(VnMedia) - Những người ủng hộ chính phủ của nữ Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra (áo đỏ) hôm qua (2/2) đã nổi giận đập phá và san bằng khu vực sân khấu do lực lượng biểu tình dựng lên ở thủ đô Bangkok sau khi họ bị cản trở trong việc thực hiện quyền đi bỏ phiếu của mình. Những người này còn kêu gọi chủ tịch quận Din Daeng từ chức vì đã để cho tình trạng đó xảy ra.
Lực lượng áo đỏ nổi giận đứng lên chống lại phe biểu tình |
Các nguồn tin địa phương đưa tin, một nhóm những người ủng hộ cuộc bầu cử do chính phủ tổ chức hôm qua đã đập phá một sân khấu của phe biểu tình ở ngay trước văn phòng quận Din Daeng sau khi họ bị ngăn cản không được đi bỏ phiếu. Sân khấu này được dựng lên bởi những người biểu tình chống chính phủ được dẫn dắt bởi Ủy ban Cải cách Dân chủ của Nhân dân. Lực lượng này đã tìm mọi cách để gây cản trở, không cho người dân khu vực đi vào một điểm bỏ phiếu đặt tại văn phòng quận Din Daeng.
Nổi giận trước hành động của lực lượng biểu tình, hơn 1.000 người sống ở quận Din Daeng đã đệ đơn kiện lên cảnh sát, cáo buộc Ủy ban Bầu cử Thái Lan lơi là, không thực hiện đúng bổn phận, trách nhiệm và nhiệm vụ của cơ quan này.
Nhóm áo đỏ ủng hộ chính phủ cũng tuyên bố, họ sẽ tổ chức một cuộc biểu tình chống lại ông Issaramet Kachanukul, chủ tịch quận Din Daeng, trong ngày hôm nay (3/2) để kêu gọi ông này từ chức vì đã không bảo vệ được các đơn vị bầu cử trong khu vực cũng như không đảm bảo được quyền bỏ phiếu của người dân.
Quận Din Daeng có 175 điểm bỏ phiếu và có 25.949 cử tri hợp lệ.
Cuộc bầu cử ở Thái Lan ngày hôm qua đã kết thúc một cách tương đối suôn sẻ và yên bình bất chấp những lo ngại về khả năng bùng phát bạo lực và rối loạn gây ra từ hành động chống phá của người biểu tình.
Chính phủ của nữ Thủ tướng Yingluck đã tổ chức một cuộc bầu cử sớm với mong muốn tháo gỡ ngòi nổ cho cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng kéo dài đã 3 tháng qua ở Thái Lan. Tuy nhiên, phe biểu tình không chấp nhận phương án này, khăng khăng đòi lập một “hội đồng nhân dân” do họ lựa chọn chứ không phải do dân bầu lên. Hội đồng này sẽ lên cầm quyền thay chính phủ của bà Yingluck và sẽ tiến hành các cải cách chính trị trước khi tổ chức bất kỳ một cuộc bầu cử nào.
Đòi hỏi của phe đối lập tất nhiên là không được Thủ tướng Yingluck chấp nhận bởi bà coi đó là một hành động phi dân chủ và hơn nữa bà tuyên bố không thể phụ lòng hàng triệu cử tri đã tin tưởng bỏ phiếu, bầu bà lên lãnh đạo đất nước.
Chính phủ Thái Lan kiên quyết thúc đẩy kế hoạch bầu cử trong khi phe biểu tình ra sức chống phá kế hoạch này. Mặc dù thủ lĩnh của chiến dịch biểu tình chống chính phủ hiện nay – ông Suthep tuyên bố không ngăn cản những người muốn đi bỏ phiếu nhưng trên thực tế, lực lượng biểu tình rõ ràng đã cản trở người dân thực hiện quyền của họ bằng cách bao vây các điểm bỏ phiếu, chiếm giữ những thùng phiếu làm con tin.
Trong khi phần lớn các điểm bỏ phiếu hoạt động bình thường và khá suôn sẻ thì có vài chục điểm bỏ phiếu bị người biểu tình quấy phá, ngăn cản. Khoảng 12 triệu trong tổng số 48,77 triệu cử tri chưa thể thực hiện được quyền của mình trong cuộc tổng tuyển cử ngày hôm qua. Vì thế, Thái Lan sẽ phải tổ chức thêm một cuộc bầu cử vào ngày 23/2 tới để những người dân của họ có cơ hội đi bỏ phiếu.
Phe biểu tình thoái lui
Theo thông tin mới nhất từ tờ Bangkok Post, Ủy ban Cải cách Dân chủ của Nhân dân (phe biểu tình chống chính phủ) đã quyết định ngừng các cuộc biểu tình ở hai trong số 7 khu vực sân khấu mà họ dựng lên ở thủ đô vì những quan ngại về an ninh.
Một trong những đồng thủ lĩnh của phe biểu tình - ông Issara Somchai – người quản lý và giám sát khu vực sân khấu Lat Phrao, tối qua vừa thông báo dỡ bỏ hai khu vực sân khấu sau một cuộc họp với giới lãnh đạo Ủy ban Cải cách Dân chủ của Nhân dân, trong đó có Tổng thư ký cũng là thủ lĩnh hàng đầu Suthep Thaugsuban.
Quyết định trên được đưa ra sau một loạt vụ tấn công bạo lực nhằm vào các khu vực sân khấu của lực lượng biểu tình, trong đó có vụ đọ súng hôm 1/2 giữa phe biểu tình và những người ủng hộ chính phủ ở Laksi và cả vụ đập phá khu vực sân khấu ở Dan Daeng ngày hôm qua (2/2) của phe áo đỏ.
Theo lời ông Issara, Ủy ban Cải cách Dân chủ của Nhân dân đã nhận được thông tin cho rằng, sẽ có thêm nhiều vụ bạo lực nổ ra sau cuộc tổng tuyển cử ngày hôm qua bởi lực lượng áo đỏ và nhóm các tay súng không rõ danh tính đã lên âm mưu thực hiện những cuộc tấn công nhằm vào họ.
''Nhóm các nhà lãnh đạo của Ủy ban Cải cách Dân chủ của Nhân dân tin rằng, không đáng để chúng tôi mạo hiểm mạng sống với những nhóm vũ trang đó. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để bảo vệ an toàn cho bản thân nhưng những cuộc tấn công vẫn tiếp tục xảy ra trong những tuần gần đây”, ông Issara cho biết.
Hai khu vực sân khấu ở Lat Phrao và Đài Chiến thắng do cựu nghị sĩ Đảng Dân chủ Thaworn Senneam dẫn dắt đã bị tấn công bằng súng và chất nổ, khiến nhiều bảo vệ và người biểu tình bị thương.
Ông Issara cho hay, những người biểu tình ở hai địa điểm sân khấu Lat Phrao và Đài Chiến thắng sẽ tham gia vào cuộc biểu tình ở khu vực Công viên Lumpini gần ngã tư Sala Daeng.
Thủ lĩnh Suthep sẽ đến Lat Phrao trong ngày hôm nay để dẫn dắt những người biểu tình đến Đài Chiến thắng trước khi chuyển hẳn sang Công viên Lumpini.
Ủy ban Cải cách Dân chủ của Nhân dân (phe biểu tình) đã dựng lên 7 khu vực sân khấu trên khắp Bangkok để tiến hành chiến dịch đóng cửa thủ đô từ ngày 13/1 nhằm gia tăng sức ép buộc chính phủ của nữ Thủ tướng Yingluck phải ra đi. Với việc dỡ bỏ 2 khu vực sân khấu nói trên, phe biểu tình còn lại 5 địa điểm hoạt động chính ở Chaeng Watthana, Pathumwan, Ratchaprasong, Asok và Lumpini.
Kiệt Linh -
(tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc