(VnMedia) - Ít nhất 25 người được cho là đã thiệt mạng trong ngày hôm nay (20/2) khi bạo lực bùng phát trở lại ở thủ đô Kiev của Ukraine. Diễn biến này đã phá vỡ hoàn toàn lệnh ngừng bắn mà chính phủ và phe đối lập vừa mới đạt được sau cuộc đụng độ đẫm máu giữa lực lượng an ninh và người biểu tình hôm 18/2 khiến 28 người mất mạng.
Bạo lực lại bùng phát trở lại ở thủ đô Kiev |
Việc lệnh ngừng bắn chết yểu chỉ vài giờ sau khi được đưa ra đã cho thấy mức độ thù địch giữa hai phe đối đầu nhau trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine đang leo thang nghiêm trọng.
Tình hình bạo lực hiện nay ở Ukraine là tồi tệ nhất kể từ khi nước này giành được độc lập năm 1991. Theo một số nguồn tin nước ngoài cho biết, ít nhất 25 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ, giao tranh diễn ra ngày hôm nay ở giữa thủ đô Kiev. Có nguồn tin lại cung cấp số người chết là 21 hoặc 18.
Làn sóng bạo lực mới bùng lên khi mà các đại diện cấp cao của EU có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych để thảo luận về cuộc khủng hoảng chính trị ngày một nghiêm trọng và đáng báo động ở quốc gia Đông Âu hiện nay.
Cuộc gặp trên diễn ra trong bối cảnh nhiều nước phương Tây đang nhăm nhe ý định áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Kiev vì tình trạng bạo loạn ở Ukraine.
Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua (19/2) đã kêu gọi chính phủ Ukraine ngăn chặn tình trạng bạo lực tiếp diễn và cảnh báo sẽ có “hậu quả” nếu những cuộc đụng độ đẫm máu còn xảy ra. Trong khi đó, Nga tuyên bố, các biện pháp trừng phạt chỉ làm cho tình hình căng thẳng leo thang.
“Đe dọa dùng các biện pháp trừng phạt hay các phương tiện gây sức ép khác là một cách thức không thích hợp vào chẳng đem lại lợi ích gì ngoài việc làm trầm trọng thêm cuộc đối đầu”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga – ông Alexander Lukashevich đã nói như vậy.
Trong khi đó, vào buổi sáng ngày hôm nay (20/2), cảnh sát chống bạo động của Ukraine đã rút ra khỏi Quảng trường Độc lập ở thủ đô Kiev – nơi tập trung các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tháng qua nhằm chống chính phủ của Tổng thống Yanukovych. Cảnh sát trước đó đã đẩy lui lực lượng biểu tình ở quảng trường trên sau một ngày diễn ra các cuộc đụng độ kéo dài đến tận những giờ đầu của sáng ngày hôm qua (19/2). Hơn 800 người đã bị thương trong đợt bạo lực đó.
Sau khi cảnh sát rút khỏi Quảng trường Độc lập, lực lượng biểu tình đã kêu gọi dựng lên hàng rào chướng ngại vật để ngăn không cho cảnh sát vào nơi này. Các nhân chứng cho biết, họ đã nhìn thấy một số sĩ quan cảnh sát bị người biểu tình bắt làm con tin và bị đánh đập bởi các phần tử cực đoan trong lực lượng biểu tình.
Người ta cũng phát đi thông báo kêu gọi mọi người đừng tìm cách vượt qua các rào chắn của người biểu tình để tránh trở thành mục tiêu của cái gọi là những tay súng bắn tỉa đang nhằm vào đám đông. Một số nhân chứng đã tung lên trang Twitter một loạt bức ảnh cho thấy các sĩ quan cảnh sát cầm súng trường tự động và súng bắn tỉa. Tuy nhiên, tính xác thực của những bức ảnh trên hoàn toàn chưa được kiểm chứng.
Trước đó cùng ngày, giới chức Ukraine cáo buộc phe đối lập dung túng cho các phần tử bạo lực, cực đoan, trong đó có cả những tay súng bắn tỉa nhằm mục tiêu vào lực lượng cảnh sát. Bộ Nội vụ Ukraine cho biết vào buổi trưa ngày hôm nay rằng, 29 cảnh sát đã phải nhập viện để điều trị những vết thương do trúng đạn.
Bộ Nội vụ Ukraine tuyên bố, các nhân viên thực thi luật sẽ sử dụng vũ khí như được phép theo luật pháp. Cụ thể, họ sẽ sử dụng vũ lực để bảo vệ dân thường và đẩy lui những cuộc tấn công nhằm vào cảnh sát và các văn phòng công cộng.
Cuộc đối đầu mỗi lúc một quyết liệt và không khoan nhượng giữa chính phủ và phe đối lập ở Ukraine đã leo thang thành bạo lực đẫm máu từ hôm 18/2 sau khi một đám đông tiến đến Tòa nhà Quốc hội và bị chặn lại bởi lực lượng cảnh sát. Những hình ảnh ghi lại từ địa điểm này cho thấy, những người biểu tình đã ném đá vào lực lượng cảnh sát.
Cảnh sát chống bạo động đã dồn đám đông ra đằng sau hàng rào chướng ngại vật bao quanh Quảng trường Độc lập. Một khu vực của quảng trường này sáng nay vẫn do cảnh sát chiếm giữ.
Tính đến sáng ngày hôm nay, giới chức Ukraine cho biết, có ít nhất 28 người thiệt mạng, trong đó có 10 sĩ quan cảnh sát. Hầu hết các sĩ quan chết vì những vết thương do đạn gây ra.
Giới chức cầm quyền và đại diện phe đối lập cáo buộc và đổ lỗi cho nhau về tình trạng bạo lực leo thang. Cảnh sát cho rằng, những thành phần cực đoan trong lực lượng biểu tình đã dự trữ hàng trăm vũ khí và mang chúng ra dùng trong cuộc biểu tình hiện nay.
Cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine được châm ngòi từ sự kiện chính phủ nước này hồi cuối năm ngoái bất ngờ hủy bỏ việc ký kết các thoả thuận chính trị, thương mại mang tính lịch sử với Liên minh Châu Âu (EU) chỉ vài ngày trước khi sự kiện này chính thức diễn ra. Thay vào đó, Kiev chọn con đường thiết lập quan hệ gắn bó hơn với Moscow.
Mặc dù ban đầu là do không hài lòng với quyết định “quay lưng” với EU của chính quyền, những người biểu tình sau đó đã lấn tới bằng cách kêu gọi lật đổ Tổng thống và tiến hành một cuộc bầu cử sớm.
Cuộc khủng hoảng ở Ukraine được xem là “cuộc đấu” giữa Nga với Mỹ và Châu Âu nhằm tranh giành quốc gia Đông Âu.
Kiệt Linh -
(tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc