Nga tiếp tục nâng cấp 2 tàu ngầm lớp Kilo cho Ấn Độ

10:21, 16/12/2013
|

(VnMedia) - Xưởng đóng tàu Zvyozdochka của Nga hôm 13/12 cho biết, xưởng có thể sẽ tiếp nhận thêm ít nhất 2 chiếc tàu ngầm điện diesel lớp Kilo của Ấn độ vào giữa năm 2015 để tiến hành nâng cấp, nhằm kéo dài vòng đời của tàu thêm 10 năm nữa.
  
“Chúng tôi đang chờ phía Ấn Độ bàn giao một hoặc thậm chí hai tàu ngầm thuộc Đề án 887EKM (lớp Kilo cải tiến) để sửa chữa và nâng cấp với vòng đời dài hơn”, Tổng giám đốc xưởng Zvyozdochka - ông Vladimir Nikitin cho biết. 

Ảnh minh họa


Trước đó, phát biểu trước báo giới, Tư lệnh Hải quân miền Nam Ấn Độ, Phó Đô đốc - Trung tướng Satish Soni cho biết, Hải quân Ấn Độ sẽ cải tạo, nâng cấp 4 tàu ngầm lớp Kilo Project 877 EKM do Nga sản xuất và 2 tàu ngầm lớp Type 209 nhập khẩu từ Đức. Mục đích là nhằm thu hẹp khoảng cách về kỹ thuật với các tàu ngầm phi hạt nhân hiện đại.
 
Và nhà máy đóng tàu Zvyozdochka tiếp tục được chọn là ứng cử viên trong hợp đồng nâng cấp, cải tạo lô tàu ngầm Kilo của Ấn Độ.
 
Nhà máy này cũng đã thực hiện chương trình nâng cấp 5 tàu ngầm Kilo Project 877EKM cho Ấn Độ, bao gồm các tàu INS Sindhuvir, INS Sindhuratna, INS Sindhughosh, INS Sindhuvijay và INS Sindhurakshak. Trong số đó có tàu ngầm xấu số INS Sindhurakshak đã bị chìm ngay tại cảng vào tháng 8 vừa qua.
 
Chương trình nâng cấp tàu sẽ bao gồm việc đại tu bảo dưỡng toàn bộ tàu, trong đó có cải tiến cấu trúc vỏ tàu, hệ thống điều khiển, hệ thống chiến tranh điện tử, năng lượng mặt trời và hệ thống điều khiển vũ khí. Chương trình này được cho là có chi phí lên tới khoảng 80 triệu USD.
 
Được biết, tàu ngầm Kilo sau nâng cấp sẽ được trang bị hệ thống tên lửa hành trình tấn công đa năng Klub-S.
 
Bên cạnh đó, Tư lệnh Hải quân miền Nam Ấn Độ cũng cho biết, tàu sân bay Vikrant do Ấn Độ tự nghiên cứu, sản xuất sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2018.


Đan Khanh - (theo RIA)

Ý kiến bạn đọc