Biển Đông: Trung Quốc bị nước nhỏ thách thức

10:28, 26/02/2014
|

(VnMedia) - Chính phủ Philippines hôm qua (25/2) đã triệu tập đại diện ngoại giao của Trung Quốc tại thủ đô Manila đến để bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ về vụ Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc bắn súng vòi rồng để xua đuổi ngư dân Philippines ra khỏi vùng tranh chấp ở Biển Đông. Với hành động này, rõ ràng Manial đã thể hiện một thái độ thách thức quyết liệt trước nước láng giềng khổng lồ Trung Quốc trong cuộc tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải ở Biển Đông.
 

Ảnh minh họa

 Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines – ông Raul Hernandez


Đại biện lâm thời Trung Quốc tại thủ đô Manila – ông Sun Xiangyang đã được triệu tập đến để nghe Bộ Ngoại giao Philippines “bày tỏ sự phản đối quyết liệt và mạnh mẽ trước nỗ lực của Trung Quốc trong việc ngăn cản các ngư dân Philippines đánh bắt cá ở khu vực Bajo de Masinloc", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines – ông Raul Hernandez cho biết. Bajo de Masinloc là cách gọi của người Philippines đối với bãi cạn Scarborough ở Biển Đông.
 
Manila lên án gay gắt việc Trung Quốc dùng cả súng vòi rồng để xua đuổi ngư dân Philippines ở vùng tranh chấp trên Biển Đông, cảnh báo hành động đó sẽ làm leo thang căng thẳng trong khu vực.
 
Theo lời ông Hernandez, các ngư dân của họ chỉ đang tìm nơi trú ẩn để tránh thời tiết xấu thì bị Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc bắn súng vòi rồng xua đuổi.
 
"Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc tôn trọng chủ quyền và các quyền của ngư dân Philippines. Những hành động của họ, những sự việc như thế chỉ làm leo thang căng thẳng trong khu vực và điều này đe doạ hoà bình cũng như an ninh, sự ổn định trong khu vực”, ông Hernandez đã nói như vậy tại một cuộc họp báo diễn ra ngày hôm qua.
 
Phản ứng trước những lời chỉ trích trên của Manila, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lớn tiếng tuyên bố, tàu thuyền của họ tuần tra trong khu vực để bảo vệ “chủ quyền đất nước” và để đảm bảo “trật tự đúng” trong khu vực.
 
"Trung Quốc không chấp nhận cái gọi là tuyên bố hay sự phản đối từ Philippines. Đối với các tàu thuyền nước ngoài ở trong khu vực, tàu Trung Quốc đã thực hiện sự quản lý một cách hợp lý và thích hợp”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc – bà Hua Chunying cho biết.
 
Những phát biểu qua lại trên giữa phát ngôn viên hai Bộ Ngoại giao của Philippines và Trung Quốc được đưa ra đúng một ngày sau khi Tổng Tham mưu trưởng quân đội Philippines lần đầu tiên lên tiếng tố cáo Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc hôm 27/1  đã bắn súng vòi rồng vào các ngư dân Philippines để xua đuổi họ ra khỏi khu vực bãi cạn tranh chấp Scarborough. Đây là nơi chứng kiến cuộc tranh chấp quyết liệt nhất giữa Philippines và Trung Quốc ở Biển Đông.
 
Bãi cạn Scarborough nằm cách đảo chính Luzon của Philippines chỉ khoảng 230km. Trong khi đó, khu vực đất liền gần nhất của Trung Quốc là tỉnh Hải Nam cũng cách bãi cạn Scarborough đến 1.200km. Hồi tháng 4 năm 2012 từng xảy ra một cuộc chạm trán giữa tàu chiến lớn nhất của Philippines với hai tàu hải giám Trung Quốc ở bãi cạn Scarborough. Kể từ đó, Bắc Kinh đã cho tàu thuyền phong tỏa nơi này bất chấp sự phản đối quyết liệt qua con đường ngoại giao của phía Manila. Trung Quốc trên thực tế đang nắm quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough.
 
Đề cập đến diễn biến mới nhất ở bãi cạn Scarborough vừa rồi, Tổng thống Philippines Benigno Aquino cho biết, chính phủ của ông sẽ tìm kiếm câu trả lời rõ ràng từ Trung Quốc “về những việc vừa xảy ra”. “Vào thời điểm này, chúng tôi không chắc chắn về việc liệu chúng tôi có thể gọi đó là một hành động tuân theo thủ tục hoạt động tiêu chuẩn hay không”, ông Aquino nói về vụ bắn súng vòi rồng của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Philippines tố cáo, trong năm ngoái đã xảy ra 9 vụ quấy rối như vậy từ phía Trung Quốc đối với ngư dân Philippines ở Biển Đông.
 
Manila tiếp tục kêu gọi ASEAN nhanh chóng tiến tới việc ký kết một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông mang tính ràng buộc với Trung Quốc để tránh những trường hợp tương tự xảy ra cũng như những tính toán sai lầm ở vùng tranh chấp.
 
Trung Quốc đang có tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải ở Biển Đông với 4 quốc gia Đông Nam Á gồm Philippines, Việt Nam, Brunei, Malaysia, và Vùng lãnh thổ Đài Loan. Biển Đông là một trong những vùng biển quan trọng nhất thế giới bởi nó chứa các tuyến đường vận chuyển sống còn. Đồng thời Biển Đông còn được cho là chứa đựng một trữ lượng tài nguyên thiên nhiên hấp dẫn. Chính vì thế, Trung Quốc có tham vọng độc chiếm Biển Đông thông qua việc đưa ra yêu sách đường 9 đoạn hay còn gọi là đường lưỡi bò. Yêu sách này bị giới học giả quốc tế chỉ trích là phi lý và phi pháp.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc