Máy bay săn tàu ngầm Mỹ uy hiếp Trung Quốc?

08:15, 03/12/2013
|

(VnMedia) - Hai chiếc máy bay tuần tra săn tàu ngầm tối tân P-8A Poseidon đầu tiên của Hải quân Mỹ đã đến Nhật Bản, các quan chức Mỹ hôm qua (2/12) cho biết. Sự kiện này sẽ giúp nâng cao năng lực của Mỹ trong việc săn đuổi các tàu ngầm và nhiều loại tàu khác ở các vùng biển gần với Trung Quốc khi mà căng thẳng trong khu vực đang leo thang.

 

Ảnh minh họa

Đây là loại máy bay săn tàu ngầm được Lầu Năm Góc miêu tả là tối tân nhất thế giới.


Được biết, sẽ có thêm 4 máy bay săn tàu ngầm tối tân loại trên đến Nhật Bản trong vài ngày tới. Những chiếc máy bay này nằm trong kế hoạch triển khai ban đầu của lực lượng Mỹ ở quốc gia Châu Á đồng minh. Hoạt động này được lên kế hoạch từ trước khi Trung Quốc bất ngờ tuyên bố lập vùng nhận dạng phòng không ở biển Hoa Đông cách đây hơn một tuần, gây sóng gió trong khu vực bởi nó bao trùm cả bầu trời quần đảo tranh chấp với Nhật Bản.

 

Lầu Năm Góc cho biết, nước này sẽ tiến hành các chuyến bay định kỳ của máy bay P-8A Poseidon trong khu vực, bao gồm vùng phòng không mới thành lập của Trung Quốc, mà không thông báo trước.

 

Một quan chức quốc phòng giấu tên của Mỹ cho hay, những chuyến bay định kỳ đó sẽ bao gồm cả hoạt động do thám, giám sát.

 

Hoạt động triển khai máy bay săn tàu ngầm tối tân P-8A của Mỹ diễn ra ngay trước khi Phó Tổng thống nước này – ông Joe Biden có chuyến thăm đến Châu Á trong tuần này. Đây là chuyến thăm để ông Biden tìm cách cân bằng lại giữa việc làm dịu quan hệ quân sự căng thẳng với Trung Quốc với việc thể hiện sự ủng hộ dành cho Nhật Bản trong bối cảnh đồng minh của họ đang có tranh chấp lãnh thổ căng thẳng với Bắc Kinh.

 

P-8A Poseidon là loại máy bay tuần tra săn tàu ngầm tối tân do hãng Boeing sản xuất theo đơn đặt hàng của Hải quân Mỹ.

 

Với mục đích phát triển dòng máy bay tuần tra hải quân mới thay thế cho dòng máy bay P-3C Orion đã phục vụ trong biên chế hải quân Mỹ từ những năm 1960, P-8A Poseidon sẽ nâng cao đáng kể khả năng trinh sát và tuần tra các vùng biển ven bờ của Hải quân Mỹ. Ngoài ra, dòng máy bay tuần tra hải quân mới này cũng đủ khả năng thực hiện các nhiệm vụ tác chiến săn ngầm, diệt hạm với trang bị vũ khí thích hợp. Máy bay này được trang bị hệ thống radar tối tân cùng với một loạt ngư lôi và tên lửa chống hạm. P-8A có thể bay xa hơn và thực hiện nhiệm vụ lâu hơn những chiếc P-3.

 

Hải quân Mỹ dự kiến sẽ mua khoảng 117 máy bay P-8A để thay thế cho 225 máy bay P-3C hiện có.

 

Được phát triển trên cơ sở máy bay chở khách Boeing 737-800, máy bay P-8A khác biệt với dòng máy bay Boeing 737-900ER ở kết cấu cánh, thiết bị cung cấp điện và một số trang bị điện tử trên máy bay. P-8A có khả năng đạt tốc độ tối đa là 907 km/giờ và tầm hoạt động tới 3.700 km. “Hỏa lực” của dòng máy bay hải quân này là 11 móc treo dưới thân và cánh để lắp bom, tên lửa và ngư lôi tùy theo nhiệm vụ chiến đấu.

 

Chiến đấu cơ này có chiều dài 39,47 mét với độ sải cánh 35,72 mét. Nó có trọng tượng không tải là 62.730 kg và trọng lượng tối đa khi cất cánh là 85.370 kg.

 

"P-8A là máy bay chiến tranh chống tàu ngầm và tàu nổi tầm xa tối tân nhất thế giới hiện nay”, Lầu Năm Góc tự tin tuyên bố. Trung tá Jeffrey Pool – một phát ngôn viên Lầu Năm Góc, cho biết, hai chiếc P-8A đầu tiên đã đến Nhật Bản hôm Chủ nhật (1/11). 4 chiếc nữa được cho là sẽ đến Nhật Bản vào cuối tuần này.

 

Một quan chức Mỹ giấu tên thừa nhận, hoạt động triển khai chiếc máy bay săn ngầm tối tân nhất thế giới diễn ra đúng thời điểm căng thẳng khu vực leo thang vì vùng phòng không của Trung Quốc. Theo vị quan chức này, thời điểm trên chỉ là sự tình cờ, ngẫu nhiên nhưng nó sẽ giúp tăng cường, củng cố năng lực của quân đội Mỹ trong việc giám sát môi trường hàng hải trong khu vực, trong đó có cả vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư giữa Trung Quốc và Nhật Bản.

 

Washington luôn tuyên bố không đứng về bên nào trong các cuộc tranh chấp liên quan đến chủ quyền lãnh thổ. Tuy nhiên, Mỹ thừa nhận quyền kiểm soát về mặt hành chính của Tokyo đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và khẳng định hiệp ước an ninh chung Mỹ-Nhật bao trùm cả quần đảo tranh chấp đó. Lập trường này đồng nghĩa với việc Mỹ có thể bị lôi kéo vào một cuộc xung đột quân sự mà nước này muốn tránh.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc