(VnMedia) - Siêu bão Haiyan, một trong những cơn siêu bão kinh hoàng nhất trong lịch sự được cho là đã cướp đi sinh mạng của khoảng 1200 người Philippines sau khi nó quét qua khu vực miền trung nước này, Hội chữ Thập Đỏ hôm qua (9/11) cho biết.
Siêu bão Haiyan rời Philippines ngày 9/11 và để lại những thiệt hại nặng nề. Một ngày sau khi Siêu bão Haiyan quét qua khu vực miền Trung Philippines với sức gió mạnh nhất lên tới 315 km/giờ, hầu như toàn bộ khu dân cư trong khu vực này đều đã bị san phẳng.
ư
Tacloban tan hoang sau cơn bão
Tính đến tối 9/11, chính quyền Philippines xác nhận khoảng 100 thi thể được tìm thấy trên đường phố của Tacloban, thủ phủ Leyte. Đây cũng được cho là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất của cơn bão.Trong khi đó, theo ước tính của Hội chữ Thập Đỏ thì có khả năng khoảng 1200 người đã thiệt mạng trong cơn bão.
Chính quyền địa phương cho biết, bên cạnh những cơn cuồng phong dữ tợn, bão còn gây nên những cột sóng biển cao tới 3 mét, ập vào các thị trấn ven biển và tràn vào các khu vực sâu trong đất liền, tàn phá số nhà cửa không thể đếm xuể. Trong đó, đảo Bohol với hơn 350.000 dân sống trong các khu lều trại kể từ trận động đất 7,2 độ Richter tháng trước có thể chịu thiệt hại nặng nhất bởi những con sóng lớn.
Tổng cộng hơn bốn triệu người tại 36 tỉnh của Philippines bị ảnh hưởng bởi cơn bão. Những khu vực thiệt hại nặng nhất vẫn còn bị mất điện và không có sóng điện thoại ngày 9/11.
Tuy nhiên, đến nay, các đội cứu hộ vẫn đang phải vật lộn để tiếp cận với các khu vực xa xôi, bị chia cắt bởi đường xá bị ngập nước, sạt lở cũng như đầy các mảnh vỡ và cây đổ.
Người đứng đầu cơ quan đánh giá thiên tai của Liên Hợp Quốc, ông Sebastian Rhodes Stampa cho biết: “Sự tàn phá thật kinh hoàng. Các xe hơi bị văng xa, lăn lộn như những cây cỏ lăn trên sa mạc và đường phố ngổn ngang đổ nát. Lần cuối cùng tôi chứng kiến một thảm họa kinh hoàng như thế này là sau trận sóng thần ở Ấn Độ Dương”, ông nói, đề cập tới thảm họa sóng thần năm 2004, cướp đi sinh mạng của 220.000 người.
Ông Stampa đưa ra nhận định của mình sau khi đến thực địa ở Tacloban, thủ phủ của tình Leyte với số dân khoảng 220.000 người sau cơn bão.
Ý kiến bạn đọc