(VnMedia) - Phe nổi dậy Syria được phương Tây hậu thuẫn đang rơi vào tình trạng rối loạn, như rắn mất đầu, sau khi thủ lĩnh của lực lượng này được cho là chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ trong khi hai đồng minh thân nhất là Washington và London thẳng tay cắt viện trợ.
![]() |
Các chiến binh thuộc Quân đội Syria Tự do |
Hôm 11/12, Mỹ và Anh bất ngờ đồng loạt tuyên bố ngừng viện trợ cho phe nổi dậy ở phía bắc Syria sau khi các chiến binh Hồi giáo chiếm kho vũ khí của lực lượng ôn hòa được hai cường quốc trên hậu thuẫn. Quyết định của Washington và London cho thấy, phương Tây đặc biệt lo ngại về viễn cảnh những thứ mà họ cung cấp cho phe nổi dậy Syria, đặc biệt là vũ khí, rơi vào tay những thành phần cực đoan.
Đương nhiên phe nổi dậy Syria không khỏi ngỡ ngàng và sốc nặng khi phải hứng chịu cú giáng chí tử không phải từ kẻ thù mà từ chính những nước từng hậu thuẫn mạnh mẽ cho họ trong cuộc chiến nhằm lật đổ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.
Mất sự trợ giúp của Mỹ và Anh, phe nổi dậy chính thống theo đường lối ôn hoà của Syria không chỉ mất đi nguồn tiếp tế vô cùng cần thiết cho họ trong lúc này mà còn khiến uy tín, hình ảnh và vị thế của họ thêm tổn thất.
Sự “xuống dốc” của Quân đội Syria Tự do – lực lượng nổi dậy ôn hoà được phương Tây hậu thuẫn, diễn ra đúng thời điểm trước thềm hội nghị hoà bình Geneva II dự kiến diễn ra vào tháng 1. Phe nổi dậy ôn hoà đã chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với chính quyền Assad tại hội nghị này nhưng lực lượng chiến binh Hồi giáo đang lên lại nhất quyết tẩy chay các cuộc đàm phán hoà bình. Điều này làm dấy lên quan ngại rằng, dù phe đối lập và chính quyền Syria có ký với nhau được một thoả thuận thì điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì bởi nó sẽ khó lòng được thực hiện khi mà những nhóm có ảnh hưởng như lực lượng chiến binh Hồi giáo không chịu thừa nhận.
Hội nghị Geneva 2 diễn ra sau hội nghị Geneva 1 hồi năm ngoái. Hội nghị lần này sẽ được tổ chức ở thành phố Montreux của Thuỵ Sỹ với số nước được mời ước tính lên tới 30 quốc gia, trong đó có những “người chơi” chính trong khu vực như Iran - ủng hộ cho chính quyền, và Ả-rập Xê-út – hậu thuẫn mạnh mẽ hco phe nổi dậy Syria.
Hội nghị được lên kế hoạch diễn ra vào ngày 22/1 nhằm mục đích tìm một giải pháp chấm dứt cho cuộc nội chiến kéo dài gần 3 năm qua và cướp đi sinh mạng của khoảng 126.000 người. Cuộc khủng hoảng chính trị ở Syria còn đẩy hàng triệu người vào cảnh không nhà không cửa, bao gồm cả hàng nghìn người đang sống tạm bợ ở những lều trại dựng tạm với tuyết bao phủ.
Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, không có phe nhóm nổi dậy có vũ trang nào khẳng định họ sẽ tham gia vào cuộc đàm phán hoà bình sắp tới. Trong khi đó, các nhóm Hồi giáo thậm chí còn cảnh báo, bất kỳ ai trong nội bộ phe nổi dậy đến hội nghị đó đều được coi là “những kẻ phản bội”.
Mặt trận Hồi giáo đè bẹp Quân đội Syria Tự do?
Mặt trận Hồi giáo – một liên minh vừa mới được thành lập hồi tháng trước, hiện tại đang là lực lượng lớn nhất và mạnh nhất của phe nổi dậy với số lượng chiến binh lên tới hàng chục nghìn. Liên minh này không bao gồm những nhóm Hồi giáo cực đoan có liên quan đến tổ chức khủng bố Al-Qaeda như Nhóm Quốc gia Hồi giáo Iraq và Levant (ISIL) hay Mặt trận Al-Nusra.
Tuy nhiên, hồi tuần trước, Mặt trận Hồi giáo đã tuyên bố rút ra khỏi Hội đồng Quân sự Tối cao của Quân đội Syria Tự do do Tướng Selim Idriss dẫn đầu. Và trong tuần qua, Mặt trận Hồi giáo đã khiến các nước phương Tây sốc khi chiếm Bab al-Hawa ở biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ và kho vũ khí ở đây từ chính tay của Hội đồng Quân sự Tối cao Syria.
Diễn biến trên đã ngay lập tức vấp phải phản ứng từ Anh, Mỹ. Hai cường quốc này đồng loạt lên tiếng tuyên bố cắt viện trợ cho Quân đội Syria Tự do, giáng một đòn mạnh vào lực lượng đang ở thế bị mắc kẹt giữa quân chính phủ và những chiến binh Hồi giáo.
"Trong khi có một thực tế đang diễn ra rõ ràng là các chiến binh Hồi giáo đang ngày càng mạnh lên thì Hội đồng Quân sự Tối cao Syria (SMC) cũng ngày càng suy yếu và mất dần ảnh hưởng”, ông Aron Lund – một chuyên gia về cuộc nổi dậy Syria, nhận định.
Tình hình của Quân đội Syria Tự do càng thêm bi đát khi có thông tin cho rằng thủ lĩnh của lực lượng này - Tướng Salem Idriss đã chạy trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ và tiếp đó là Qatar sau khi xảy ra vụ Mặt trận Hồi giáo chiếm Bab al-Hawa. Nếu thông tin này là chính xác thì phe nổi dậy ôn hoà thực sự đang ở trong tình thế như rắn mất đầu, hoang mang, lo lắng. Thiếu người dẫn dắt, mất nguồn tiếp viện chính, việc phe nổi dậy Syria rơi vào rối loạn là điều không tránh khỏi.
Trong thời gian qua, nhiều chiến binh của Quân đội Syria Tự do đã đào ngũ sang các lực lượng mạnh hơn, có ảnh hưởng hơn trong phe nổi dậy. Làn sóng này được cho là sẽ mạnh lên sau những diễn biến mới nhất nói trên.
Nhận định về tình hình này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel hôm qua (12/12) cho biết, sự thụt lùi, suy yếu của phe nổi dậy được phương Tây hậu thuẫn đang là “một vấn đề rất lớn” và Mỹ đang đánh giá tổn thất.
Tuy nhiên, ông chủ Lầu Năm Góc vẫn khẳng định sẽ tiếp tục ngừng cung cấp các mặt hàng viện trợ không gây sát thương cho phe nổi dậy Syria cho đến khi họ có thể biết được chính xác ai đang nắm quyền kiểm soát kho vũ khí ở Bab al-Hawa.
Bộ trưởng Hagel cho biết, có “những nhân tố rất nguy hiểm” trong phe đối lập đang “gây rắc rối cho sự ủng hộ của chúng tôi dành cho phe nổi dậy Syria”.
Kiệt Linh -
(tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc