(VnMedia) - Chỉ trong một ngày, phe nổi dậy Syria mất 2 thủ lĩnh hàng đầu bởi cuộc đấu đá nội bộ huynh đệ tàn sát nhau. Cú giáng này khiến lực lượng chống Tổng thống Bashar al-Assad choáng váng, loạng choạng. Trong khi đó, tận dụng cơ hội nội bộ mâu thuẫn của phe nổi dậy, quân đội Syria liên tiếp ra đòn, khiến tình hình của phe nổi dậy thêm bi đát.
Ảnh minh họa |
2 thủ lĩnh mất mạng, phe nổi dậy “như rắn mất đầu”
Nhóm Quốc gia Hồi giáo Iraq và Levant – một lực lượng mạnh hàng đầu trong phe nổi dậy Syria, đang thực hiện những cuộc tấn công giết chết các tướng lĩnh của những phe nhóm đối địch trong nội bộ. Diễn biến này khiến cuộc đấu đá nội bộ trong phe nổi dậy leo thang ngày một nghiêm trọng hơn.
Các chiến binh của Nhóm Quốc gia Hồi giáo Iraq và Levant có liên quan đến tổ chức khủng bố khét tiếng thế giới Al-Qaeda đã giết chết 2 thủ lĩnh của phe nổi dậy trong các vụ đánh bom xảy ra trong cùng một ngày – 1/2. Với những vụ tấn công này, Nhóm Quốc gia Hồi giáo Iraq và Levant rõ ràng đang thay đổi chiến thuật, nhằm thẳng vào bộ máy chỉ huy, lãnh đạo của các phe nhóm đối thủ để hạ gục các nhóm này, giành ảnh hưởng về tay họ.
Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh cho biết, ông Adnan Bakour – thủ lĩnh của nhóm Liwa al-Tawhid nằm trong số 26 người thiệt mạng trong vụ đánh bom kép xảy ra hôm 1/2 ở Aleppo.
Nhóm Quốc gia Hồi giáo Iraq và Levant tuyên bố, sở dĩ họ tấn công vào Tawhid vì lý do sư đoàn này đã bắt tay, kết hợp với liên minh Mặt trận Hồi giáo đánh lại nhóm của họ ở Aleppo và các khu vực khác.
Trong một vụ tấn công khác xảy ra vào chiều muộn hơn cùng ngày ở Hama, thủ lĩnh của nhóm nổi dậy khá mạnh Suqour al-Sham – ông Abu Hussein al-Dik cũng đã bị các chiến binh của Nhóm Quốc gia Hồi giáo Iraq và Levant (ISIL) sát hại.
Theo nhận định của nhà phân tích Charles Lister đến từ Trung tâm Brookings Doha, ISIL rõ ràng đang nhằm mục tiêu vào các trụ sở chỉ huy then chốt, các điểm kiểm soát chiến lược và bộ máy chỉ huy cấp cao đầy ảnh hưởng của các phe nhóm nổi dậy đối thủ.
Loạt vụ tấn công trên là mới nhất trong nhiều tuần diễn ra các cuộc đấu đá, giao tranh ác liệt trong nội bộ phe nổi dậy Syria, khiến lực lượng này ngày một trở nên lỏng lẻo, thiếu tổ chức và suy yếu trầm trọng trước một đội quân đang hừng hực khí thế của chính quyền Tổng thống Assad. Cuộc đấu tranh nội bộ huynh đệ tương tàn này bắt đầu được châm ngòi từ việc các phe nhóm nổi dậy ôn hòa kết hợp lại với nhau để chống lại những nhóm nổi dậy có liên quan đến Al-Qaeda như ISIL.
ISIL vốn là một lực lượng mạnh hàng đầu trong nội bộ phe nổi dậy Syria. Ban đầu, nhóm này còn kết hợp với các phe nhóm khác trong nội bộ phe nổi dậy Syria để thực hiện mục tiêu lật đổ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Tuy nhiên, càng về sau này, ISIL càng thể hiện chính sách và đường hướng cực đoan. Nhóm Hồi giáo này gây bất bình và oán thán cả trong dân chúng Syria lẫn những người trong chính nội bộ của phe nổi dậy bởi những vụ tàn sát, hành quyết dã man cũng như ý định muốn thực thi luật Hồi giáo hà khắc ở những nơi họ chiếm đóng.
ISIL tiếp tục bộc lộ tính tàn bạo
Trong một diễn biến mới nhất, các chiến binh của ISIL đã chặt đầu một người đàn ông được cho là chiến binh Shiite ủng hộ chính phủ. Đoạn băng ghi lại cảnh tượng chặt đầu kinh hoàng này đã bị tung lên mạng hôm 1/2. Sự việc này một lần nữa phơi bày bản chất dã man, tàn bạo của các nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan.
Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria – nhóm tung đoạn băng trên lên mạng, cho biết, thủ phạm thực hiện vụ chặt đầu là các chiến binh của ISIL. Hình ảnh trong đoạn băng cho thấy những tay súng vũ trang mặc trang phục màu đen đứng vây quanh một người đàn ông đang nằm trên cỏ. Một trong những chiến binh tì vào người nạn nhân và dường như dùng một con dao nhỏ để thực hiện hành động tàn ác khủng khiếp của hắn trong tiếng reo hò của các chiến binh khác.
Kinh hoàng hơn, phần sau của đoạn băng dài 3 phút cho thấy cảnh đám đông, trong đó có nhiều trẻ em, nói, cười đùa vui vẻ và chụp ảnh bên cạnh hiện trường đầy máu me.
Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, đoạn băng trên được quay lại ở tỉnh miền trung Homs. Tính xác thực của đoạn băng chưa được kiểm chứng.
Tuy nhiên, vụ việc trên đã một lần nữa giải thích lý do tại sao những người thiểu số Hồi giáo và Cơ đốc giáo ở Syria ủng hộ Tổng thống Assad trong cuộc nổi dậy kéo dài gần 3 năm qua và vì sao họ lại kinh hãi trước viễn cảnh các chiến binh Hồi giáo cực đoan sẽ thắng thế sau khi ông Assad bị lật đổ.
Nhóm Quốc gia Hồi giáo Iraq và Levant được cho là đang sở hữu một lực lượng gồm 5.000 chiến binh, nhiều trong số này là người nước ngoài. Nhóm Hồi giáo cực đoan trên đã xâm nhập vào các khu vực của phe nổi dậy từ hồi mùa xuân, thu nhận các nhóm nổi dậy yếu hơn và tiêu diệt các nhóm khác để giành quyền kiểm soát những nơi này.
Cuộc chiến đấu, tranh giành trong nội bộ phe nổi dậy bùng lên từ hồi đầu tháng 1 đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và làm suy yếu nỗ lực lật đổ chính quyền Tổng thống Assad của lực lượng này. Cuộc chiến huynh đệ tương tàn này cũng giúp củng cố vị thế của chính phủ Syria.
Trong khi đó, đối với phương Tây, sự nổi lên của Nhóm Quốc gia Hồi giáo Iraq và Levant cũng như Nhóm Mặt trận Nusra trở thành nỗi quan ngại lớn đối với họ, là lý do chính khiến sự ủng hộ của Washington và các đồng minh phương Tây dành cho phe nổi dậy trở nên yếu đi trong những tháng gần đây.
Kiệt Linh -
(tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc