Iran ra lời thách thức phát triển hạt nhân

18:39, 26/02/2014
|

(VnMedia) - Iran sẽ không đóng cửa bất cứ cơ sở hạt nhân nào của mình. Đó là tuyên bố vừa được tờ Thời báo Tehran  dẫn lời cố vấn cấp cao của lãnh đạo tối cao Iran Ali-Akbar đưa ra hôm qua (25/2).

 

Ông Velayati cũng nhấn mạnh rằng, Iran sẽ vẫn phát triển chương trình hạt nhân bất chấp sự phản đối của các cường quốc thế giới.

   

Iran sẽ không giảm số lượng máy li tâm và sẽ không đóng cửa nhà máy làm giàu uranium Fordo cũng như lò phản ứng nước nặng Arak theo một thỏa thuận với các cường quốc, ông Velayati cho biết.


Ảnh minh họa

   

Tuy nhiên, ông cũng cho hay, nước Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ tiếp tục đàm phán hạt nhân với các cường quốc, đồng thời thêm rằng đoàn đàm phán của Iran đã hoàn toàn hành động theo chỉ đạo của Lãnh đạo Tối cao Ayatollah Ali Khamenei.

 

Tuyên bố trên của ông được đưa ra một tuần sau khi các quan chức Mỹ nỗ lực xoa dịu mối quan ngại của các đồng mình Vùng Vịnh của mình về một thỏa thuận toàn diện với Iran bằng việc nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường lệnh trừng phạt với Tehran .

 

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ - William Burns hôm thứ Tư tuần trước cho biết: “Chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực để đối phó với thái độ bất ổn của Iran … sẽ không giảm sức ép trừng phạt”.

   

Sáng sớm hôm qua, ông Asghar Zare’an , Phó Giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran đã lên tiếng ca ngợi quan điểm của ông Velayati trong một tuyên bố với lời lẽ đanh thép, lên án mưu đồ muốn gây sức ép buộc Iran phải đóng cửa các cơ sở hạt nhân.

 

“Chúng ta cần nhớ trong đầu rằng tư tưởng thù địch của các kẻ thù đối với nước Cộng hòa Hồi giáo Iran là vô hạn. Bởi vậy, chúng ta nên biến hy vọng của kẻ thù thành nỗi thất vọng một cách khôn ngoan và thận trọng”, ông Zare’an nhấn mạnh.

   

Trước đó, hôm 20/1, Iran và nhóm P5+1 , bao gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh, và Đức đã bắt đầu thực thi thỏa thuận hạt nhân tạm thời mà họ đạt được tại vòng đàm phán Geneva hôm 24/11/2013.

 

Theo thỏa thuận này, Iran sẽ ngừng làm giàu uranium ở mức 20% và cắt giảm kho uranium làm giàu 20% để đổi lấy việc gỡ bỏ một phần lệnh trừng phạt đối với các lĩnh vực tài chính và năng lượng của nước này.


Đan Khanh - (theo Xinhua)

Ý kiến bạn đọc