Áo đỏ nhăm nhe nổi dậy, Thái Lan trên bờ vực

15:04, 26/02/2014
|

(VnMedia) - Lực lượng áo đỏ đang nhăm nhe ý định quay trở lại thủ đô Bangkok để thực hiện chiến dịch bảo vệ nền dân chủ của đất nước. Nếu điều này thực sự xảy ra, sẽ khó tránh khỏi một cuộc chạm trán đáng sợ giữa phe áo đỏ và những người biểu tình chống chính phủ hiện nay. Có vẻ như Thái Lan đang tiến sát đến bờ vực của một cuộc nội chiến hơn bao giờ hết.
 

Ảnh minh họa

 Áo đỏ đang tập hợp lực lượng sẵn sàng đấu với phe biểu tình chống chính phủ


Phe áo đỏ đã kiềm chế, không thực hiện các cuộc biểu tình của riêng họ ở Bangkok từ hồi tháng 11 năm ngoái để tránh gây ra các cuộc đụng độ, giao tranh với phe đối lập đang cố thủ ở thủ đô để gây sức ép buộc Thủ tướng Yingluck Shinawatra từ chức. Phe áo đỏ gồm những người nông dân, người nghèo đến từ các tỉnh phía bắc và đông bắc Thái Lan.
 
Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, khi Thủ tướng Yingluck phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn thì phe áo đỏ cũng bắt đầu rục rịch có động thái nhằm thể hiện sự quyết tâm của họ trong việc bảo vệ nền dân chủ của đất nước.
 
“Chúng tôi phải sẵn sàng có mặt ở thủ đô Bangkok trong 24 giờ nữa để thực hiện một mục tiêu... đó là bảo vệ nền dân chủ”, ông Nattawut Saikuar – một thủ lĩnh cấp cao của phe áo đỏ, hôm qua (25/2) đã tuyên bố như vậy tại một cuộc họp báo.
 
Theo lời ông Nattawut, những người áo đỏ sẽ phát động các cuộc biểu tình của họ trong dịp cuối tuần sắp ở ở phía đông bắc để thể hiện sức mạnh của lực lượng này.
 
Thủ tướng Thái Lan Yingluck sẽ phải có mặt ở thủ đô Bangkok trong ngày mai (27/2) theo lệnh triệu tập của uỷ ban chống tham nhũng để trả lời về những cáo buộc liên quan đến chương trình trợ cấp giá gạo. Diễn biến này có thể sẽ dẫn đến khả năng bà Yingluck bị truất quyền mặc dù không rõ bà này có trực tiếp đến nghe cáo buộc hay không.
 
Phản ứng trước thông tin trên, phe áo đỏ ám chỉ, họ đã sẵn sàng để chiến đấu nếu bà Yingluck bị uỷ ban chống tham nhũng truất quyền.

Trước đó, hôm Chủ nhật (23/2), phe áo đỏ còn gọi là Mặt trận Dân chủ thống nhất chống độc tài (UDD) đã tuyên bố khởi động trở lại các hoạt động chính trị và sẽ nhằm mục tiêu vào Uỷ ban Cải cách Dân chủ của Nhân dân (PDRC - phe biểu tình), hệ thống pháp lý và bất kỳ kế hoạch nào nhằm sử dụng lực lượng vũ trang để thực hiện một cuộc đảo chính trực tiếp hay gián tiếp.
 
Phe áo đỏ thay đổi chiến thuật

Hồi cuối tuần, khoảng 4.000 người áo đỏ đến từ khắp đất nước Thái Lan đã đến tham dự cuộc họp được miêu tả là nhằm “giong trống chiến tranh” ở Nakhon Ratchasima.
 
"Không giống như các cuộc họp trước đây khi chúng tôi chỉ tập trung vào cuộc chiến chống lại một cuộc đảo chính quân sự, chúng tôi hiện đã thấy tình hình thay đổi. Những kẻ thuộc tầng lớp thượng lưu, quý tộc đang chà đạp lên những người yêu dân chủ. Chúng tôi vì thế phải thay đổi chiến lược của mình", Chủ tịch UDD – bà Tida Tawornseth cho biết trong bài phát biểu khai mạc cuộc họp.
 
Bà Tida tuyên bố, UDD (phe áo đỏ) lần này sẽ nhằm vào 4 mục tiêu chính, đó là thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban; các cơ quan độc lập lừa đảo của “tầng lớp trung lưu”; hệ thống pháp lý bị cáo buộc chứa đựng đầy bất công; và việc sử dụng lực lượng vũ trang cho một cuộc đảo chính.
 
"Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu để cuộc đấu tranh lâu dài của chúng tôi sẽ không vô ích. Chúng tôi đã chiến đấu suốt 8 năm qua trong một phong trào dân chủ. Ngày hôm nay, chúng tôi không thể đầu hàng trước những kẻ côn đồ. Chúng tôi phải cố gắng giành được sự ủng hộ của những người không phải áo đỏ. Chúng tôi phải chiến đấu bằng lý lẽ bởi chúng tôi không muốn có thêm mất mát. Chúng tôi sẽ chiến đấu cho đến khi giành được chiến thắng”, bà Tida nhấn mạnh.
 
Trong khi đó, một thủ lĩnh áo đỏ khác – ông Jatuporn Prompan cho rằng, cuộc chiến sắp tới của họ sẽ khó khăn hơn các cuộc chiến trước đó. Và vì thế, tất cả những người áo đỏ đều cần phải suy nghĩ xem làm cách nào để loại bỏ thủ lĩnh biểu tình Suthep và những người đứng sau ông ta.
 
"Nếu chúng ta, những người áo đỏ không xuất hiện, chính phủ này và chế độ cầm quyền dân chủ này sẽ bị lật đổ hoàn toàn vào tháng 3”, ông Jatuporn nói. Cũng theo thủ lĩnh áo đỏ, vấn đề mà họ đang phải đối mặt không chỉ xuất phát từ ông Suthep mà cả từ mạng lưới những thành phần hoàng gia, trung lưu – lực lượng đứng đằng sau vụ đảo chính năm 2006 và sau cuộc bạo lực chính trị năm 2010.
 
"Từ hôm nay, chúng ta sẽ phải chiến đấu cho đến khi giành chiến thắng. Chúng ta có hai lựa chọn, một là thắng hai là bị giết. Chúng ta phải dạy cho Suthep một bài học vì dám thách thức UDD”, ông Jatuporn tuyên bố.
 
Theo thủ lĩnh Jatuporn, phe áo đỏ sẽ tránh đối đầu với lực lượng biểu tình chống chính phủ PDRC để tránh đổ máu nhưng các thành viên áo đỏ sẽ đổ về thủ đô Bangkok khi thời điểm đến.
 
Trước đó, thủ lĩnh phe biểu tình Suthep Thaugsuban từng thách phe áo đỏ thể hiện sự ủng hộ cho chính phủ lâm thời. Lời “thách đấu” này đã ngay lập tức được thủ lĩnh phe áo đỏ Nattawut đáp trả. ''Đừng lo. Chúng tôi sẽ làm như vậy”, ông Nattawut tuyên bố.
 
Sự thách đố và đáp trả qua lại giữa phe áo đỏ và lực lượng biểu tình chống chính phủ Thái Lan diễn ra trong bối cảnh người ta đang rất lo ngại về viễn cảnh quốc gia Đông Nam Á này rơi vào một cuộc nội chiến.
 
Những cuộc tấn công bằng súng và lựu đạn đang diễn ra hàng ngày ở thủ đô Bangkok. Phe biểu tình kiên quyết đẩy cao sức ép nhằm vào nữ Thủ tướng trong khi phe áo đỏ nhăm nhe nổi dậy chống lại. Thủ tướng Yingluck cũng kiên quyết không chịu lùi bước. Tất cả những diễn biến này cho thấy, cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài gần 4 tháng qua ở Thái Lan đang bước vào giai đoạn nguy hiểm, ngấp nghé ở bờ vực của một cuộc nội chiến.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc