(VnMedia) - Các máy bay chiến đấu của Nga đã cất cánh khẩn cấp và được đặt trong tình trạng báo động chiến đấu cao ở khu vực biên giới với Ukraine. Thông tin được Bộ Quốc phòng Nga xác nhận ngày hôm qua (27/2) này đã khiến Ukraine “giật mình thon thót” và nhanh chóng lên tiếng cảnh báo.
Tổng thống Putin |
"Các phi đội chiến đấu cơ của chúng tôi đang liên tục tuần tra khu vực biên giới. Từ thời điểm các máy bay chiến đấu nhận được lệnh ở trong tình trạng báo động cao, Lực lượng Không quân ở Quân khu Phía Tây đã rời đến... các căn cứ”, hãng tin Interfax dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Trước đó, hôm 26/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bất ngờ ra lệnh cho các lực lượng vũ trang ở Quân khu Phía Tây tiến hành một cuộc tập trận quân sự rầm rộ ở khu vực sát biên giới với Ukraine.
Các nhân chứng ở Sevastopol thuộc Ukraine cho biết, họ đã nhìn thấy một loạt xe bọc thép chở quân Nga hôm 25/2 và có những thông tin chưa được kiểm chứng về việc Nga đang có một loạt hoạt động điều động, di chuyển binh lính ở khu vực này kể từ hồi cuối tuần.
Quyền Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov hôm qua đã đưa lên mạng một đường link về một bài báo được đăng tải trên một website của Ukraine trong đó nói rằng, một đoàn xe bọc thép của Nga đã hướng tới Simferopol để thực hiện một cuộc tập trận đã được lên kế hoạch nhưng đoàn xe này đã bị giới chức thực thi luật của Ukraine từ chối không cho vào.
Bộ Ngoại giao Nga không phủ nhận những thông tin về việc nước này đang đẩy cao các hoạt động quân sự ở khu vực biên giới với Ukraine nhưng khẳng định bất kỳ hoạt động di chuyển hay điều động binh lính nào của họ đều dược thực hiện theo những thỏa thuận quân sự đã được ký với Kiev trước đó
Giới chức Nga ở Moscow cũng liên tục khẳng định, họ sẽ không can thiệp trực tiếp vào tình hình đất nước Ukraine.
Tuy nhiên, những hành động quân sự của Nga diễn ra vào thời điểm nhạy cảm này đã khiến Ukraine không khỏi giật mình lo ngại, Nước này đã nhanh chóng lên tiếng cảnh báo.
Ukraine cảnh báo Nga
Tổng thống tạm quyền Ukraine hôm qua đã lên tiếng cảnh báo rằng, bất kỳ động thái quân sự nào của các lực lượng Nga ở bên ngoài các căn cứ của họ ở khu vực tự trị Crimea đều sẽ được hiểu là một hành động gây hấn quân sự.
Tổng thống tạm quyền Oleksandr Turchynov kêu gọi các binh lính Nga đang đóng tại Hạm đội Biển Đen kiềm chế, không rời khỏi các căn cứ và nơi ở của họ.
“Bất kỳ hành động nào, đặc biệt là có liên quan đến vũ khí, vượt ra bên ngoài khu ở chính thức được quy định trong thỏa thuận của chúng ta đều sẽ bị coi là một hành động gây hấn quân sự”, ông Turchynov đã nói như vậy. Nga đang triển khai hàng nghìn quân tại các căn cứ ở Sevastopol mà họ thuê từ Ukraine.
“Tôi kêu gọi giới lãnh đạo quân sự thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga”, ông Turchynov nói.
Lời cảnh báo trên được Người lãnh đạo tạm thời của Ukraine đưa ra sau những động thái quân sự rậm rịch của Nga ở khu vực biên giới và đặc biệt sau sự kiện có khoảng 60 người mặc quần áo đen và được vũ trang đầy đủ xông vào bên trong tòa nhà của chính quyền Crimea – một khu vực trị của Ukraine. Họ được miêu tả là những người nói tiếng Nga. Crimea hiện đang chứng kiến sự đối đầu giữa một bên là lực lượng thân Nga và một bên là lực lượng thân phương Tây.
Sau Tổng thống tạm quyền của Ukraine, đến lượt Nhà Trắng và NATO cũng tiếp tục đưa ra cảnh báo mới với Nga.
Nhà Trắng cảnh báo Nga phải tôn trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine đồng thời yêu cầu Moscow tránh có những hành động “khiêu khích” liên quan đến nước láng giềng.
“Chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Chúng tôi mong chờ các nước khác cũng như vậy”, phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney cho biết tại một cuộc họp báo. “Chúng tôi đang giám sát chặt chẽ cuộc tập trận của quân đội Nga ở dọc khu vực biên giới Ukraine và chúng tôi chờ đợi Nga công khai và minh bạch về những hoạt động đó, tránh có những hành động khiêu khích”, ông Carney nói thêm.
“Chúng tôi kêu gọi Nga không có bất kỳ bước đi nào bị hiểu sai hoặc dẫn đến một tính toán sai lầm trong thời điểm rất nhạy cảm này”, ông Carney cho biết.
Trước đó, Ngoại trưởng John Kerry và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đều đã cảnh báo Nga không được can thiệp vào công việc nội bộ của Ukraine. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen bày tỏ sự quan ngại về những diễn biến ở Crimea.
“Hành động sáng nay của một nhóm vũ trang là nguy hiểm và vô trách nhiệm. Tôi kêu gọi Nga không có bất kỳ hành động nào có thể làm leo thang căng thẳng hoặc gây hiểu lầm”, Tướng NATO đã nói như vậy.
Về phần mình, Nga bày tỏ lo ngại về số phận của đa số người dân nói tiếng Nga đang sinh sống ở khu tự trị Crimea ở Ukraine sau khi Tổng thống Yanukovych bị truất quyền. Nhiều người ở Crimea đã lên tiếng cầu cứu Nga đến cứu họ và đưa Crimea trở về Nga.
Một quan chức quốc phòng cấp cao của Nga hôm qua cũng khẳng định, Hạm đội Biển Đen của nước này không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho Ukraine và các hoạt động của hạm đội luôn tuân thủ nghiêm túc các thỏa thuận đã có giữa hai nước.
“Hiện tại, các đơn vị của chúng tôi vẫn đang tham gia vào các công việc hàng ngày, trong đó có huấn luyện chiến đấu. Những hành động đó không gây ra mối đe dọa nào cả”, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga – ông Anatoly Antonov nhấn mạnh.
Kiệt Linh -
(tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc