(VnMedia) - Khoảng 500 trưởng làng hôm qua (13/2) đã phát động một cuộc biểu tình ngay gần trụ sở của Bộ Nội vụ Thái Lan, yêu cầu những người biểu tình thuộc Uỷ ban Cải cách Dân chủ của Nhân đân (PDRC) chấm dứt phong toả cơ quan này để các quan chức nội vụ có thể quay lại làm việc.
Thủ lĩnh biểu tình Suthep |
Hàng trăm các quan chức hàng đầu địa phương dưới sự dẫn dắt của ông Yongyos Kaewkhiew – Chủ tịch Hiệp hội Các Trưởng làng ở Thái Lan, đã kéo đến bên ngoài trụ sở của Bộ Nội vụ để tiến hành cuộc biểu tình của riêng họ. Không có trưởng làng nào đến từ khu vực phía nam tham gia vào cuộc biểu tình ngay trước Cung điện Saranrom – đây là nơi gần với trụ sở Bộ Nội vụ và cũng từng là trụ sở của Bộ Ngoại giao. Khu vực phía nam vốn là thành trì ủng hộ vững chắc cho phe đối lập và phe biểu tình chống chính phủ Thái Lan hiện nay. Vì thế, việc các trưởng làng ở phía nam không tham gia vào cuộc biểu tình ngày hôm qua là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Các trưởng làng đã dựng một sân khấu nhỏ để tiến hành biểu tình phản đối thủ lĩnh PDRC – cựu Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban và lực lượng biểu tình chống chính phủ. Những người này sau đó còn ra một tuyên bố thể hiện sự không tán thành trước lời kêu gọi của thủ lĩnh Suthep về việc lựa chọn các tỉnh trưởng thông qua bầu cử.
Tuyên bố trên cho rằng, thủ lĩnh biểu tình chống chính phủ Suthep không có quyền ra lệnh cho các quan chức chính phủ làm những gì ông ta muốn. Ông Suthep hiện đang đối mặt với lệnh truy bắt vì cáo buộc gây bạo loạn.
Theo các trưởng làng, ông Suthep từng là một trưởng làng trong vòng 2 năm và đã dùng vị trí này để tiến lên chính trường. Tuyên bố của những người đứng đầu các ngôi làng ở Thái Lan còn lên án ông Suthep đã lợi dụng những người ủng hộ để phong toả Bộ Nội vụ.
Ông Yongyos cũng cho biết, ông sẽ gửi thư đến Bộ trưởng Nội vụ lâm thời Charupong Ruangsuwan để phàn nàn về tình trạng người dân ở nhiều địa phương đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước trong mùa khô. Tình trạng này đã làm ảnh hưởng đến vụ mùa và mọi người cần phải liên lạc với Bộ Nội vụ để xin sự giúp đỡ. Tuy nhiên, những người biểu tình đang làm ảnh hưởng đến công việc của Bộ Nội vụ.
Quân đội Thái tiếp tục khẳng định lập trường trung lập
Trong khi tình hình chính trị Thái Lan tiếp tục diễn ra căng thẳng thì lực lượng quân đội một lần nữa khẳng định lập trường trung lập của họ. Tuyên bố này của quân đội lại khiến phe biểu tình thêm một lần thất vọng.
Tư lệnh quân đội Thái Lan – Tướng Prayuth Chan-ocha hôm qua (13/2) đã lên tiếng kêu gọi các bên hãy bình tĩnh trước kỳ nghỉ cuối tuần khi mà các nhà tổ chức biểu tình chống chính phủ tiếp tục thúc giục hàng ngàn người ủng hộ đổ ra đường để gây sức ép với Thủ tướng Yingluck Shinawatra.
Lực lượng biểu tình đã tìm cách lật đổ chính phủ của bà Yingluck từ hồi tháng 11 năm ngoái với cáo buộc chính phủ này là “con rối” trong tay cựu Thủ tướng Thaksin. Ông Thaksin là anh trai của Thủ tướng lâm thời Yingluck. Ông này đã bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự không đổ máu năm 2006.
“Các bên cần phải hành động thận trọng và kiềm chế, không sử dụng vũ lực”, Tướng Prayuth phát biểu sau một cuộc gặp với Thủ tướng Yingluck. Tại cuộc gặp này, ông Prayuth đã một lần nữa khẳng định, quân đội quyết tâm đứng trung lập trong cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.
“Nếu bất kỳ bên nào sử dụng vũ khí và bên kia phản ứng lại, bạo lực sẽ gia tăng và các lực lượng an ninh sẽ phải can thiệp”, ông Prayuth nói.
11 người đã thiệt mạng trong các cuộc bạo lực bùng lên kể từ khi làn sóng biểu tình bắt đầu nổi lên hồi cuối năm ngoái. Mặc dù trong mấy ngày gần đây, tình hình căng thẳng đã giảm bớt đi khi số lượng người biểu tình giảm mạnh nhưng cuộc khủng hoảng trên chính trường Thái Lan sẽ còn kéo dài.
Giới thủ lĩnh biểu tình mới đây lại kêu gọi những người ủng hộ đổ ra đường để thể hiện sức mạnh và thực hiện kế hoạch có tên gọi là “Yêu Thái Lan và Phá vỡ Chính quyền Thaksin” trong ngày hôm nay – Ngày Valentine (14/2). Đây cũng trùng thời điểm với ngày lễ Phật giáo ở Thái Lan.
Trong một diễn biến mới nhất, Thái Lan hôm nay (14/2) đã triển khai hàng nghìn cảnh sát cho nhiệm vụ tái chiếm lại những địa điểm bị người biểu tình bao vây, chiếm giữ ở xung quanh các văn phòng chính phủ ở thủ đô Bangkok.
Chiến dịch biểu tình chống chính phủ kéo dài hơn 3 tháng qua đã làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan công quyền cũng như cuộc sống của người dân ở thủ đô Bangkok.
Để giải quyết tình trạng trên, ông Paradorn Pattanathabutr – người đứng đầu Cơ quan An ninh Quốc gia Thái Lan, hôm nay cho biết: "Lực lượng cảnh sát của chúng tôi đã sẵn sàng giành lại các khu vực, địa điểm bị người biểu tình chiếm đóng và chúng tôi sẽ cố gắng tránh bạo lực”.
Theo lời ông Paradorn, 5.000 cảnh sát đã được huy động cho nhiệm vụ nói trên. Lực lượng này sẽ tập trung mục tiêu vào các địa điểm quanh các toà nhà, văn phòng chính phủ chứ không nhằm vào các giao lộ ở khu trung tâm mua sắm hoặc kinh doanh – nơi diễn các cuộc biểu tình rầm rộ nhất.
Cảnh sát Thái Lan cho đến thời điểm này vẫn tránh đối đầu với lực lượng biểu tình mặc dù 11 người đã thiệt mạng và hàng trăm người đã bị thương trong những vụ bạo lực trong cuộc khủng hoảng hiện nay.
Kiệt Linh -
(tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc