(VnMedia) - Lực lượng Tên lửa Chiến lước Nga sẽ triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa hạng nặng mới trước năm 2020. Đó là thông tin vừa được Thiếu Tướng Sergei Karakaev – Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga đưa ra hôm qua ((17/12).
“Chúng tôi đang đếm từngngày để được trình làng và đưa vào kho vũ khí chiến lược hệ thống tên lửa mới với những đặc tính vượt trội”, ông Sergei Karakaev cho biết trong một cuộc họp báo.
Hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa mới Sarmat mới này sẽ thay thể tên lửa đạn đạo mạnh nhất thế giới có tuổi thọ đã 25 năm R-36M2 (SS-18 Satan).
Thiếu Tướng Sergei Karakaev cho biết, hệ thống Sarmat dự kiến sẽ có khả năng đâm thủng mọi lá chắn tên lửa, trong đó có cả trạm chỉ huy, hệ thống điều khiến và có khả năng cơ động cao.
Hệ thống tên lửa này chỉ là một trong những hệ thống tên lửa sẽ thay thế những hệ thống cũ từ kỷ nguyên Xô-viết trước năm 2021.
“Các vũ khí mới đang được phát triển đúng thời hạn và quy trình, đến năm 2018, khoảng hơn 80% lực lượng tên lửa chiến lược Nga sẽ được biên chế các loại vũ khí hiện đại nhất”, ông Karakaev nhấn mạnh.
Trước năm 2018, số đầu đạn hạt nhân của lực lượng hạt nhân Nga sẽ chỉ còn con số giới hạn 1500 đầu đạn, và tổng cộng 700 đầu đạn đã được triển khai cho các hệ thống hạt nhân chiến lược, bao gồm tên lửa tầm xa và máy bay ném bom. Đó là một phần trong quy định của hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới New STARTmà Nga ký kết với Mỹ năm 2011.
Ý kiến bạn đọc