(VnMedia) - Nga bắt đầu tăng cường cung cấp vũ khí cho chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad kể từ năm ngoái. Sự viện trợ về quân sự này của Nga “lớn hơn nhiều” so với nguồn cung cấp vũ khí từ Iran, các quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ đã cáo buộc như vậy.
“Nga đã tăng cường cung cấp vũ khí cho Syria từ cách đây một năm. Nhiều vũ khí được vận chuyển đến Syria hơn và những chuyến hàng đó cực kỳ lớn”, ông Robert Ford – Đại sứ Mỹ tại Syria, đã nói như vậy tại phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ hồi tuần này.
Đại sứ Ford cho biết, ông này không tận mắt nhìn thấy “một bản ước tính chi tiết giá trị tính bằng đồng đô la” những chuyến hàng vận chuyển vũ khí của Nga đến Syria nhưng biết được ảnh hưởng gây ra những chuyến hàng đó. Theo lời vị quan chức ngoại giao Mỹ, khi đề cập đến tác động của hoạt động cung cấp vũ khí từ Nga, Tướng Salim Idris – chỉ huy Quân đội Syria Tự do được phương Tây hậu thuẫn, đã nói với ông này rằng, những chiếc máy bay của Không lực Syria được Nga nâng cấp và sau đó chuyển giao lại cho quân của Tổng thống Assad “đang tạo ra một sự khác biệt rất lớn” trên chiến trường.
“Tôi cho rằng, người Nga sẽ giúp đưa tất cả mọi người đến bàn đàm phán nếu họ dừng ngay tất cả những hoạt động cung cấp vũ khí đó”, ông Ford nóid.
Có vẻ như phe nổi dậy và phương Tây tin rằng, chính những vũ khí mà Nga cung cấp cho chính quyền Syria đã giúp cho lực lượng này đang giành những chiến thắng liên tiếp trên chiến trường hiện nay.
Theo lời phát biểu của Đại sứ Ford tại phiên điều trần diễn ra hôm thứ Năm (31/10), Mỹ và các đồng minh đã từng thành công trong việc buộc một chuyến hàng vận chuyển vũ khí của Nga đến Syria phải quay trở lại điểm xuất phát nhờ thuyết phục được một công ty bảo hiểm rút hợp đồng với phía Nga.
“Tuy nhiên, đó là một thành công hiếm hoi. Sẽ là điều tuyệt vời nếu chúng ta có thể đạt được những tiến bộ lớn hơn với phía Nga” trong vấn đề này, ông Ford nhấn mạnh.
Đồng quan điểm với Đại sứ Ford, ông Thomas Countryman – một vị quan chức phụ trách vấn đề an ninh quốc tế và không phổ biến vũ khí của Bộ Ngoại giao Mỹ, nói thêm rằng, khối lượng vũ khí mà Nga cung cấp cho Syria có thể “lớn hơn rất nhiều so với những gì mà Iran hậu thuẫn cho Assad trong lĩnh vực viện trợ quân sự”.
Ông Countryman cho rằng, Nga đang đánh mất uy tín trong thế giới Ả-rập và khu vực Trung Đông khi “kiên quyết ủng hộ cho chính quyền Syria”.
Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ cáo buộc Nga cung cấp vũ khí cho quân của ông Assad. Ngay từ khi cuộc nổi dậy ở đất nước Syria bùng lên hồi tháng 3 năm 2011, giới chức Mỹ đã liên tục cáo buộc Nga cung cấp vũ khí cho chính quyền Assad. Ngược lại, Moscow cũng tin rằng Mỹ và phương Tây bí mật hậu thuẫn về vũ khí và đào tạo binh lính cho phe đối lập ở Syria. Cuộc khủng hoảng ở đất nước Trung Đông đã kéo dài dai dẳng trong suốt gần 3 năm qua và trong từng ấy thời gian, người ta cũng chứng kiến mâu thuẫn gay gắt giữa hai cường quốc Nga-Mỹ. Trong khi Mỹ và phương Tây nhăm nhăm ý định lật đổ chính quyền Assad thì Moscow công khai tuyên bố sẽ bảo vệ chính quyền này và không để Syria biến thành Libya thứ hai.
Cả Nga và Mỹ đều “tố” nhau có mục đích, ý đồ riêng trong vấn đề Syria. Washington cho rằng, Nga muốn bảo vệ chính quyền Syria để giữ “căn cứ” duy nhất của họ còn lại ở khu vực Trung Đông. Trong khi đó, Moscow cáo buộc, Mỹ đang muốn phá đổ chính quyền của Tổng thống Assad để dựng lên một chính quyền mới phục vụ lợi ích cho họ.
Giới chức Nga liên tục lên tiếng bảo vệ cho hoạt động cung cấp vũ khí của nước này cho chính quyền Syria, nói rằng Moscow chỉ đang hoàn thành những hợp đồng đã ký trước đây với Tổng thống Assad chứ không hề vi phạm luật quốc tế trong vấn đề này.
Về phía Mỹ và phương Tây, đã có nhiều nguồn tin khẳng định, các nước này cũng bí mật cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy và giúp đỡ lực lượng này trong việc đào tạo, huấn luyện binh lính. Thậm chí, có tin cho rằng Mỹ và phương Tây còn đưa các lực lượng đặc nhiệm của mình vào Syria.
Vũ khí hóa học của Syria sắp bị vô hiệu hóa
Trong khi Mỹ tin rằng quân của Tổng thống Assad trở nên mạnh và thiện chiến nhờ được Nga liên tục cung cấp vũ khí thì chính quyền Syria tiếp tục thể hiện sự hợp tác tích cực trong việc phá hủy kho vũ khí hóa học của nước này như đã cam kết.
Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Nga hôm qua (1/11) cho biết, hầu hết số vũ khí hóa học của Syria có thể sẽ được chuyển ra nước ngoài để phá hủy.
“Hiện đang có nhiều lập luận thiên về việc đưa phần lớn khối lượng chất độc hóa học khổng lồ của Syria ra bên ngoài biên giới nước này”, ông Sergei Ryabkov cho biết sau cuộc hội đàm với nhà ngoại giao Hà Lan Sigrid Kaag – người đang dẫn đầu phái đoàn quốc tế thực hiện nhiệm vụ phá hủy kho vũ khí hóa học của Syria.
Vị quan chức Nga cho biết, các cuộc thảo luận giờ tập trung vào “lĩnh vực kỹ thuật và pháp lý” trong tiến trình phá hủy vũ khí hóa học Syria.
Khi được đề nghị bình luận về thông tin được đưa ra trên báo chí Nga về khả năng hoạt động phá hủy vũ khí hóa học của Syria sẽ diễn ra tại Albania, bà Kaag đã trả lời rằng, vấn đề đó vẫn đang trong quá trình được thảo luận, bàn bạc.
“Hiện tại, các đại diện của Nga, Mỹ và Syria vẫn đang trong quá trình đàm phán, tranh luận để đưa ra được một kế hoạch chi tiết cho việc hủy bỏ vũ khí hóa học”, bà Kaag nói thêm.
Tổng thống Assad đang “ghi điểm” trong mắt cộng đồng quốc tế khi tuân thủ nghiêm túc mọi hạn định đặt ra trong kế hoạch giải trừ vũ khí hóa học. Bộ Ngoại giao Nga hôm qua cho biết trong một tuyên bố rằng, tiến trình phá hủy kho vũ khí hóa học của Syria đang bước vào giai đoạn “then chốt” thứ hai. Trong khi đó, Trung Quốc bày tỏ sự hài lòng trước những tiến bộ đạt được trong việc giải trừ vũ khí hóa học ở Syria.
Ý kiến bạn đọc