Thua trận, phe nổi dậy Syria tháo chạy tan tác

07:22, 03/11/2013
|

(VnMedia) - Quân đội Syria sáng ngày hôm qua (1/11) đã giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn một thành phố chiến lược ở tỉnh phía bắc Aleppo sau khi đánh bật lực lượng nổi dậy ra khỏi đây. Chiến thắng này rất có ý nghĩa bởi nó giúp chính quyền của Tổng thống Assad bảo vệ cửa ngõ phía đông nam của Aleppo.
 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa


Một nhóm giám sát nhân quyền ở Syria cho biết, sau nhiều tuần giao tranh ác liệt, quân đội trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad  đã giành lại được thành phố Safira nằm gần một địa điểm có liên quan đến chương trình vũ khí hóa học của chính quyền.
 
Phe nổi dậy, trong đó có cả những thành phần liên quan đến tổ chức khủng bố Al-Qaeda, đã chiếm quyền kiểm soát thành phố Safira từ cách đây hơn một năm. Quân của ông Assad bắt đầu phát động các cuộc tấn công mạnh mẽ vào đây trong mấy tuần vừa qua. "Mục đích chính của chiến dịch tấn công là nhằm đảm bảo an toàn cho tổ hợp các nhà máy quốc phòng và tiếp đó là bảo vệ con đường mà họ sử dụng để tiếp viện quân cho chiến trường Aleppo”, một nhà hoạt động có tên là Abu Raed đã cho biết như vậy.
 
"Cuộc chiến ở tổ hợp các nhà máy quốc phòng đã kết thúc", ông Abu cho biết, ám chỉ đến việc phe nổi dậy sẽ không thể tấn công trở lại tổ hợp quân sự sau khi quân chính phủ giành lại được Safira.
 
"Quân chính phủ đã chiếm lại được thành phố chiến lược Safira sau nhiều tuần giao tranh và những trận bắn phá ác liệt”, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh cho biết. Tổ chức có mạng lưới nguồn tin khắp đất nước Syria này không cung cấp thêm thông tin chi tiết về chiến dịch tấn công của quân Assad và báo chí nhà nước Syria cũng chưa cung cấp thông tin cụ thể về chiến thắng mới nhất của chính quyền.
 
Trong khi đó, trong một tuyên bố được phát đi ngày hôm qua, Bộ Tổng Chỉ huy Quân đội Syria cho biết, chiến thắng ở thành phố Sfaira của họ rất có ý nghĩa bởi đây là một địa điểm chiến lược ở phía đông nam Aleppo. Nhờ chiến thắng này, chính quyền Syria có thể cung cấp viện trợ và lương thực cho người dân ở Aleppo.
 
Các thanh sát viên của Tổ chức Cấm Sử dụng Vũ khí Hóa học (OPCW) và Liên Hợp Quốc hôm qua cho biết, họ không thể đến thực hiện nhiệm vụ ở hai địa điểm trong số hàng chục kho vũ khí hóa học của Syria bởi những nơi đó quá nguy hiểm. OPCW không nêu đích danh tên hai địa điểm đó nhưng một nguồn tin tiết lộ, một trong hai điểm điểm nói trên chính là thành phố Safira.
 
Việc chiếm được thành phố Safira diễn ra sau một loạt chiến thắng gần đây của quân đội trung thành với Tổng thống Assad ở thủ đô Damascus và tỉnh phía bắc Aleppo. Hồi đầu tháng này, quân chính phủ cũng đã chiếm lại được thành phố Khanaser, mở lại một con đường then chốt nối từ khu vực trung tâm đến Aleppo. Quân của ông Assad cũng đã đẩy lùi phe nổi dậy xa hơn nữa ra khỏi khu vực con đường sa mạc thường được sử dụng để cung cấp hậu cần cho các khu vực nằm trong quyền kiểm soát của chính quyền ở phía bắc. Trong những chiến thắng liên tiếp như chẻ tre này, quân chính phủ đã gây tổn thất nặng nề cho phe nổi dậy.
 
Quân đội Syria tuyên bố, chiếm được Safira sẽ là “điểm khởi đầu cho việc diệt trừ toàn bộ các phe nhóm khủng bố có vũ trang” ở khu vực nông thôn phía đông nam tỉnh Aleppo.
 
Trong khi nhấn mạnh ý chí và sự quyết tâm trong việc tiếp tục theo đuổi cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, Bộ Tổng Chỉ huy quân đội Syria cũng kêu gọi tất cả những người đang đứng ngoài vòng pháp luật hãy nhanh chóng tận dụng lệnh ân xá của Tổng thống để sớm hạ vũ khí, đầu hàng.
 
Dồn nỗ lực cho hội nghị Geneva II
 
Chiến thắng mới nhất của quân Assad diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang dồn nỗ lực vào việc tổ chức một hội nghị hòa bình quốc tế ở Geneva vào cuối tháng này nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc nội chiến kéo dài gần 3 năm qua ở đất nước Syria và đã cướp đi sinh mạng của 120.000 người.
 
Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả-rập về Syria – ông Lakhdar Brahimi hôm qua cho biết, những nỗ lực nghiêm túc đang được đẩy mạnh nhằm biến kế hoạch tổ chức hội nghị Geneva II thành hiện thực.
 
Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Damascus, ông Brahimi khẳng định, hội nghị hòa bình sẽ diễn ra trong vài tuần tới, nói thêm rằng sẽ có hai phái đoàn đại diện cho chính phủ Syria và phe đối lập.
 
Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả-rập cho biết, chính quyền của Tổng thống Assad đã chấp nhận tham gia hội nghị ở Geneva sắp tới trong khi phe đối lập vẫn chưa đưa ra được quyết định về việc ai sẽ đại diện cho họ ngồi vào bàn đàm phán với chính phủ.
 
Trong khi không đưa được ngày giờ chính xác diễn ra hội nghị Geneva II, đặc phái viên Brahimi cho biết, ngày thứ hai của hội nghị hòa bình sẽ chỉ chứng kiến các cuộc đàm phán giữa phái đoàn của chính quyền Assad, phe đối lập và Liên Hợp Quốc.
 
Đề cập đến chuyến công du khu vực gần đây, ông Brahimi cho biết, ông đã thấy được “sự quan tâm rất lớn” đến hội nghị hòa bình Geneva II. Đây là hội nghị diễn ra sau cuộc họp của cộng đồng quốc tế ở Geneva hồi năm ngoái với kết quả là một lộ trình đã được phác thảo cho đất nước Syria nhưng chưa bao giờ được thực hiện.
 
Bình luận về khả năng tham gia của Iran, ông Brahimi cho biết, Liên Hợp Quốc sẽ ủng hộ sự có mặt của chính quyền Nhà nước Hồi giáo nhưng danh sách những nước được mời chưa được hoàn thiện. Một ngày trước đó, Iran đã tuyên bố sẽ tham gia hội nghị Geneva II nếu được mời.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc