(VnMedia) - Trong năm nay và năm tới, Nga liên tục tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng tên lửa thiện chiến của mình bằng việc trang bị một loạt tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới.
![]() |
Lực lượng tên lửa chiến lược của Nga không ngừng phát triển |
Nga sẽ đưa vào biên chế của Lực lượng Tên lửa Chiến lược thêm 15 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới vào cuối năm nay. Thông tin này vừa được chính Chỉ huy Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga – Đại tá Sergei Karakayev xác nhận ngày hôm qua (17/12).
"Hiện tại, các hệ thống tên lửa di động Yars đang được gắn với các sư đoàn ở Novosibirsk và Tomsk", ông Karakayev cho các phóng viên biết nhân dịp Ngày Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga.
Theo Đại tá Karakayev, 15 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thế hệ thứ 5 – Yars sẽ được đưa vào phục vụ ở hai địa điểm trên vào cuối năm 2013.
Trong tương lai, vào năm 2014, sẽ có thêm hai sư đoàn nữa trong quân đội Nga được trang bị các tên lửa Yars và 16 vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sẽ được tiến hành với các mục đích huấn luyện, thử nghiệm và thương mại khác nhau.
Theo Chỉ huy Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga, lực lượng này sẽ được tái trang bị những hệ thống Sarmat tối tân nhất trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020. Các hệ thống vũ khí mới sẽ dần thay thế cho hệ thống tên lửa được phóng đi từ mặt đất - RS-20 Voyevoda (còn được NATO gọi là Satan). Loại tên lửa này đã được đưa vào phục vụ tích cực trong quân đội Nga từ những năm 1980.
Đại tá Karakayev cho biết, Nga cần ít nhất 1.500 đầu đạn hạt nhân cho chính sách ngăn chặn chiến lược.
Nga đang sở hữu trong tay khoảng 400 bệ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Nước này dự định đầu tư hơn 46 tỉ rúp (khoảng 1,4 tỉ USD) vào hoạt động phát triển và bảo dưỡng vũ khí hạt nhân trong giai đoạn từ năm 2014-2016.
Trước đó, hồi cuối tháng 11, Tổng thống Putin từng thông báo, Nga sẽ bổ sung vào kho vũ khí hạt nhân của nước này thêm 22 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. “Chúng tôi dự định tiếp tục dành ưu tiên cho việc phát triển thành phần chính trong lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược của chúng tôi”, ông Putin cho biết trong một cuộc họp về phát triển Lực Lượng Tên lửa Chiến lược Nga.
Tổng thống Putin không cho biết cụ thể loại tên lửa đạn đạo mới sẽ được đưa vào triển khai trong quân đội Nga trong năm tới nhưng một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng nước này tiết lộ, đó sẽ là những tên lửa Yars được phóng đi từ hầm ngầm hoặc di động.
Hệ thống tên lửa Yars được trang bị tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 với khả năng hoạt động và tác chiến hơn hẳn các tên lửa đạn đạo Topol-M. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã tuyên bố các tên lửa Topol-M và RS-24 sẽ đóng vai trò nòng cốt trong thành tố của bộ ba hạt nhân của Nga. Theo đó, các tên lửa này sẽ chiếm tỉ lệ hơn 80% trong kho lực lượng tên lửa chiến lược của Nga vào năm 2016.
Yars là hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa thế hệ mới có tốc độ hành trình Mach 13+. Tên lửa Yars góp phần đáng kể để lực lượng tên lửa chiến lược Nga bảo đảm chắc chắn an ninh quốc gia trong mọi diễn biến của tình hình quốc tế. Đây được coi là một trong những loại tên lửa nhanh nhất thế giới.
Hệ thống Yars được đánh giá có khả năng "chọc thủng mọi lá chắn tên lửa" trong vòng 15-20 năm tới nhờ tốc độ bay nhanh hơn tất cả các loại tên lửa hiện hành, khả năng thay đổi linh hoạt độ cao và hướng bay khiến cho tên lửa đánh chặn của đối phương không thể tiếp cận. Tên lửa này được thử nghiệm lần đầu tiên vào ngày 29/5/2007.
Vân Linh -
(tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc