(VnMedia) - Bất chấp cuộc tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, Trung Quốc và Malaysia sẽ lần đầu tiên tiến hành một cuộc tập trận chung vào năm tới, Bộ trưởng Quốc phòng của quốc gia Đông Nam Á đã tiết lộ như vậy hôm 30/10 mới đây.
![]() |
Ảnh minh họa |
Thông báo trên được Bộ trưởng Quốc phòng Hishammuddin Hussein đưa ra khi ông này đang ở thăm Bắc Kinh và có các cuộc gặp với giới lãnh đạo quân sự Trung Quốc. Chuyến thăm của ông Hussein diễn ra sau chuyến thăm đến Kuala Lumpur hồi đầu tháng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong khuôn khổ chuyến công du đó, lãnh đạo hai nước Trung Quốc, Malaysia đã cam kết thắt chặt hơn nữa quan hệ song phương.
"Malaysia và Trung Quốc dự kiến sẽ thực hiện một cuộc tập trận quân sự chung đầu tiên vào năm 2014 sau khi hai nước ký Biên bản ghi nhớ về Hợp tác Quốc phòng hồi năm 2005", ông Hishammuddin cho biết.
Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia không cung cấp thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào về kế hoạch tập trận sắp tới như địa điểm, quy mô và các thành phần tham gia tập trận. Một quan chức Bộ Quốc phòng Malaysia xác nhận, đó sẽ là cuộc tập trận chung đầu tiên từ trước đến nay của Lực lượng Vũ trang hai nước.
Bộ trưởng Hishammuddin cũng cho biết, ông đã có lời mời người đồng cấp Trung Quốc – Tướng Chang Wanquan đến thăm căn cứ hải quân Mawilla 2 của Malaysia nằm trên đảo Borneo ở Biển Đông. Chuyến thăm này nhằm mục đích phát động mối quan hệ “tiếp xúc trực tiếp” giữa Malaysia với hạm đội Trung Quốc ở Biển Đông.
Biển Đông trong những năm gần đây đang trở thành một điểm nóng quân sự đáng lo ngại trong khu vực khi Bắc Kinh tăng cường các hoạt động nhằm tranh giành chủ quyền với các nước láng giềng.
Malaysia, Brunei, Philippines, Việt Nam và Vùng lãnh thổ Đài Loan đang có tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải với Trung Quốc ở Biển Đông. Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) gồm 10 thành viên trong đó có tới 4 nước đang có tranh chấp với Trung Quốc đang tìm kiếm một lập trường chung thống nhất về tranh chấp Biển Đông trước Trung Quốc.
Hiện chưa rõ tin tức về mối quan hệ quân sự nồng ấm giữa Malaysia và Trung Quốc được các nước ASEAN đón nhận với phản ứng như thế nào.
Kiệt Linh -
(tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc