(VnMedia) - Người cô ruột đầy ảnh hưởng của Nhà lãnh đạo trẻ tuổi Triều Tiên Kim Jong Un - bà Kim Kyong Hui được cho là vẫn duy trì quyền lực hàng đầu của mình trong chính quyền sau khi chồng bà bất ngờ bị xử tử hồi tuần trước.
![]() |
Bà Kim Kyong Hui - cô ruột của Nhà lãnh đạo Kim Jong Un - đứng ở giữa hàng đầu |
Hồi tuần trước, báo chí thế giới được dịp xôn xao trước những thông tin về sự sụp đổ đầy bẽ bàng của nhân vật quyền lực số 2 Triều Tiên cũng là chú rể của Nhà lãnh đạo Kim Jong Un – ông Jang Song Thaek. Ông này đã bị tước bỏ mọi quyền lực, chức vụ và sau đó bị bắt giữ trước khi bị đem ra xử tử chóng vánh vì mắc phải một loạt tội danh nghiêm trọng, trong đó có tội phản quốc.
Ngay sau vụ việc trên, người ta đặt câu hỏi về số phận người cô ruột của ông Kim Jong Un. Tuy vậy, những thông tin gần đây cho thấy, bà Kim Kyong Hui vẫn giữ vị trí quyền lực và đầy ảnh hưởng trong chính quyền Triều Tiên.
Bình Nhưỡng hôm 14/12 thông báo, bà Kim Kyong Hui – 67 tuổi, con gái ruột của cố Chủ tịch Kim Jong Il, được chọn là một trong những thành viên của ban tang lễ cho một quan chức cấp cao của đảng cầm quyền – một vị trí đầy uy tín. Vị trí này thường chỉ được dành cho những quan chức cấp cao hàng đầu của đất nước.
Theo hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên -KCNA, bà Kim Kyong Hui đã được yêu cầu chuẩn bị lễ tang cho ông Kim Kuk Thae – Chủ tịch Ủy ban Kiểm soát của Đảng Lao động Triều Tiên. Việc nằm trong danh sách ban tổ chức tang lễ của một trong những vị quan chức cấp cao của Đảng Lao động là một trong vài dấu hiệu chứng tỏ vị thế của các quan chức Triều Tiên. Vì thế, việc bà Kim Kyong Hui có mặt trong danh sách này chứng tỏ bà vẫn giữ được quyền lực và ảnh hưởng của mình sau sự sụp đổ của chồng.
Việc người cô ruột của Nhà lãnh đạo Kim Jong Un vẫn giữ nguyên vị trị của mình và không bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ của người chồng quyền lực Jang Song Thaek cũng được giới phân tích xem là dấu hiệu cho thấy, bà này cũng góp phần vào việc bật đèn xanh để chính quyền Triều Tiên thẳng tay sa thải chồng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bà Kim Kyong Hui đồng ý với việc xử tử ông Jang Song Thaek.
Nhà phân tích Hong Hyun-ik thuộc Viện Sejong ở Hàn Quốc nhận định: “Bà Kim Kyong Hui có thể đã phản đối việc kết án tử hình ông Jang nhưng bà có thể đã nhất trí với việc tước bỏ mọi quyền lực và chức vụ của ông này”.
Cô của ông Kim Jong Un trong những năm gần đây đã trải qua nhiều chức vụ quan trọng và nắm một loạt vị trí cao hàng đầu trong chính quyền Triều Tiên. Bà này được cho là một lực lượng chính đứng đằng sau để hậu thuẫn cho sự tiếp nhận quyền lực suôn sẻ của Nhà lãnh đạo Kim Jong Un cũng là cháu ruột của bà.
Là khuôn mặt nữ duy nhất xuất hiện trong các bức ảnh chính thức của giới tướng lĩnh và lãnh đạo đảng, bà Kim Kyong Hui được giao nhiệm vụ đưa cháu trai của mình lên vị trí dẫn đầu với danh tiếng là người nắm quân đội hùng hậu, có thể xử lý một cuộc khủng hoảng trong nước.
Cô ruột của Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã gặp chồng mình tại trường đại học và cưới ông này năm 1972. Họ không có con bởi người con gái duy nhất của cặp vợ chồng từng nắm quyền lực lẫy lừng này được cho là đã tự tử năm 2006 ở tuổi 29 khi đang theo học ở thủ đô Paris của nước Pháp, báo chí Hàn Quốc đã đưa tin này dựa trên nguồn tin từ Trung tâm Thông tin về Triều Tiên của Hàn Quốc.
Triều Tiên tìm người thay thế Jang Song Thaek
Sau khi xử tử ông Jang Song Thaek, Triều Tiên được cho là đang hối hả tìm người thay thế ông này.
Một quan chức cấp cao của Triều Tiên cho hay, việc tử hình ông Jang – người được xem là một kiến trúc sư chính cho những chính sách kinh tế ở Triều Tiên, sẽ không dẫn đến sự thay đổi trong các kế hoạch của nước này. Bình Nhưỡng vẫn cam kết sẽ thúc đẩy các kế hoạch tham vọng nhằm phát triển các khu vực kinh tế mới với mục đích thu hút đầu tư nước ngoài.
Ông Yun Yong Sok – một quan chức cấp cao của Ủy ban Phát triển Kinh tế Nhà nước của Triều Tiên, đã nói trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài ở thủ đô Bình Nhưỡng rằng, việc tử hình ông Jang không nên được xem là một dầu hiệu về việc đất nước Triều Tiên sẽ thay đổi tiến trình phát triển kinh tế hay các nỗ lực nhằm thu hút đầu tư nước ngoài.
Thu hút đầu tư nước ngoài được Bình Nhưỡng xác định là việc làm vô cùng quan trọng bởi nước này đang rất cần nguồn vốn và ngoại tệ cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm giúp chính quyền của ông Kim Jong Un thực hiện cam kết tăng mức sống cho người dân.
Ông Yun khẳng định: “Mặc dù nhóm của ông Jang Song Thaek đã gây tổn hại lớn cho nền kinh tế của chúng ta nhưng sẽ không có sự thay đổi nào trong chính sách kinh tế của đất nước. Mọi việc vẫn tiếp tục diễn ra như trước đây”.
Ý kiến bạn đọc