Mỹ bất ngờ thừa nhận thất bại cay đắng ở Syria?

10:14, 04/02/2014
|

(VnMedia) - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry được cho là đã thừa nhận chính sách của chính quyền Tổng thống Barack Obama ở Syria đang thất bại. Đây là thông tin được hai thượng nghị sĩ Mỹ John McCain và Lindsey O. Graham tiết lộ sau khi hai ông này có cuộc gặp kín với ông Kerry hôm Chủ nhật (2/2) vừa rồi.

 

Ảnh minh họa

Ngoại trưởng Kerry


Ngoại trưởng Kerry cho biết, tiến trình đàm phán ở Geneva đã không đem lại kết quả gì và họ cần phải có những phương pháp tiến cận mới. “Ông ấy thừa nhận rằng, quá trình hủy bỏ vũ khí hóa học của Syria đang bị đình trệ, Nga tiếp tục cung cấp vũ khí và chúng ta đang ở một điểm buộc phải thay đổi chiến lược”, Thượng nghị sĩ Graham cho biết. Theo ông này, nhà ngoại giao hàng đầu nước Mỹ đã thể hiện sự ủng hộ đối với việc cung cấp vũ khí và các chương trình đào tạo cho phe nổi dậy Syria .

 

Theo tin từ tờ Daily Beast, Ngoại trưởng Kerry đã đưa ra lời thừa nhận gây giật mình trên trong cuộc gặp riêng với 15 thành viên của Quốc hội Mỹ trong đó có hai thượng nghị sĩ McCain và Graham. Cuộc gặp này diễn ra bên lề của Hội nghị An ninh Munich .

 

Ông Kerry còn được cho là đã nói với các thành viên Quốc hội Mỹ rằng, ông nghĩ là Tổng thống Bashar al-Assad không giữ đúng lời cam kết trong việc giao nộp kho vũ khí hóa học như lịch trình và cả hội nghị hòa bình Geneva II lẫn Nga đều không giúp đem lại một thỏa thuận hòa bình cho Syria, tờ Daily Beast đưa tin.

 

Ngoại trưởng Mỹ cũng được tin là đã “công khai thể hiện sự ủng hộ đối với việc cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy Syria . Ông ấy công khai nói về việc thành lập một liên minh chống lại Al-Qaeda bởi đó là một mối đe dọa trực tiếp”, Thượng nghị sĩ Graham cho biết.

 

Những tiết lộ trên của ông Graham đã được Thượng nghị sĩ McCain xác nhận.

 

Hai Thượng nghị sĩ Graham và McCain tin rằng, Ngoại trưởng Kerry đã mất niềm tin vào cách tiếp cận của chính quyền Obama trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria . Cụ thể, ông Kerry được cho là đã thừa nhận, các cuộc đàm phán hòa bình đã thất bại và đã đến lúc Mỹ và đồng minh cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy ôn hòa ở Syria trước khi các chiến binh Al-Qaeda thực hiện một cuộc tấn công vào Mỹ.

 

Những phát biểu trên của Ngoại trưởng Kerry nếu được xác nhận là đúng thì nó đã đi ngược lại hoàn toàn với thông điệp công khai mà ông này và giới chức hàng đầu của chính quyền Obama đưa ra trong thời gian gần đây. Theo đó, chính quyền của Tổng thống Obama luôn khẳng định chắc nịch rằng, sẽ không có sự trợ giúp trực tiếp nào về vũ khí cho các chiến binh nổi dậy Syria .

 

Phát ngôn viên của Ngoại trưởng Kerry – bà Jen Psaki đã lên tiếng phủ nhận các thông tin mà hai thượng nghị sĩ McCain và Graham đưa ra ở trên. Bà này nói: “Đây là trường hợp mà các thành viên Quốc hội cố tình uốn phát biểu của Ngoại trưởng Kerry thành những điều mà họ muốn nghe và nó không phản ánh thực tế chính xác những gì được đưa ra thảo luận trong cuộc họp đó”. “Việc một số các thành viên Quốc hội ủng hộ phương pháp tiếp cận đó không có gì là bí mật nhưng trong suốt cuộc gặp gỡ, Ngoại trưởng Kerry không hề nói đến việc ủng hộ sự trợ giúp về vũ khí gây sát thương cho phe nổi dậy Syria ”.

 

Theo lời bà Psaki, ông Kerry chỉ đơn giản “miêu tả một loạt sự lựa chọn mà chính quyền Mỹ vẫn luôn đặt lên bàn... và thảo luận với Quốc hội về những ý kiến của họ”.

 

Cả hai Thượng nghị sĩ McCain và Graham đều là những người lâu nay vẫn chỉ trích gay gắt chính sách của chính quyền Obama đối với vấn đề Syria . Đây là hai thành viên Quốc hội đứng về phe kêu gọi Mỹ phải hành động mạnh tay với Syria .

 

Nga bảo đảm Syria cam kết từ bỏ vũ khí hóa học

 

Trong khi Mỹ gần đây liên tục cáo buộc chính quyền của Tổng thống Assad chần chừ, câu giờ trong tiến trình hủy bỏ kho vũ khí hóa học thì Nga đã lên tiếng bảo đảm rằng, Syria vẫn giữ vững cam kết này.

 

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters hồi tuần trước, Thứ trưởng Ngoại giao Nga – ông Sergei Ryabkov đã nói rằng, các nước không cần phải gây thêm “áp lực chính trị” lên Damascus bởi vì những sự trì hoãn hiện nay có nguyên nhân xuất phát từ những vấn đề hậu cần cũng như tình hình an ninh khó khăn chứ không xuất phát từ chính quyền Assad.

 

Tiến trình hủy bỏ kho vũ khí hóa học của Syria theo một thỏa thuận do Nga và Mỹ làm trung gian đang bị chậm lại so với kế hoạch khoảng 2 tháng và hạn định cho việc đưa toàn bộ vũ khí hóa học của Syria ra bên ngoài trong tuần này được cho là cũng sẽ không đạt được.

 

Giới chức Mỹ cáo buộc Damascus đang tìm cách câu giờ và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã yêu cầu người đồng cấp Nga Sergei Lavrov phải gây thêm áp lực để chính quyền Assad đẩy nhanh tiến trình nói trên.

 

Đề cập đến diễn biến này, Thứ trưởng Ngoại giao Nga – ông Ryabkov cho biết: "Chúng tôi đã nghe thấy rất nhiều những tuyên bố công khai từ đại diện của các nước phương Tây cũng như các tổ chức quốc tế, trong đó họ coi vấn đề này đang ở tình trạng báo động. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng, không có cơ sở để kết luận như vậy. Ngay từ đầu, chúng ta đều hiểu rõ rằng, lịch trình quá chặt chẽ mà chúng ta đưa ra hồi năm ngoái trong việc hủy bỏ vũ khí hóa học của Syria sẽ có sự thay đổi”.

 

Mặc dù vậy, ông Ryabkov vẫn bảo đảm hạn cuối trong việc hoàn tất tiến trình giải trừ vũ khí hóa học của Syria vào ngày 30/6 sẽ được hoàn thành.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc