(VnMedia) - Seoul hôm nay (17/12) đã bày tỏ lo ngại rằng, CHDCND Triều Tiên sẽ có hành động khiêu khích chống lại họ vào đầu năm 2014 do cái mà họ dự báo là tình hình bất ổn leo thang ở nước láng giềng sau vụ xử tử ông Jang Song-Thaek – người chú quyền lực của Nhà lãnh đạo Kim Jong Un.
|
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye |
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin cho biết trong một cuộc họp với giới tướng lĩnh quân sự cấp cao hàng đầu nước này rằng, “vụ xử tử ông Jang có thể là một bước ngoặt lớn trong 68 năm kể từ khi chính quyền Triều Tiên được thành lập".
Trong thời gian trước mắt, vụ xử tử có thể giúp củng cố bộ máy quyền lực của Triều Tiên nhưng trong tương lai, sự rối loạn trong nội bộ Triều Tiên có thể leo thang, Bộ trưởng Kim đã nhận định như vậy.
Ông này cho rằng, Triều Tiên có thể thực hiện những hành động khiêu khích khác nhau từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 3 tới do sự cạnh tranh trong nội bộ quân đội Triều Tiên nhằm thể hiện sự trung thành với Nhà lãnh đạo Kim Jong Un.
Trước đó, ngày hôm qua (16/12), nữ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cũng đã lên tiếng bày tỏ sự lo ngại về khả năng Bình Nhưỡng có những hành động khiêu khích bất cẩn sau vụ xử tử nhân vật quyền lực số 2 Triều Tiên
"Trong bối cảnh một loạt những diễn biến xảy ra gần đây ở Triều Tiên, người ta không biết rõ liệu tình hình ở nước này sẽ diễn biến tiếp như thế nào. Những vụ việc không mong đợi như các hành động khiêu khích bất cẩn không thể bị loại bỏ", nữ Tổng thống Park cho biết trong cuộc họp với các quan chức cấp cao.
Bà Park nói thêm rằng, chính phủ nên tìm hiểu rõ xem liệu Bình Nhưỡng có tìm cách gây bất ổn ở Hàn Quốc hay không đồng thời kêu gọi các Bộ trưởng nỗ lực để giúp trấn an, không để người dân cảm thấy bất an.
Ông Jang Song-Thaek – Phó Chủ tịch Quân uỷ Trung ương Triều Tiên, đã bị xử tử hôm 12/12 sau khi một toà án quân sự đặc biệt kết tội ông này phản quốc. Trước đó, hôm 8/12, ông này đã bị tước bỏ mọi chức vụ và quyền lực vì mắc “những tội danh không thể tha thứ”, “chống lại đảng và cách mạng”.
Tổng thống Hàn Quốc hôm qua đã chỉ đạo các bộ trưởng của mình giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình Triều Tiên và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi khả năng có thể xảy ra. Theo bà Park, Hàn Quốc cần củng cố khả năng phòng vệ, đặc biệt ở cái gọi là “5 hòn đảo nằm trên bờ biển phía tây” gần với đường biên giới tranh chấp với Triều Tiên.
Tổng thống Park cũng chỉ đạo các bộ trưởng tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Mỹ cũng như với các nước liên quan khác và cộng đồng quốc tế trong vấn đề Triều Tiên.
Mỹ kêu gọi lập mặt trận chống Triều Tiên
Cùng chung nỗi lo ngại với Hàn Quốc, Mỹ cũng lên tiếng cảnh báo Triều Tiên không được có bất kỳ hành động khiêu khích nào đồng thời kêu gọi lập một mặt trận thống nhất chống lại Triều Tiên.
Washington bày tỏ nổi lo ngại về tình hình ổn định trong khu vực sau khi xảy ra vụ xử tử nhân vật quyền lực số 2 Triều Tiên.
“Chắc chắn có một điều gì đó mà chúng ta phải lo ngại và chúng tôi muốn kêu gọi Triều Tiên không có bất kỳ hành động khiêu khích nào bởi vì điều đó không có lợi cho sự ổn định của khu vực”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ - bà Marie Harf đã nói như vậy hồi cuối tuần vừa rời.
Những sự kiện hồi tuần trước ở Triều Tiên cho thấy nhu cầu cấp thiết phải “tập hợp Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và tất cả chúng ta để cùng nhau nỗ lực tiến hành phi hạt nhân hoá càng sớm càng tốt” bán đảo Triều Tiên, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry kêu gọi.
Hồi tuần trước, báo chí thế giới được dịp xôn xao trước những thông tin về sự sụp đổ đầy bẽ bàng của nhân vật quyền lực số 2 Triều Tiên cũng là chú rể của Nhà lãnh đạo Kim Jong Un – ông Jang Song Thaek. Ông này đã bị tước bỏ mọi quyền lực, chức vụ và sau đó bị bắt giữ trước khi bị đem ra xử tử chóng vánh vì mắc phải một loạt tội danh nghiêm trọng, trong đó có tội phản quốc.
Vân Linh -
(theo THX)
Ý kiến bạn đọc