(VnMedia) - Sự xuất hiện của một biệt đội tử thần đầy bí ẩn nhằm mục tiêu vào cả những người biểu tình chống chính phủ lẫn các nhân viên thực thi pháp luận đang khiến giới chức Thái Lan hoang mang và làm phức tạp thêm cuộc khủng hoảng chính trị vốn đang ngày một tồi tệ ở quốc gia Đông Nam Á.
|
Máu lại đổ trong các cuộc biểu tình ở Thái Lan
Ít nhất 35 người đã bị thương trong đêm ngày hôm qua (22/2) khi đám đông biểu tình chống chính phủ ở phía đông Thái Lan bị tấn công bởi những tay súng bí ẩn, cảnh sát cho biết.
Trung tá cảnh sát Thanabhum Newanit cho hay, những kẻ tấn công đi trên một chiếc xe bán tải đã xông vào tấn công khu vực biểu tình đang nằm trong sự kiểm soát của Ủy ban Cải cách Dân chủ của Nhân dân ở tỉnh Trat, cách thủ đô
Theo ông Thanabhum, những kẻ tấn công đã nã đạn vào đám đông biểu tình và cho kích hoạt hai thiết bị nổ. Không rõ nhóm biểu tình có lực lượng bảo vệ được vũ trang có đánh trả lại những tay súng không rõ danh tính hay không. Các bệnh viện địa phương cho biết, nhiều trong số các nạn nhân đang phải điều trị tích cực hoặc đang phải trải qua những cuộc phẫu thuật.
Tình trạng bạo lực liên quan đến các cuộc biểu tình hiện nay ở Thái Lan bắt đầu tăng lên gần đây dưới hình thức các cuộc đụng độ với cảnh sát và cả những cuộc tấn công từ những đảng phái hoặc nhóm người không rõ danh tính vào khu vực biểu tình ở thủ đô Bangkok. Nạn nhân vừa có thể là người biểu tình vừa có thể là cảnh sát. Hôm 21/2, 6 người đã thiệt mạng khi những kẻ tấn công bí ẩn ném một quả lựu đạn vào đám đông biểu tình ở thủ đô
Trong cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài hơn 3 tháng qua ở Thái Lan, đã có ít nhất 15 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.
Cả chính phủ lâm thời của Thủ tướng Yingluck Shinawatra và thủ lĩnh biểu tình – cựu Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban đều khẳng định, họ không có liên quan gì đến biệt đội tử thần bí ẩn đang hoành hành trong các cuộc biểu tình ở Bangkok vừa qua.
Bí ẩn biệt đội tử thần
Thành viên của biệt đội tử thần bí ẩn thường mặc trang phục màu đen hoặc trang phục ngụy trang. Họ được trang bị vũ khí từ súng trường, máy phóng lựu đạn M79, súng cầm tay và lựu đạn cầm tay cho đến súng bắn hơi cay.
Thành viên của biện đội tử thần bí ẩn di chuyển rất nhanh, đến và đi khỏi hiện trường một cách mau lẹ và chuyên nghiệp. Họ thường hành động bí mật và để lại nạn nhân phía sau.
Theo Đại tá Kamtorn Ouicharoen thuộc đơn vị cảnh sát có tên gọi Đội Tháo gỡ Bom mìn, biệt đội tử thần bí ẩn dường như được đào tạo rất chuyên nghiệp và bài bản trong những kịch bản chiến đấu bí mật và họ sử dụng những vũ khí như lựu đạn M67. Loại lựu đạn này đã được ném vào lực lượng cảnh sát trong cuộc đụng độ căng thẳng với người biểu tình ở gần Cầu Panfa hồi đầu tuần.
Một thành viên của biệt đội bí ẩn được cho là đã trà trộn vào đám đông ngay trước khi lẻn ra ngoài và ném lựu đạn về phía lực lượng cảnh sát đang tìm cách giải phóng điểm biểu tình ở Đại lộ Rajdamnern. Vụ nổ này đã làm một tá cảnh sát bị thương nghiêm trọng, trong đó có cả viên cảnh sát đã đá quả lựu đạn đi cách xa mấy mét để tránh thương vong cho các đồng nghiệp. Người ta không thể tìm thấy chốt an toàn của quả lựu đạn ở hiện trường vụ tấn công, Đại tá Kamtorn cho hay. Ông này xác nhận, cảnh sát và quân đội Thái Lan đều sở hữu loại lựu đạn nói trên trong kho vũ khí của họ.
Những thành viên của biệt đội bí ẩn còn bắn súng và bắn hơi cay vào cảnh sát và lực lượng này cuối cùng buộc phải rút lui khỏi hiện trường.
Một cảnh sát đã thiệt mạng vì bị trúng đạn vào ngực trong khi một người khác bị thương nghiêm trọng vì trúng đạn ở đâu. 4 dân thường cũng đã mất mạng trong vụ đụng độ ở Cầu Panfa.
Tháng trước, một quả lựu đạn RGD-5 cũng đã bị ném vào đám đông biểu tình đang diễu hành ở khu vực Bantattong gần giao lộ Patumwan. Vụ nổ này đã khiến một người thiệt mạng và hơn một chục người bị thương nghiêm trọng.
Một vài ngày sau, một vụ nổ lựu đạn tương tự cũng diễn ra ở khu vực sân khấu tạm – nơi giới thủ lĩnh biểu tình đang có bài phát biểu tại Đài Chiến thắng. Nhiều người đã bị thương, trong đó có một phóng viên.
Những vụ việc như trên đều được ghi hình lại và giới chức Thái Lan đang cố xác định danh tính của những kẻ tấn công và tìm hiểu xem ai là người đứng sau giật dây biệt đội tử thần đó.
Theo Thiếu tướng Kacha Thatusat, Chỉ huy Cảnh sát Tỉnh Chon Buri, biệt đội tử thần bí ẩn bắn bừa bãi vào cả người biểu tình lẫn lực lượng cảnh sát. "Những phát đạn nhằm vào cảnh sát xuất phát từ đám đông. Trong khi đó, một phát đạn bắn trúng đầu một sĩ quan cảnh sát xuất phát từ một địa điểm ở trên cao”, ông Kacha cho biết đồng thời nói thêm rằng biệt đội tử thần di chuyển ra vào khu vực hiện trường theo một cách thức đã được lên kế hoạch rất chu đáo.
"Rõ ràng, họ đã được đào tạo cho nhiệm vụ đó và có thể họ còn có một đội hỗ trợ ở đằng sau”, ông Kacha cho hay.
Cũng theo Thiếu tướng Kacha, ông đã có ý tưởng về việc ai là thành viên của biệt đội bí ẩn chuyên tấn công vào cảnh sát và người biểu tình nhưng ông này từ chối không cho biết cụ thể. Tuy nhiên, ông Kacha cũng bày tỏ sự tức giận trước lệnh được phát ra từ Trung tâm Duy trì Hòa bình và Trật tự Thái Lan về việc cảnh sát không bao giờ được dùng vũ lực đối với người biểu tình. Ông Kacha cho rằng, điều đó chỉ khiến người của ông bị giết hại hoặc bị thương.
Giám đốc Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan – Tướng Tarit Pengdit cáo buộc, lực lượng biểu tình rõ ràng đã cho phép các thành viên của biệt đội bí ẩn trà trộn vào đám đông khi thời điểm căng thẳng leo thang và khi có các cuộc giao tranh giữa họ với cảnh sát trên các đường phố.
Cảnh sát từng bắt giữ một vài sĩ quan quân đội tại một chốt chặn an ninh gần Tòa nhà Chính phủ. Những người này đã giấu súng trong một chiếc xe bán tải gắn biển số giả.
Trong khi binh lính và các sĩ quan cấp cao hơn trong quân đội Thái Lan bác bỏ thẳng thừng cáo buộc cho rằng họ đang được người biểu tình thuê để bảo vệ cho lực lượng này thì cảnh sát tỏ ra rất nghi ngờ điều này.
Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan – Tướng Paradorn Pattanatabut cho biết, giới chức Thái Lan lo ngại rằng “một lực lượng thứ ba” có thể đang bước vào cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay nhằm kích động thêm bạo lực và đổ lỗi cho chính phủ lâm thời.
Ý kiến bạn đọc