộc đoàn tụ cho những gia đình và họ hàng ly tán của hai miền ở Panmunjom thì máy bay ném bom chiến lược B-52 Mỹ từ Guam lại đang tập luyện cho các cuộc tấn công hạt nhân ở khu vực biển phía tây, nhằm thẳng vào chúng tôi”, một phát ngôn viên của Ủy ban Quân ủy Trung ương Triều Tiên chỉ trích.
Bình Nhưỡng tuyên bố, hành động của Mỹ đang làm phương hại đến kế hoạch tổ chức cuộc đoàn tụ gia đình trên bán đảo Triều Tiên.
Trước đó, trong một động thái gây dựng lòng tin hiếm hoi, hai miền liên Triều hôm 5/2 đã nhất trí cho phép các gia đình ly tán sau cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-53 được đoàn tụ, gặp lại nhau ở ngôi làng biên giới Panmunjom trong 5 ngày vào cuối tháng này. Nếu được tổ chức, đây sẽ là cuộc đoàn tụ đầu tiên của các gia đình bị ly tán trong vòng hơn 3 năm trở lại đây.
Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ tung máy bay ném bom chiến lược ra răn đe Triều Tiên.
Hồi đầu năm 2013, Mỹ từng khiến khu vực Châu Á “nghẹt thở” khi dùng máy bay ném bom thiện chiến B-2 và B-52 để phát đi lời cảnh báo ớn lạnh đến Triều Tiên. Vào thời điểm đó, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang leo thang đến mức nguy hiểm khi Bình Nhưỡng liên tiếp tung ra những lời đe dọa tấn công hạt nhân nhằm vào Hàn Quốc, Nhật Bản, đảo Guam ở Nam Thái Bình Dương của Mỹ và thậm chí là cả đại lục Mỹ. Washington đã phản ứng lại bằng cách triển khai B-2 và B-52 đến Hàn Quốc, trong đó hành động đưa B-2 áp sát Triều Tiên đã khiến khu vực trở nên “nóng rẫy”.
Theo đó, vào cuối tháng 3 năm ngoái, Mỹ đã ra lệnh cho hai chiếc máy bay ném bom B-2 Spirit cất cánh từ Căn cứ Không quân Whiteman ở bang Missouri và bay tới bán đảo Triều Tiên. Tại đây, hai chiếc B-2 đã rải một loạt đạn xuống một bãi thử nằm trên quần đảo Jikdo ngoài khơi bờ biển phía tây Hàn Quốc trước khi quay trở lại lục địa Mỹ trong một chuyến bay liên tục..
Việc triển khai một trong những thứ vũ khí đáng sợ hàng đầu của Mỹ đến gần Triều Tiên khi đó được xem là lời cảnh báo sắc lạnh gửi đến CHDCND Triều Tiên, sau khi nước này vừa tung ra lời đe dọa tấn công hạt nhân phủ đầu vào cường quốc số 1 thế giới, cũng như nước láng giềng Hàn Quốc.
Tuy nhiên, hành động phô diễn sức mạnh bằng máy bay ném bom tàng hình B-2 là điều “hết sức bất thường và chưa từng có trong tiền lệ” nước Mỹ trước đây.
Một trong những lý do khiến người ta thấy “phát đạn cảnh cáo” mà Mỹ nhằm vào Triều Tiên nói trên hoàn toàn “không bình thường” là do Mỹ hiếm khi thông báo về vị trí của những chiếc máy ném bom B-2 – thứ vũ khí được xem là tối mật hàng đầu của cường quốc số 1 thế giới. Lý do thứ hai cho thấy sự bất thường trong hành động của Mỹ là chi phí cắt cổ của việc đưa máy bay ném bom B-2 ra khỏi căn cứ ở Missouri để đi đe dọa, uy hiếp một chính quyền nhỏ bé ở bên kia địa cầu.
Sự bất thường trong hành động của Mỹ lúc đó khiến nhiều người không khỏi lo ngại về khả năng bùng phát một cuộc chiến tranh mới trên bán đảo Triều Tiên.
Cả máy bay B-2 và B-52 đều có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân. Vì thế, nhiều người không khỏi ớn lạnh trước việc Mỹ tung những loại vũ khí đáng sợ như vậy ra đe dọa, răn đe một Triều Tiên cứng rắn và bất thường.
Chuyến bay của máy bay ném bom B-52 hôm 5/2 vừa rồi cũng diễn ra vào thời điểm căng thăng tương tự như hồi đầu năm ngoái do cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn. Triều Tiên đang kêu gọi và cả đe dọa để buộc Mỹ và Hàn Quốc từ bỏ kế hoạch tập trận vào cuối tháng này nhưng cả Seoul và Washington đều tuyên bố sẽ thực hiện kế hoạch như đã định.
Ý kiến bạn đọc