Assad tạt gáo nước lạnh vào Mỹ

10:35, 02/02/2014
|

(VnMedia) - Chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad đã tạt một gáo nước lạnh vào Mỹ khi thẳng thừng bác bỏ đề nghị đàm phán trực tiếp của siêu cường số 1 thế giới. Không những thế, Syria còn đòi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phải có lời xin lỗi họ về những phát biểu ông này đưa ra tại hội nghị Geneva II.

 

Ảnh minh họa

Hiện trường một vụ không kích của quân chính phủ Syria tại Aleppo


Ngoại trưởng Syria Walid Muallem hôm qua (1/2) cho biết, phái đoàn của ông đã kiên quyết từ chối lời đề nghị đàm phán trực tiếp của Mỹ trừ khi Ngoại trưởng Kerry đích thân xin lỗi chính quyền Syria về những phát biểu của ông này tại Geneva , Thụy Sỹ.

 

"Người Mỹ đề nghị chúng tôi đàm phán trực tiếp với họ ở Montreux", ông Walid Muallem cho báo chí Syria biết khi đang trên đường bay về quê hương sau 10 ngày tham gia hội nghị hòa bình ở hai thành phố Montreux và Geneva của Thụy Sỹ.

 

"Tuy nhiên, chúng tôi đã từ chối lời đề nghị đó trước khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry xin lỗi về những gì mà ông ta nói tại hội nghị”, ông Muallem cho hay. Những thông tin mà ông Muallem cung cấp đã được đăng tải trên hãng thông tấn chính thức của Syria - SANA .

 

Chính phủ Syria và phe đối lập đã bắt đầu tham gia vào hội nghị hòa bình Geneva II từ hôm 22/1 với sự tham dự của hàng chục quốc gia, trong đó có Nga – nước ủng hộ cho chính quyền Assad, và Mỹ - quốc gia hậu thuẫn cho phe nổi dậy Syria.

 

Trong bài phát biểu mở màn hội nghị trên, Ngoại trưởng Kerry đã tuyên bố rằng, Tổng thống Bashar al-Assad "sẽ không có vai trò nào” trong bất kỳ chính phủ chuyển tiếp nào ở Syria . "Không thể và không có cách nào để có thể tưởng tượng được rằng người đàn ông dẫn đầu một cuộc đàn áp dã man người dân của mình lại có thể tiếp tục giành tính hợp pháp để lãnh đạo đất nước”, Ngoại trưởng Mỹ đã tuyên bố như vậy.

 

Ngoại trưởng Muallem cũng bác bỏ “liên minh của cái gọi là phe đối lập” trong những phát biểu của ông này ngày hôm qua. “Nếu họ không từ bỏ những áo tưởng thì họ sẽ bị một cú sốc mạnh bởi chúng tôi là một quốc gia có các thể chế và hiến pháp. Chúng tôi có một tổng thống cộng hòa”, hãng tin SANA dẫn lời ông Muallem cho biết.

 

Chính quyền và phe đối lập Syria đã không thể lấp đầy được hố sâu ngăn cách quá lớn giữa họ trong suốt 10 ngày đàm phán. Kết quả là hội nghị hòa bình Geneva II diễn ra mà không đạt được bước tiến bộ nào trong vấn đề ngừng bắn, hành lang nhân đạo cũng như vấn đề thành lập một chính phủ chuyển tiếp.

 

Chính quyền của Tổng thống Assad cũng đã tìm cách tập trung vào các cuộc thảo luận về “chủ nghĩa khủng bố” - cụm từ mà họ dùng để miêu tả về các lực lượng đang tìm cách lật đổ ông Assad. Ngoại trưởng Muallem cho rằng, đó là “một vết nhơ” đối với phe đối lập khi lực lượng này từ chối ký vào một tuyên bố chung nhằm lên án “chủ nghĩa khủng bố” trong nước.

 

Một vòng đàm phán thứ hai được lên kế hoạch diễn ra vào ngày 10/2. Phe đối lập cam kết tham dự. Trong khi đó, ông Muallem cho biết, phái đoàn của ông sẽ đợi sự chỉ đạo từ Damascus trước khi quyết định có tiếp tục ngồi vào bàn đàm phán nữa hay không.

 

Sau hội nghị hòa bình, chiến sự Syria lại bùng phát

 

Các nhà hoạt động ở Syria cho biết, quân đội trung thành với Tổng thống Assad hôm qua (1/2) đã phát động một cuộc tấn công mạnh mẽ vào Aleppo . Cụ thể, hàng loạt trực thăng của quân đội đã thả những thùng chứa đầy chất nổ xuống các khu vực nằm trong quyền kiểm soát của phe nổi dậy ở Aleppo . Cuộc không kích mới nhất này của chính quyền đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 23 người, trong đó có một gia đình bị mắc kẹt trong một chiếc xe bốc cháy.

 

Cuộc tấn công bằng những thùng bom đã san phẳng nhiều ngôi nhà, buộc phe nổi dậy phải tháo chạy và mở đường cho quân đội Syria tiến sâu vào Aleppo .

 

Riêng cuộc tấn công vào khu vực al-Bab ở Aleppo đã khiến 13 người thiệt mạng, ông Hassoun Abu Faisal đến từ Trung tâm Báo chí Aleppo cho hay.

 

Những vụ nổ gây ra từ chiến dịch thả thùng thuốc nổ từ trực thăng của quân đội Syria không chỉ san phẳng nhiều tòa nhà mà còn gây ra vụ nổ xe chở dầu, khiến hàng loạt chiếc xe xung quanh bốc cháy dữ dội, trong đó có một chiếc xe đang chở một gia đình 8 người.

 

Một đoạn băng được tung lên mạng ghi lại hình ảnh những người đàn ông kéo một nạn nhân cháy đen ra khỏi một tòa nhà đổ nát, vỡ vụn. "Các bạn muốn có một giải pháp chính trị? Đây chính là một giải pháp chính trị!", một người đàn ông gào lên và chỉ tay vào hai thi thể cháy đen nằm trên đống đổ nát.

 

Các vụ không kích khác đã giết chết 3 người ở gần một đền thờ và 7 người khác ở khu phố Ansari.

 

Những thông tin trên đều do các nhà hoạt động cung cấp, vì vậy, độ chính xác của nó chưa thể được kiểm chứng. Các nhà hoạt động ở Syria có xu hướng nghiêng về phe nổi dậy đang tìm cách lật đổ Tổng thống Assad.

 

Chiến dịch tấn công vào Aleppo diễn ra khi mà quân chính phủ đang tìm cách chiếm lại thành phố rộng lớn này. Aleppo đã bị chia cắt làm hai từ giữa năm 2012 với một bên thuộc quyền kiểm soát của chính phủ và một bên nằm trong tay phe nổi dậy.

 

Trong những tuần qua, quân chính phủ đang mở đường tiến thẳng vào hai khu vực nằm trong quyền quản lý của phe nổi dậy ở Aleppo là Karam Tarrad và Karam Qaser. Theo các nhà hoạt động, những cuộc không kích của quân đội Syria vào hai nơi này đã san phẳng các tòa nhà chung cư.

 

Quân của Tổng thống Assad đang tận dụng lợi thế là cuộc đấu đá nội bộ huynh đệ tương tàn trong phe nổi dậy Syria để tung ra những đòn quyết định nhằm tìm kiếm bước đột phá trên chiến trường sau gần 3 năm diễn ra các cuộc giằng co, bất phân thắng bại giữa hai lực lượng đối lập.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc