Tàu chiến Trung Quốc lại “dương oai diễu võ” ở Biển Đông

09:19, 21/01/2014
|

(VnMedia) - Các tàu của Hải quân Trung Quốc bao gồm một tàu đổ bộ đảo hôm qua (20/1) đã bắt đầu khai hỏa một cuộc tập trận được cho là nhằm “dương oai diễu võ” ở Biển Đông. Đây là nơi đang chứng kiến cuộc đối đầu quyết liệt giữa Trung Quốc với một loạt nước láng giềng Đông Nam Á vì tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải.

 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa


Một nhóm tàu chiến thuộc Hạm đội Nam Hải Trung Quốc hôm qua đã bắt đầu khởi hành từ một cảng quân sự ở tỉnh Hải Nam và hướng thẳng tới khu vực Biển Đông để tham gia một cuộc tập trận, các nguồn tin quân sự tiết lộ. Cuộc diễn tập này là một phần trong đợt tập trận hàng năm và lực lượng Trung Quốc sẽ tiến hành các bài tập chiến đấu ở Tây Thái Bình Dương và Đông Ấn Độ Dương.

 

Đội 3 tàu chiến Trung Quốc bao gồm tàu đổ bộ Changbaishan và hai tàu khu trục Wuhan , Haikou đang tham gia vào cuộc tập trận phô trương sức mạnh của Trung Quốc ở Biển Đông trong đợt này .

 

Tàu Changbaishan là tàu độ bộ lớn nhất của Hải quân Trung Quốc. Con tàu này được trang bị một hệ thống vũ khí khá hiện đại. Trong khi đó, hai tàu khu trục Wuhan Haikou đã từng trải qua nhiều cuộc tập trận lớn cũng như từng thực hiện các nhiệm vụ hộ tống ở vùng Vịnh Aden.

 

Cuộc tập trận ở Biển Đông của Trung Quốc còn có sự tham dự của 3 máy bay trực thăng và một trung đội lính thủy đánh bộ.

 

Chỉ huy Hạm đội Trung Quốc - ông Jiang Weilie cho biết, cuộc tập trận lần này của Lực lượng Hải quân sẽ tập trung vào các bài tập thử thách khả năng chiến đấu của những con tàu dẫn đầu, tàu ngầm và các đơn vị không quân đồng thời khai thác các phương pháp tập trận ngoài khơi xa.

 

Cuộc tập trận “dương oai diễu võ” trên diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc vừa “tung” ra một “chiêu mới” nhằm độc chiếm Biển Đông, gây sóng gió trong khu vực. Cụ thể, tỉnh Hải Nam của Trung Quốc vừa tuyên bố thực hiện các quy định ngư nghiệp mới mà tỉnh này đưa ra hồi tháng 11 năm ngoái, theo đó tàu thuyền nước ngoài sẽ phải được sự cho phép của giới chức Trung Quốc mới được đi vào khu vực Biển Đông tranh chấp và thực hiện các hoạt động đánh bắt cá ở nơi đây. Quy định này chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2014.

 

Bước đi trên của Trung Quốc đã vấp phải phản ứng gay gắt của các nước có liên quan và ngay cả Mỹ. Giới phân tích tin rằng, hành động đưa ra quy định mới hạn chế hoạt động đánh bắt cá của các nước khác ở Biển Đông nằm trong chiến lược lâu dài của Bắc Kinh nhằm tiến dần tới việc độc chiếm khu vực biển chiến lược và giàu tài nguyên này.

 

Cuộc tập trận hiện nay của Trung Quốc cũng diễn ra sau cuộc tập trận mới đây nhất hồi cuối năm ngoái của tàu sân bay nước này cũng tại khu vực Biển Đông. Khi đó, một trong những chiếc tàu của Hải quân Trung Quốc đã có hành động nguy hiểm là chặn tàu tên lửa của Mỹ.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc