(VnMedia) - Một công ty của Ấn Độ vừa ký kết một hợp đồng mua 138 phương tiện phòng không với tập đoàn xuất khẩu vũ khí của Ukraina. Thông tin trên đã được Tổ hợp doanh nghiệp quốc phòng Ukraina – Ukroboronprom đăng tải trên trang web của mình hôm qua (10/2).
Theo công bố trên, một pháo phòng không và một xe chỉ huy sẽ được gửi sang Ấn Độ để thẩm định, đánh giá trước khi 138 thiết bị này được bàn giao chính thức.
Trước đó, Ukraina đã chế tạo phiên bản nâng cấp của loại pháo phòng không tự hành từ thời Xô-viết Shilka, có khả năng bắn phá mục tiêu đang bay ở tầm thấp với các khẩu đại bác phóng nhanh có ra-đa chỉ đường.
Loại pháo phòng không tự hành nâng cấp ZSU-23-4 này có hình dáng giống một chiếc xe tăng với 4 nòng pháo. ZSU-23-4 đã được thực chiến trong nhiều cuộc xung đột, trong đó có cuộc chiến Xô-viết cũ tại Afghanistan, hay cuộc nội chiến đang xảy ra ở Syria.
ZSU 23-4 được trang bị bốn pháo AZP-23mm làm nguội nòng bằng nước, tốc độ bắn loạt từ 800 đến 1.000 phát/phút/nòng. Tầm bắn hiệu quả đối với mục tiêu máy bay khoảng 2.300m. Hệ thống điều khiển bắn trên xe gồm một radar phát hiện và bám mục tiêu "Gun Dish" lắp trên tháp pháo, hệ thống kính ngắm, máy tính.
ZSU 23-4 cải tiến có thể tiêu diệt các mục tiêu cả khi đứng yên và khi di chuyển, kiểu bắn trong khi di chuyển thường được ưa thích hơn.
Ưu điểm chính của hệ thống cải tiến là có thể bắn cùng lúc nhiều mục tiêu hơn, tầm bắn xa hơn, xác suất diệt mục tiêu cao hơn và gần như có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết.
Ý kiến bạn đọc