(VnMedia) - Các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào một số cơ quan tổ chức được cho là có dính líu tới hoạt động hạt nhân của Iran là một động thái phản tác dụng, có thể làm phương hại tới thỏa ước hạt nhân đạt được gần đây giữa Iran và các nước P5+1.
Đó là nhận định được một số quan chức Iran đưa ra hôm qua (14/12).
Người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu của Quốc hội Iran – ông Kazzem Jajali đã lên tiếng chỉ trích lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào các tổ chức và cá nhân của Iran.
Ông Jalali cho biết: “Chúng ta nên cố gắng để vòng đàm phán có thành quả và quyết định mới của Mỹ bao gồm việc áp đặt lệnh trừng phạt mới làm phá vỡ vòng đàm phán”.
Ông cho rằng, phương Tây không hiểu rõ thực tế xã hội Iran và bởi vậy họ đã phạm sai lầm khi đưa ra quyết định về Iran.
Trước đó, hôm thứ Năm (12/12), Mỹ đã bổ sung vào danh sách đen các cá nhân và công ty vì vi phạm lệnh trừng phạt trước đó cũng như trợ giúp chương trình hạt nhân của Iran.
Washington cáo buộc 5 tổ chức và cá nhân đã cố tình vi phạm lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào Iran và 10 tổ chức cá nhân khác vì tham gia vào chương trình phổ biến vũ khí hủy diệt hang loạt của Iran, một thông cáo của chính phủ Mỹ cho hay.
Trong khi đó, người đứng đầu Ủy ban Chính sách Đối ngoại và An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran – ông Alaeddin Boroujerdi cho rằng, lệnh trừng phạt của Mỹ “hoàn toàn vi phạm” của thỏa thuận Geneva và chúng sẽ càng làm tăng thêm suy nghĩ “không thể tin tưởng Mỹ”.
“Hành động gần đây của người Mỹ cũng cho thấy họ không độc lập trong chính sách và vẫn ngả nhiều theo người Do Thái”, ông Boroujerdi nhấn mạnh.
Cùng lúc,Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Marzieh Afkham cũng lên tiếng nói rằng: “Những biện pháp như vậy là thiếu xây dựng và không phù hợp với thỏa thuận Geneva”. Bà khẳng định một số nhóm người cả ở trong và ngoài chính phủ Mỹ muốn phá hoại thỏa thuận Geneva, đồng thời thêm rằng “những nhóm này đã sai lầm khi nghĩ rằng các lệnh trừng phạt sẽ trở thành giải pháp cuối cùng thay vì tìm cách đạt được một thỏa thuận”.
Bà Afkham nói: “Chúng tôi khuyên Mỹ nên có lập trường vững chắc và không nên bị dọa dẫm bởi những người bảo thủ muốn chống lại vòng đàm phán Geneva”. Bà cũng lưu ý rằng chính phủ Mỹ sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hậu quả của các biện pháp không lành mạnh này.
Ý kiến bạn đọc