Thất bại cay đắng nhất của phe nổi dậy Syria

10:22, 23/11/2013
|

(VnMedia) - Phe nổi dậy Syria vừa mất một thành phố ở phía bắc, nằm ở khu vực biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, điều cay đắng ở đây là thành phố này chỉ là chuyển từ quyền kiểm soát của nhóm nổi dậy này sang nhóm nổi dậy khác.

Ảnh minh họa

 Phe nổi dậy Syria 


Theo đó, một nhánh của phe nổi dậy Syria có liên quan đến Al-Qaeda đã chiếm thành phố phía bắc sau khi đánh đuổi chính những người cùng hàng ngũ của họ nhưng theo đường lối ôn hòa, các nhà hoạt động hôm 21/11 cho biết.

 

Những chiến binh Hồi giáo cực đoan có mối liên hệ với tổ chức khủng bố khét tiếng thế giới Al-Qaeda đã tấn công vào thành phố Atma, đánh bật một đơn vị nổi dậy theo đường lối ôn hòa ra khỏi đây và bắt giữ thủ lĩnh của nhóm này.

 

Theo các nhà hoạt động có mặt tại Atma cho biết, các chiến binh của Nhóm Quốc gia Hồi giáo Iraq và Levant (ISIL) đã đột kích vào trụ sở của Suqur al-Islam – một đơn vị chiến binh Hồi giáo ôn hòa đang kiểm soát thành phố này. Sau khi tấn công vào đây, ISIL đã dựng lên một loạt rào chắn trong 48 giờ qua.

 

ISIL đã bắt giữ ông Mustafa Waddah – thủ lĩnh của đơn vị Suqur al-Islam cùng với hơn hai chục chiến binh của ông này.

 

Một cuộc giao tranh ngắn ngủi đã nổ ra ngay tại trụ sở của đơn vị Suqur al-Islam và cũng gần một chốt chặn an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ ở thành phố Bukulmez – nơi nhìn ra Atma và vùng đồi gần đó, nguồn tin từ các nhà hoạt động cho hay.

 

Với vị trí địa lý sát Thổ Nhĩ Kỳ, Atma hầu như không phải hứng chịu những cuộc oanh tạc và không kích của quân Tổng thống Assad. Tuy nhiên, vì độ tương đối an toàn của nó nên Atma trở thành nơi trú ẩn cho hàng ngàn người dân Syria đang trốn chạy khỏi những chiến trường ác liệt đầy bom đạn.

 

"ISIL đã dùng súng phòng không để chiến đấu với đơn vị nổi dậy Suqur al-Israel ở khu vực đường bùng binh chính và lực lượng này đã nhanh chóng, lặng lẽ chiếm được Atma”, một trong những nhà hoạt động giấu tên cho biết.

 

Hiện tại, người ta không biết thủ lĩnh Waddah bị giam giữ ở đâu nhưng có thể ông này bị đưa tới thành phố Dana – một sào huyệt chính của ISIL. Đây là nơi ISIL thiết lập một tòa án tôn giáo.

 

Suqur al-Islam là một đơn vị nổi dậy thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội Syria Tự do do Tướng Selim Idriss dẫn đầu. Ông Idriss là một nhân vật quân sự đối lập quan trọng và đang đóng tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, Suqur al-Islam và Bộ Tổng tham mưu có mâu thuẫn với nhau về chuyện chia chác vũ khí được vận chuyển qua thành phố Atma. Trong vài ngày mới đây, các cuộc giao tranh đã nổ ra giữa đơn vị Sukur al-Islam và các thành viên khác trong Quân đội Syria Tự do sau khi Sukur al-Islam chiếm 7 chiếc xe tải chở đầy vũ khí được Bộ Tổng tham mưu gửi vào chiến trường Syria thông qua thành phố Atma.

 

"Suqur al-Islam đã kiệt sức sau trận chiến với Bộ Tổng tham mưu và ISIL vì thế dễ dàng xông vào chiếm được trụ sở của đơn vị này”, ông Abdallah al-Sheikh – một nhà hoạt động ở Atma, cho hay. "Về cơ bản, có sự thông đồng giữa Bộ Tổng tham mưu của phe nổi dậy với ISIL”, ông Sheikh nói thêm.

 

Hiện tại Bộ Tổng tham mưu Quân đội Syria Tự do chưa đưa ra lời bình luận gì về vụ việc trên.

 

Các đơn vị của Quân đội Syria Tự do, gồm Sukur al-Islam và ISIL đã từng phối hợp, hợp tác với nhau trong khu vực trước đây, chủ yếu là để chống lại lực lượng chiến binh người Kurd có liên quan đến Đảng Công nhân Người Kurd. Tuy nhiên, hai phe nhóm này cũng thường xuyên đấu đá nhau, phơi bày tính phức tạp trong các mối quan hệ trong nội bộ phe nổi dậy. Hồi tháng 8, ISIL cũng từng chiếm thành phố phía bắc Azaz sau khi đánh đuổi một đơn vị khác của Quân đội Syria Tự do, khiến Thổ Nhĩ Kỳ phải nhanh chóng đóng cửa khu vực đường biên giới gần đó.

 

Sự thất thủ của thành phố Atma – một điểm trung chuyển vũ khí và tiếp viện quân cho phe nổi dậy Syria, được xem là một thất bại cay đắng nhất của lực lượng đang chiến đấu chống lại chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad bởi nó cho thấy mức độ mâu thuẫn, hỗn loạn sâu sắc trong nội bộ phe nổi dậy. Diễn biến trên cũng phơi bày một thực tế đáng lo ngại khác, đó là các phe nhóm nổi dậy chính thống, ôn hòa đang dần phải rút lui, nhường chỗ cho các đơn vị chiến binh Hồi giáo cực đoan.

 

Một số nhóm nổi dậy đang đóng vai trò ngày càng mờ nhạt trong cuộc chiến chống lại quân của Tổng thống Assad. Thay vào đó, những phe nhóm Hồi giáo cực đoan lại đang chiếm ưu thế, giành sự áp đảo.

 

Sự nổi lên của những phần tử có liên quan đến Al Qaeda ở Syria đã làm thay đổi những tính toán về mặt ngoại giao trên chính trường quốc tế và khiến những lời kêu gọi Tổng thống Assad từ chức trở nên yếu ớt hơn.

 

Châu Âu và Mỹ, từng ủng hộ nhiệt thành cho phe nổi dậy Syria, giờ đây cũng phải chùn tay trước ý định can thiệp quân sự vào cuộc nội chiến đẫm máu ở Syria và quay sang tìm cách đàm phán với Nga – nước ủng hộ mạnh mẽ của chính quyền Assad, để tìm kiếm một giải pháp ngoại giao trên bàn đàm phán hòa bình.

 

Trong khi tự mình làm suy yếu sức mạnh bằng những cuộc đấu đá, tranh giành trong nội bộ, phe nổi dậy trong nhiều tuần qua cũng liên tiếp phải hứng chịu những thất bại trước quân đội Syria .

 

Trong một diễn biến mới nhất, quân của ông Assad ngày hôm qua đã tiêu diệt 54 chiến binh nổi dậy thuộc nhóm Mặt trận Nusra – một nhóm có liên quan đến Al Qaeda giống như ISIL, trong đó có một số tướng lĩnh.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc