Trung Quốc lên tiếng vụ suýt đâm tàu tên lửa Mỹ

10:05, 19/12/2013
|

(VnMedia) - Trung Quốc hôm qua (18/12) đã chính thức lên tiếng xác nhận vụ tàu hải quân của họ suýt đâm nhau với một tàu chiến của Mỹ ở Biển Đông sau khi Washington phàn nàn rằng tàu của họ đã buộc phải bắt ngoặt tay lái để tránh một cuộc đụng đầu với tàu của Trung Quốc ở vùng lãnh hải quốc tế.

 

Ảnh minh họa

 Ảnh minh họa


Giới chuyên gia nhận định, vụ hai tàu chiến của Mỹ và Trung Quốc suýt đâm nhau là vụ việc nghiêm trọng nhất xảy ra giữa hai nước này ở khu vực Biển Đông đầy sóng gió kể từ năm 2009 đến giờ.

 

Mặc dù vụ đối đầu trên đã xảy ra từ hôm 5/12 nhưng đến hôm qua, sau 13 ngày, Bộ Quốc phòng Trung Quốc mới chính thức lên tiếng. Bộ này thừa nhận, tàu của Lực lượng Hải quân nước họ đang tiến hành “các chuyến tuần tra thông thường” thì xảy ra cuộc va chạm với tàu chiến Mỹ.

 

"Trong cuộc đối đầu đó, tàu hải quân Trung Quốc đã xử lý mọi việc một cách hợp lý, tuân thủ nghiêm ngặt các thủ tục”, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã khẳng định như vậy trên website của cơ quan này - www.mod.gov.cn.

 

"Bộ Quốc phòng của hai nước đã thông báo với nhau về diễn biến liên quan đến vụ việc thông qua các kênh làm việc thông thường và đã thực hiện hoạt động truyền đạt thông tin một cách hiệu quả”, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết.

 

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cáo buộc rằng, một số nguồn tin báo chí đã đưa không đúng sự thật và rằng quan hệ quân sự Mỹ-Trung đang đứng trước cơ hội phát triển tốt đẹp. Cả hai sẵn sàng tăng cường sự tiếp xúc, liên lạc, phối hợp chặt chẽ và cùng nỗ lực trong nhiệm vụ bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã nói như vậy.

 

Trước đó, các quan chức Lầu Năm Góc hồi tuần trước tố cáo, hôm 5/12, chiến hạm mang tên lửa dẫn đường USS Cowpens của Mỹ “đang hoạt động một cách hợp pháp” ở vùng lãnh hải quốc tế thuộc Biển Đông thì bị buộc phải thay đổi hướng đi để tránh một chiếc tàu hải quân của Trung Quốc tìm cách chặn đường họ.

 

Trong khi Bộ Quốc phòng Trung Quốc tìm cách nói giảm nhẹ về sự căng thẳng trong cuộc va chạm hồi đầu tháng 12 giữa tàu chiến của họ với tàu tên lửa của Mỹ bằng cách không đưa ra những lời cáo buộc về việc ai sai ai đúng thì báo chí Trung Quốc lại có vẻ hung hăng hơn khi đăng tải một bài viết với lời lẽ đầy gay gắt.

 

Tờ Tân Hoa xã – cơ quan ngôn luận chính thức của Trung Quốc, đã cáo buộc rằng, bất chấp những lời cảnh báo từ nhóm tàu sân bay Liêu Ninh, tàu tên lửa USS Cowpens vẫn xông vào khu vực lãnh hải mà Hải quân Trung Quốc đang tập trận ở Biển Đông và suýt đâm vào tàu chiến Trung Quốc gần đó.

 

Tân Hoa xã còn nói thêm rằng, thậm chí ngay trước các cuộc tập trận, giới chức hàng hải Trung Quốc đã cho đăng một thông báo trên website về hoạt động đi lại trong khu vực và tàu chiến Mỹ chắc chắn là biết việc này nhưng vẫn cố tình thực hiện các hoạt động do thám đối với tàu sân bay Liêu Ninh, gây ra cuộc đối đầu.

 

Trước đó, hôm 15/12, tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc cũng dẫn lời một chuyên gia quân sự nước này chỉ trích chính phủ Mỹ về việc "giả vờ ngây thơ" sau khi chiến hạm mang tên lửa dẫn đường của Mỹ tiếp cận sát với một cuộc tập trận hải quân của Trung Quốc ở Biển Đông và suýt có cuộc đụng đầu với một tàu chiến của Trung Quốc. "Những kẻ xấu đầu tiên bao giờ cũng nhận mình là người vô tội”, chuyên gia quân sự giấu tên trên đã nói như vậy đồng thời khẳng định, tàu tên lửa Mỹ đã đi vào khu vực trong phạm vi 45km thuộc tầng bảo vệ bên trong của hạm đội Trung Quốc ngày hôm đó.

 

Báo chí Trung Quốc tố cáo rằng, tàu tên lửa USS Cowpens của Mỹ bám theo, quấy rối nhóm tàu sân bay của họ và tìm cách thực hiện các hoạt động tình báo nhạy cảm ở khu vực Biển Đông nhân danh nhiệm vụ hộ tống các con tàu đi qua Malacca hay tuyến đường biển tự do ở Biển Đông trong khi mục tiêu chính luôn là nhằm vào vùng lãnh hải của Trung Quốc và các tàu ngầm của nước này.

 

Sẽ có thêm nhiều cuộc đối đầu giữa tàu chiến Mỹ-Trung?

 

Sau vụ tàu chiến hai nước Mỹ và Trung Quốc suýt đâm nhau ở Biển Đông, người ta lo ngại sẽ có nhiều cuộc đối đầu nguy hiểm như thế xảy ra trong thời gian tới và điều đó sẽ trở thành diễn biến chủ đạo trong khu vực vốn đã nóng bỏng bởi các cuộc tranh chấp.

 

Giới chức Hải quân Mỹ cũng đã lên tiếng thừa nhận về mối quan ngại trên. Các quan chức này cho biết, trên thực tế, “những cuộc đối đầu với Trung Quốc như hôm 5/12 vừa rồi đã xảy ra với mức độ tương đối thường xuyên ở khu vực Thái Bình Dương nên mọi người "không nên làm quá về chuyện này”.

 

Giới phân tích tin rằng, sự thường xuyên này sẽ dần biến thành xu hướng chính trên các vùng biển tranh chấp, đẩy khu vực thường xuyên ngấp nghé ở bờ vực xung đột. Trung Quốc được tin là sẽ ngày một cứng rắn và quyết liệt trong các cuộc đối đầu với tàu thuyền của Mỹ. Bắc Kinh muốn để Washington hiểu rằng họ sẽ không được hoạt động dễ dàng, thoải mái ở những vùng biển mà Trung Quốc coi là “sân sau” của họ.

 

Trung Quốc đang muốn nhắn gửi đến Mỹ thông điệp rằng, nếu Mỹ muốn hoạt động ở các vùng biển trong khu vực thì nước này phải chuẩn bị sẵn sàng đối diện với áp lực và sự căng thẳng. Nếu không, Mỹ hãy rời khỏi khu vực.


Vân Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc