Biển Đông: Tướng Philippines thách thức Trung Quốc

08:40, 21/02/2014
|

(VnMedia) - Tổng Tham mưu trưởng quân đội Philippines – Tướng Emmanuel Baustita hôm qua (20/2) đã lên tiếng thề sẽ bảo vệ các ngư dân của nước này trước bất kỳ hành động “dọa dẫm hay khủng bố” nào từ phía Trung Quốc ở Biển Đông. Đây là dấu hiệu mới nhất về tình hình căng thẳng ngày một leo thang ở một trong những điểm nóng nhất trên toàn cầu.

 

Ảnh minh họa


 Tướng Emmanuel Baustita


Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin AP, Tướng Emmanuel Baustita đã thẳng thừng tuyên bố, những đòi hỏi về chủ quyền của Trung Quốc đối với các quần đảo ở ngay ngoài khơi bờ biển Philippines “là hoàn toàn vô lý, trái khoáy. Chỉ cần nhìn vào bản đồ là thấy rõ ngày điều đó”.

 

Trung Quốc đang đòi chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông rộng lớn. Đây là nơi chứa các tuyến đường biển chiến lược và được cho là có trữ lượng dầu khí lớn. Trong những năm gần đây, Bắc Kinh ngày một hung hăng, quyết liệt trong việc tranh giành chủ quyền ở Biển Đông với các nước láng giềng nhỏ bé hơn thông qua việc cử tàu thuyền hải quân đến các vùng lãnh hải tranh chấp và quấy rối tàu thuyền đánh cá của các quốc gia đối thủ.

 

"Các ngư dân của chúng tôi sẽ tiếp tục đánh bắt cá, khẳng định chủ quyền của chúng tôi đối với những khu vực đó. Ngư dân của chúng tôi nên tiếp tục cuộc sống của họ, cuộc sống của một ngư dân, không khoan nhượng hay cúi đầu trước sự dọa dẫm hay khủng bố”, Tướng Baustita tuyên bố một cách đầy cứng rắn và thách thức. Phát biểu của Tổng Tham mưu trưởng quân đội Philippinese ám chỉ đến một vụ việc diễn ra gần đây, theo đó một tàu đánh cá của Philippines đã bị tàu của Trung Quốc bắn súng vòi rồng.

 

Khi được hỏi liệu quân đội Philippines có bảo vệ các ngư dân của mình trong trường hợp xảy ra một vụ việc khác tương tự, ông Baustita trả lời kiên quyết: “Chúng tôi sẽ giúp đỡ họ hết mức có thể, đặc biệt là trong trường hợp có thêm sự gân hấn và sử dụng vũ lực một cách không cần thiết”.

 

Trung Quốc đang có tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải quyết liệt ở Biển Đông với một loạt nước láng giềng Đông Nam Á gồm Philippines, Việt Nam, Brunei, Malaysia và cả Vùng lãnh thổ Đài Loan. Bắc Kinh gây bất bình cho các nước láng giềng xung quanh khi đòi chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, lấn tận đến những khu vực sát bờ biển của các nước khác. Mỹ là một đồng minh quân sự lâu năm của Philippines và siêu cường số 1 thế giới chia sẻ nỗi quan ngại chung về Trung Quốc với nhiều nước nhỏ trong khu vực. Mặc dù vậy, Washington vẫn khẳng định họ muốn một giải pháp hòa bình ở Biển Đông.

 

Mỹ đã cung cấp cho quân đội Philippines hai tàu bảo vệ bờ biển và hai con tàu này đang trở thành những tàu hải quân lớn nhất của quốc gia Đông Nam Á. Tướng Bautista tiết lộ, Hải quân Philippines đang mua thêm 2 tàu khu trục mới cùng các tàu khác để củng cố sức mạnh cho lực lượng hàng hải.

 

Philippines dồn lực đối phó với mối đe dọa an ninh từ bên ngoài

Hồi đầu năm ngoái, Manila đã thông báo, nước này chính thức đưa vụ tranh chấp ở Biển Đông với Trung Quốc ra giải quyết tại tòa án của Liên Hợp Quốc theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Tiến trình này sẽ phải mất nhiều năm trước khi tòa án quốc tế đưa ra được một phán quyết cuối cùng. Tuy nhiên, hành động thách thức của Philippines đã bị Trung Quốc ngày lập tức bác bỏ. Bắc Kinh luôn khăng khăng đòi giải quyết các cuộc tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở đàm phán trực tiếp, song phương với từng nước một. Sở dĩ Trung Quốc muốn vậy là vì, với tư cách là nước lớn, đàm phán song phương trực diện với từng nước nhỏ hơn sẽ giúp đem lại lợi thế cho họ, giúp họ dễ bề gây áp lực, lấn lướt các đối thủ.

 

Nhận xét về diễn biến trên, Tướng Baustita cho rằng, quyết định của Manila sẽ khiến Bắc Kinh nổi giận trong thời gian trước mắt nhưng về lâu về dài, đó là một tiến trình hành động đúng đắn. "Họ là một nước lớn, chúng tôi là một nước nhỏ. Chúng tôi có thể làm gì? Đem cuộc tranh chấp ra tòa án, giải quyết nó thông qua các biện pháp hòa bình”, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Philippines phát biểu.

 

Quân đội Philippines vốn là một trong những lực lượng yếu nhất trong khu vực Châu Ấ và trong suốt 40 năm qua, quân đội này luôn phải đối mặt với mối đe dọa an ninh ở ngay trong nước, từ các thành phần ly khai Hồi giáo và các lực lượng nổi dậy. Tháng trước, các nhà đàm phán của chính phủ Philippines thông báo, họ đã đạt được một thỏa thuận với nhóm ly khai lớn nhất có tên là Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro.

 

Tướng Bautista bày tỏ hy vọng, thỏa thuận trên của họ có thể trở thành mô hình giải quyết cho các cuộc xung đột khác ở trong nước, cho phép Philippines tập trung dồn lực cho mối đe dọa an ninh từ bên ngoài cũng như cho các hoạt động cứu trợ, cứu hộ trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này thường xuyên phải hứng chịu những trận bão lũ, động đất.

 

Mới đây, một nhà quan sát về an ninh quốc gia đã kêu gọi chính phủ Philippines chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản tồi tệ nhất trong tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông. Rafael Alunan III, cựu Bộ trưởng Nội vụ Philippines dưới thời chính quyền Ramos, đã nói trong một tuyên bố được đăng tải trên website Philstar.com rằng, Manila nên chuẩn bị cho tình huống Trung Quốc có thể tung ra “hành động trừng phạt” Philippines vì việc quốc gia Đông Nam Á này theo đuổi vụ kiện liên quan đến tranh chấp ở Biển Đông.

 

Có vẻ như Philippines đã sẵn sàng đối đầu đến cùng với Trung Quốc, đặc biệt sau khi Manila nhận được lời bảo đảm từ một quan chức cấp cao của Mỹ rằng, cường quốc số 1 thế giới sẽ giúp họ trong trường hợp có một cuộc tấn công xảy ra từ phía Trung Quốc.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc