(VnMedia) - Một chỉ huy hải quân hàng đầu của Iran mới đây đã lớn tiếng đe dọa sẽ phá hủy, đánh chìm tàu chiến Mỹ và giết hại các binh lính Mỹ. Lời đe dọa đáng sợ này được đưa ra chỉ một ngày sau khi tàu chiến Iran lần đầu tiên trong lịch sử tiến tới áp sát biên giới biển của Mỹ.
Ảnh minh họa |
“Người Mỹ chắc chắn có thể cảm nhận được cách mà các tàu chiến của họ bị đánh chìm cùng với 5.000 thủy thủ và lực lượng chiến đấu trên tàu khi dám chống lại Iran cũng như cách họ thấy cả con tàu của mình nằm ở dưới đáy đại dương”, Chuẩn Đô đốc Ali Fadavi, Chỉ huy cánh Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), hôm qua (9/2) đã phát biểu như vậy.
Ông Fadavi đã “tung” ra lời đe dọa đầy thách thức trên sau khi thông tin được đăng tải trên hãng thông tấn bán chính thức của Iran – Fars hôm 8/2 cho biết, một số tàu chiến của Hải quân Iran đã nhận được lệnh áp sát biên giới biển của Mỹ nhằm đáp trả việc tàu chiến của siêu cường số 1 thế giới lượn lờ tại vùng Vịnh.
"Hạm đội quân sự của Iran đang tiến sát tới biên giới biển của Mỹ và động thái này phát đi một thông điệp”, Fars dẫn lời Đô đốc Afshin Rezayee Haddad của Iran cho biết.
Hãng thông tấn Fars cho hay, hoạt động triển khai hạm đội tàu chiến của Iran là một phần trong kế hoạch “đáp trả của Tehran trước sự tăng cường hiện diện quân sự của Washington ở vùng Vịnh Persian” – nơi các tàu chiến của Mỹ đang đóng tại đó với mục đích được tuyên bố là để bảo vệ an toàn các tuyến đường vận chuyển trên biển.
Không chỉ giới lãnh đạo quân sự Iran mà Lãnh tụ Tối cao của nước Cộng hòa Hồi giáo – ông Ali Khamenei cũng trực tiếp “chĩa mũi nhọn” tấn công vào Mỹ trong ngày hôm qua khi ông này kêu gọi giới tướng lĩnh hàng đầu của Lực lượng Không quân “cần phải hiểu rõ kẻ thù của mình”.
“Đất nước Iran cần phải tập trung vào các cuộc đàm phán hạt nhân gần đây cũng như những phát biểu khiếm nhã của người Mỹ để tất cả mọi người đều biết rõ kẻ thù của mình”, báo chí nhà nước Iran dẫn lời ông Khamenei phát biểu. Cũng theo lời chỉ trích của Lãnh tụ Tối cao Iran, “người Mỹ nói với giới quan chức của chúng ta trong các cuộc họp kín bằng một giọng và họ lại nói bằng một giọng khác ở bên ngoài những cuộc họp này. Đó là thói đạo đức giả, thể hiện ý muốn xấu xa và tội lỗi của kẻ thù và đất nước chúng ta nên giám sát chặt chẽ những trường hợp đó”, ông Khamenei nói.
Giới tướng lĩnh quân sự Iran tiếp tục đe dọa Mỹ - đối tác đàm phán hạt nhân chính của họ. Một quan chức hàng đầu của Hải quân Iran hôm qua cho rằng, Mỹ chẳng có đủ dũng khí cũng như khả năng để tấn công Iran.
“Nếu kẻ thù có thể gây tổn thất đối với chúng ta, họ đã làm như thế rồi; vì vậy, bạn có thể an tâm một điều, họ không thể làm thế”, Chỉ huy Hải quân Iran – Chuẩn Đô đốc Habibollah Sayyari đã phát biểu như vậy với các binh lính Hải quân trong một buổi lễ mừng “kỷ niệm 35 năm chiến thắng của cuộc Cách mạng Hồi giáo”.
Khi Mỹ và các đồng minh quốc tế tìm cách đảm bảo rằng Iran sẽ tuân thủ theo một thỏa thuận hạt nhân được ký kết gần đây về việc thu hẹp chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này thì giới chức quân sự Iran ngày càng tỏ ra đối đầu hơn. Các quan chức này cho biết, họ tức giận bởi tuyên bố của Washington về việc tiếp tục để ngỏ khả năng tấn công Iran.
Một chỉ huy hàng đầu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đầy tinh nhuệ của Iran phát biểu, "bất kỳ động thái quân sự nào dù là nhỏ nhất của Mỹ cũng sẽ bị Iran đáp trả bằng hành động mạnh mẽ nhất” và sẽ “vượt qua mọi biên giới”.
Không rõ lời đe dọa trên của Iran sẽ ảnh hưởng thế nào đến các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Iran và phương Tây nhằm hướng tới một thỏa thuận hạt nhân cuối cùng trong vòng 6 tháng tới.
Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehqan cũng chỉ trích những phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và chính quyền Tổng thống Obama, nói rằng “giới chức Mỹ không thể ngăn cản Iran tiếp tục sản xuất nhiên liệu hạt nhân”. Ông Dehqan thề sẽ đè bẹp lực lượng Mỹ đồng thời tuyên bố “Iran sẽ không bao giờ cho phép hoạt động sản xuất nhiên liệu hạt nhân của đất nước bị đình trệ”.
Israel “sục sôi” trước hoạt động triển khai tàu chiến của Iran
Liên quan đến thông báo của Iran về việc nước này triển khai tàu chiến đến biên giới biển của Mỹ, Israel hôm qua cho rằng, đây là bằng chứng thêm nữa cho thấy bước đi nới lỏng các biện pháp trừng phạt của quốc tế đối với Tehran là phản tác dụng.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cáo buộc, hoạt động triển khai tàu chiến là bằng chứng rõ ràng về hành động “gây hấn” của Iran và cũng là minh chứng cho thấy nước Cộng hòa Hồi giáo không tiết chế trong chính sách dù họ vừa ký một thỏa thuận mang tính bước ngoặt với phương Tây về việc thu hẹp chương trình hạt nhân để đổi lấy sự nới lỏng trong các biện pháp trừng phạt.
"Sự nới lỏng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran của cộng đồng quốc tế không khiến Iran dịu đi trong các hành động gây hấn quốc tế mà điều ngược lại đã xảy ra”, ông Netanyahu đã nói như vậy trong cuộc họp nội các định kỳ hàng tuần.
Israel luôn coi một đất nước Iran có vũ khí hạt nhân sẽ là mối đe dọa đối với sự tồn tại của nước này. Chính vì thế, nhà nước Do Thái không bao giờ bác bỏ khả năng phát động một cuộc tấn công quân sự vào các cơ sở hạt nhân của Iran.
Chính quyền Israel không hề muốn Iran và các cường quốc phương Tây đạt được một thỏa thuận hạt nhân nói trên mà muốn các cường quốc mạnh tay “ép” Tehran hơn nữa bằng các biện pháp trừng phạt để nước Cộng hòa Hồi giáo phải chịu quy phục. Hồi cuối năm ngoái, khi báo chí quốc tế rầm rộ đưa tin về việc Iran và các cường quốc sắp đạt được một thỏa thuận về việc Iran hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc được tháo gỡ bớt những biện pháp trừng phạt đang bóp nghẹt nền kinh tế của Nhà nước Hồi giáo, Israel đã tỏ ra rất sốc.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu khi đó cho biết, “nếu thông tin về lời đề nghị của các cường quốc cho Iran là sự thực thì đó sẽ là một thỏa thuận thế kỷ dành cho Iran”. Ông Netanyahu cho biết, ông “kinh ngạc và choáng váng” trước thông tin về việc Iran “gần như không phải từ bỏ điều gì mà vẫn được các cường quốc giảm áp lực mà họ đã mất nhiều năm để tạo ra”.
Kiệt Linh -
(tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc