(VnMedia) - Nga sẽ bàn giao cho Iraq lô vũ khí và thiết bị quân sự thứ hai bao gồm các máy bay trực thăng Mi-35 và Mi-28N “Night Stalker” trong khuôn khổ hợp đồng trị giá 4,3 tỷ USD trong tháng 1/2014.
Năm ngoái, Iraq đã ký kết một thỏa thuận về hợp tác quân sự - kỹ thuật trị giá 4,3 tỷ USD với Nga, bao gồm việc mua 40 trực thăng (Mi-35 và Mi-28N Night Stalker). Iraq đã tiếp nhận lô 4 chiếc trực thăng Mi-35 đầu tiên vào mùa thu vừa qua và ngay lập tức được đưa vào phục vụ trên một số tuyến biên giới nước này.
Tại cuộc họp báo được tổ chức sau khi cuộc chuyển giao đầu tiên được tiến hành hồi tháng 10 vừa qua, cố vấn của Thủ tướng Iraq, ông Ali al-Musawi khẳng định, Iraq không mua vũ khí tấn công và không có kế hoạch như vậy. Vũ khí mới từ Nga chỉ nhằm đảm bảo chủ quyền, bảo vệ tài nguyên quốc gia và chống khủng bố.
.Trước đó, hồi tháng 11, một số quan chức Iraq cho biết, lô vũ khí quân sự thứ hai mà Nga cung cấp cho Iraq dự kiến sẽ được bàn giao vào cuối năm nay. Tuy nhiên, ông Muhammed al-Aqili, một quan chức cấp cao trong chính quyền Thủ tướng Nouri al-Maliki cho biết: “Lô vũ khí thứ hai của Nga sẽ đến Iraq vào tháng 1 năm sau”.
Ông này không nói rõ loại vũ khí và thiết bị quân sự nào dự kiến sẽ được bàn giao cho Iraq tại thời điểm đó. Nguyên nhân của sự trì hoãn này cũng không được tiết lộ.
Ý kiến bạn đọc