Biển Đông: Bị thách thức, Trung Quốc “nhảy dựng”

07:39, 10/02/2014
|

(VnMedia) - Chỉ vài ngày sau khi một quan chức hàng đầu của Mỹ thách thức trực diện yêu sách đường 9 đoạn hay còn gọi là đường lưỡi bò phi lý ở Biển Đông, Trung Quốc đã nổi giận đáp trả, “tung” ra một loạt lời cáo buộc và chỉ trích.

 

Ảnh minh họa

 Ảnh minh họa


Trung Quốc tố cáo siêu cường số 1 thế giới “tìm cách phá hoại hòa bình và sự phát triển ở Châu Á-Thái Bình Dương”. “Những hành động đó thiếu tính xây dựng”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết trong một tuyên bố được phát đi hôm thứ Bảy (8/2).

 

"Chúng tôi kêu gọi Mỹ giữ quan điểm, lập trường hợp lý và công bằng để từ đó có thể đóng góp một vai trò mang tính xây dựng đối với hòa bình và sự phát triển trong khu vực, chứ không phải là ngược lại", ông Hồng Lỗi cho biết.

 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn tuyên bố: “Là một quốc gia có chủ quyền, Trung Quốc có đầy đủ quyền để áp dụng bất kỳ biện pháp nào thích hợp liên quan đến an ninh bầu trời, trong đó bao gồm việc thiết lập một vùng nhận diện phòng không, để bảo vệ an ninh quốc gia”. Ông này còn bình luận thêm rằng, những phát biểu gần đây của Mỹ là “vô trách nhiệm”.

 

Những lời chỉ trích và cáo buộc đầy giận dữ trên được ông Hồng Lỗi đưa ra chỉ vài ngày sau khi Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Châu Á-Thái Bình Dương trực tiếp lên tiếng thách thức vùng phòng không mới thành lập của Trung Quốc ở biển Hoa Đông cũng như tính pháp lý của đường 9 đoạn ở Biển Đông.

 

Ông Danny Russell đã nói trong một buổi điều trần trước Quốc hội hồi giữa tuần trước rằng, Mỹ không thừa nhận cũng như không chấp nhận vùng phòng không của Trung Quốc ở biển Hoa Đông và Mỹ cũng sẽ không chấp nhận một vùng phòng không tương tự ở nơi khác, đặc biệt là Biển Đông. Vị quan chức cấp cao của Mỹ còn cảnh báo Trung Quốc “nên kiềm chế, không nên có những hành động tương tự ở những nơi khác trong khu vực”.

 

Gần đây, chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã tăng cường chỉ trích những đòi hỏi chủ quyền thái quá của Trung Quốc ở Biển Đông trong bối cảnh siêu cường số 1 thế giới đang bị các đồng minh của mình trong khu vực gây sức ép đòi họ phải có một lập trường cứng rắn hơn, quyết liệt hơn với Trung Quốc.

 

Trong những tuyên bố công khai gần đây, các quan chức Mỹ đã không ngại ngần đổ lỗi trực tiếp cho một mình Trung Quốc đã gây căng thẳng trong khu vực đồng thời cảnh báo Mỹ có thể sẽ điều thêm quân đến Tây Thái Bình Dương nếu Bắc Kinh đơn phương tuyên bố thành lập một vùng nhận diện phòng không ở Biển Đông giống như nước này đã làm ở biển Hoa Đông hồi cuối năm ngoái.

 

Mặc dù Tổng thống Obama dự kiến sẽ có chuyến thăm đến Châu Á vào tháng 4 tới, nhiều chính phủ trong khu vực đã kín đáo phàn nàn về việc chính quyền Mỹ đang tập trung vào Trung Đông và để ngỏ cửa để Trung Quốc theo đuổi những đòi hỏi chủ quyền thái quá với sự tự tin ngày càng tăng lên.

 

“Chính quyền Mỹ chắc chắn đang mạnh miệng hơn về Trung Quốc. Chính quyền Obama gần như đã tuyên bố đường 9 đoạn của Trung Quốc là bất hợp pháp. Đây là điều rất có ý nghĩa bởi trước đó Mỹ chỉ vờn quanh vấn đề” mà không thách thức trực tiếp như hiện giờ, ông Bonnie Glaser – một chuyên gia về Trung Quốc ở Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược ở thủ đô Washington DC, đã nhận định như vậy.

 

Trung Quốc, Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Vùng lãnh thổ Đài Loan đang có tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải ở Biển Đông – nơi có tuyến đường biển chiến lược và chứa đựng nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào.

 

Trước đó, trong cuộc điều trần trước Quốc hội hôm 5/2, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương – ông Danny Russel đã thẳng thắn chỉ trích những đòi hỏi chủ quyền theo đường 9 đoạn đầy mập mờ và thiếu tính pháp lý của Trung Quốc ở Biển Đông. Theo ông này, yêu sách đường 9 đoạn đó đang “tạo ra sự bất ổn, thiếu an toàn và bấp bênh” trong quan hệ giữa cường quốc Châu Á với một loạt nước láng giềng xung quanh. Với yêu sách đường lưỡi bò, Trung Quốc đòi chủ quyền với hầu hết Biển Đông. Đường lưỡi bò “liếm” trọn gần 90% Biển Đông. Vì thế, không chỉ các nước láng giềng có liên quan mà giới học giả, cộng đồng quốc tế đều kịch liệt phản đối yêu sách đường 9 đoạn của Trung Quốc.

 

“Có những mối quan ngại ngày càng tăng lên khi kiểu hành xử ở Biển Đông hiện nay phản ánh nỗ lực ngày càng tăng lên của Trung Quốc trong việc đòi hỏi chủ quyền theo cái gọi là yêu sách đường 9 đoạn bất chấp sự phản đối của các nước láng giềng cũng như thiểu sự giải thích rõ ràng và thiếu căn cứ theo luật quốc tế”, ông Russel cho biết tại tiểu ban Hạ viện Mỹ phụ trách vấn đề Châu Á và Thái Bình Dương.

 

Ông Russel nhấn mạnh, đòi hỏi chủ quyền trên biển theo luật quốc tế là phải dựa vào các đặc điểm trên đất liền. “Bất kỳ đòi hỏi chủ quyền hàng hải nào không dựa vào các đặc điểm trên đất liền đều đi ngược lại với luật quốc tế. Trung Quốc cần phải thể hiện sự tôn trọng luật quốc tế bằng cách làm rõ hoặc điều chỉnh những đòi hỏi chủ quyền của họ theo luật quốc tế”.

 

Trong khi Mỹ tuyên bố không đứng về bên nào trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải thì Thứ trưởng Russel một lần nữa khẳng định, cường quốc số 1 thế giới có lợi ích trong việc chứng kiến các cuộc tranh chấp hàng hải hiện nay ở Châu Á được giải quyết bằng con đường hòa bình.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc