Bị đảo chính, Tổng thống Ukraine vẫn thách thức

09:01, 23/02/2014
|

(VnMedia) - Tổng thống Viktor Yanukovych hôm qua (22/2) đã lên tiếng tổ cáo phe đối lập đang thực hiện một “cuộc đảo chính” nhằm lật đổ ông đồng thời miêu tả các đối thủ chính trị của ông này là “những kẻ cướp”.

 

Ảnh minh họa


Ảnh minh họa


Tổng thống Ukraine liên tiếp hứng “đòn giáng” chí tử

 

Quốc hội Ukraine hôm qua đã bỏ phiếu luận tội Tổng thống Yanukovych trong bối cảnh các đảng phái đối lập đang hối hả tìm cách thắt chặt quyền kiểm soát ngày càng lớn của họ đối với quốc gia Đông Âu. Với việc rất nhiều nghị sĩ trong phe của ông Yanukovych chạy sang phe đối lập, cuộc bỏ phiếu đương nhiên là sẽ có kết quả bất lợi với Tổng thống khi số phiếu nhất trí loại bỏ ông chiếm áp đảo. Cũng trong phiên họp Quốc hội đặc biệt này, các nghị sĩ đã nhất trí tiến hành cuộc bầu cử sớm vào ngày 25/5.

 

Cuộc bỏ phiếu luận tội Tổng thống đánh dấu một bước ngoặt đầy kịch tính đối với ông Yanukovych bởi trước đó, vào cuối tháng 11, khi làn sóng biểu tình chống chính phủ bắt đầu bùng lên, người ta vẫn ít hoài nghi về khả năng nắm chắc quyền lực của ông này.

 

Chưa dừng lại ở đó, Quốc hội Ukraine ngày hôm qua còn bỏ phiếu ủng hộ việc phóng thích tù nhân chính trị Yulia Tymoshenko – cựu nữ Thủ tướng nổi tiếng của Ukraine và được ví là nữ hoàng Cách mạng Cam. Bà này là một trong những đối thủ chính trị lớn nhất của Tổng thống Yanukovych.

 

Sau khi được tự do, bà Tymoshenko đã ngay lập tức quay trở lại thủ đô Kiev – nơi đang là chiến trường đọ sức giữa phe đối lập và chính phủ của Tổng thống Yanukovych.

 

"Ngày hôm nay, Ukraine đã đặt dấu chấm hết cho kẻ độc tài khủng khiếp – ông Yanukovych," bà Tymoshenko đã phát biểu như vậy trước đám đông người biểu tình đang hò reo ở Quảng trường Độc lập ở thủ đô Kiev . Chỉ vài giờ sau khi được phóng thích khỏi tù, bà Tymoshenko đã nhanh chóng lên tiếng đòi công lý cho những người biểu tình bị giết hại trong làn sóng biểu tình chống chính phủ bùng lên từ cuối năm ngoái.

 

"Các bạn có thể thay đổi Ukraine và các bạn có thể làm tất cả mọi thứ. Tất cả mọi người đều có quyền tham gia vào công cuộc xây dựng một quốc gia Châu Âu độc lập”, Nữ hoàng Cách mạng Cam phát biểu.

 

Ngoài các động thái trên, Quốc hội Ukraine còn cách chức Bộ trưởng Nội vụ nước này, bầu chọn một thành viên thuộc đảng Batkivshchyna của nữ cựu Thủ tướng Tymoshenko vào vị trí này. Một đồng minh khác của Nữ hoàng Cách mạng Cam cũng được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, thay thế cho đồng minh thân thiết của Tổng thống Yanukovych vừa xin từ chức. Trưởng công tố viên của Ukraine cũng bị phe đối lập sa thải.

 

Tổng thống Yanukovych thách thức

Phe đối lập đã chiếm thủ đô Kiev, Tổng thống Yanukovych phải tháo chạy về quê hương, Chủ tịch Quốc hội thân ông Yanukovych từ chức, Quốc hội bỏ phiếu luận tội Tổng thống, đối thủ chính trị lớn nhất của ông Yanukovych được phóng thích khỏi tù.... Đây là một loạt diễn biến xấu đối với Tổng thống Ukraine nhưng ông này vẫn tỏ ra đầy thách thức.

 

Phát biểu từ một địa điểm bí mật ở thành trì chính trị của Tổng thống Yanukovych ở phía đông Ukraine, ông này đã thể hiện một thái độ đầy thách thức trước những nỗ lực nhằm lật đổ ông, miêu tả đó là một cuộc đảo chính.

 

Trả lời phỏng vấn một hãng truyền hình thân Nga ở thành phố phía đông Kharkiv, ông Yanukovych nhấn mạnh, ông sẽ không từ chức cũng như không ký bất kỳ thỏa thuận nào với lực lượng mà ông miêu tả là “những tên kẻ cướp đang khủng bố đất nước”.

 

Tổng thống Yanukovych giải thích, sở dĩ ông phải rời thủ đô Kiev là bởi vì “sự phá hoại, tội ác và một cuộc đảo chính”. “Tôi không có kế hoạch rời đất nước. Tôi không có kế hoạch từ chức. Tôi là một Tổng thống hợp pháp. Điều tôi sẽ làm tiếp theo là bảo vệ đất nước mình, tránh không để nó bị chia cắt đồng thời ngăn chặn đổ máu. Tôi không biết sẽ làm điều đó như thế nào. Tôi đang ở Kharkiv và tôi không biết tôi sẽ phải làm gì tiếp theo”, Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết.

 

Trong khi đó, phản ứng trước các diễn biến mới nhất ở Ukraine, Nga hôm qua cáo buộc phe đối lập ở quốc gia Đông Âu đã phản bội lại chính thỏa thuận hòa bình mà họ đã ký với chính phủ của Tổng thống Yanukovych. Trước đó, vào hôm thứ Sáu (21/2), chính quyền Ukraine và phe đối lập đã ký kết một thỏa thuận nhằm tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng ở nước này dưới sự giám sát của đại diện Liên minh Châu Âu và Nga. Mặc dù Tổng thống Ukraine đã nhượng bộ rất lớn nhưng phe đối lập và biểu tình vẫn không thỏa mãn.

 

Bộ Ngoại giao giao Nga cho biết, Tổng thống Vladimir Putin hôm 21/2 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ President Barack. Trong cuộc điện đàm này, ông chủ điện Kremlin đã kêu gọi Tổng thống Obama “sử dụng mọi cơ hội để ngăn chặn các hành động bất hợp pháp của những phần tử cực đoan và đưa tình hình Ukraine trở lại bình thường theo đúng hiến pháp”.

 

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm qua đã nói với người đồng cấp Mỹ John Kerry rằng, phe đối lập từ chối giao nộp vũ khí và đã chiếm thủ đô Kiev . Theo ông Lavrov, phe đối lập Ukraine “không những không thực hiện đúng bất kỳ nghĩa vụ nào mà họ cam kết trong thỏa thuận mà còn tiếp tục đưa ra những đòi hỏi mới dưới sự gây ảnh hưởng của những thành phần cực đoan, những kẻ gây bạo loạn có vũ trang. Hành động của họ đã đặt ra mối đe dọa trực tiếp đối với chủ quyền và trật tự hiến pháp của Ukraine ".


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc