Nga và "hàng xóm" lập lá chắn tên lửa

07:50, 20/11/2013
|

(VnMedia) - Nga đang lên kế hoạch củng cố mạng lưới phòng thủ tên lửa tích hợp với Belarus và thiết lập những hệ thống tương tự với Armenia và Kazakhstan, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua (19/11) cho biết.
 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa


“Sự hợp tác như vậy sẽ giúp nâng cao khả năng phòng thủ của Nga và các đối tác đồng thời đóng góp cho sự nghiệp củng cố hòa bình và sự ổn định ở khu vực Âu-Á”, ông chủ điện Kremlin đã phát biểu như vậy trong một cuộc họp với giới sĩ quan chỉ huy cấp cao của Nga ở thủ đô Moscow.
 
Moscow và Minsk đã ký một thỏa thuận về việc cùng bảo vệ không phận Nga và Belarus cũng như tạo lập một mạng lưới phòng thủ tên lửa tích hợp trong khu vực hồi tháng 2 năm 2009.
 
Mạng lưới này được cho là bao gồm 5 đơn vị không quân, 10 đơn vị phòng không, 5 đơn vị hỗ trợ kỹ thuật và một đơn vị chiến tranh điện tử. Đó là một phần của mạng lưới phòng không tích hợp của Cộng đồng Các Quốc gia Độc lập (CIS).
 
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hồi tháng 4 mới đây cho biết, một số máy bay chiến đấu Su-27SM3 của nước này sẽ được đặt trong tình trạng trực chiến thường xuyên ở căn cứ không quân Lida của Belarus. Nga cũng sẽ đưa 4 tiểu đoàn tên lửa đất đối không S-300 đến Belarus vào năm sau để kết hợp cùng với các khẩu đội tên lửa phòng không Tor-M2 đã được triển khai ở nước này trước đó.
 
Nga đã thông báo kế hoạch thiết lập các mạng lưới phòng không khu vực với một loạt thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể - một khối liên minh an ninh khu vực bao gồm các thành viên Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan.
 
Ngoài Belarus, Moscow còn ký một thỏa thuận thiết lập một mạng lưới phòng không khu vực với Kazakhstan hồi năm ngoái. Một thỏa thuận tương tự cũng đang được Moscow xúc tiến để tiến tới ký kết với Armenia trong thời gian tới. Chưa dừng lại ở đó, Nga cũng sẽ giúp Yerevan mở rộng và hiện đại hóa lực lượng không quân tương đối nhỏ của nước này.


Kiệt Linh - (theo RIA)

Ý kiến bạn đọc