Ấn Độ “tung” 80.000 quân áp sát Trung Quốc

08:45, 20/11/2013
|

(VnMedia) - Quân đội Ấn Độ đang rậm rịch khởi động việc thành lập một quân đoàn tấn công vùng núi mới gồm hai lữ đoàn bộ binh “độc lập” và hai lữ đoàn thiết giáp “độc lập” với tổng quân số lên tới 80.000 binh lính. Quân đoàn mới sẽ được triển khai đến khu vực Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) với Trung Quốc.

 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa


Ủy ban An ninh Nội các Ấn Độ đã “bật đèn xanh” cho kế hoạch thiết lập quân đoàn và sư đoàn tấn công miền núi mới từ hôm 17/7. Và mới đây, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cũng đã gửi “một bức thư phê chuẩn của chính phủ” đến cho quân đội, trong đó đồng ý để lực lượng này tiến hành kế hoạch đề xuất.

 

Quân đội hùng hậu gồm 1,13 triệu binh lính của Ấn Độ vốn đã có 3 quân đoàn tấn công trong tổng số 13 lực lượng có cấu trúc tương tự nhưng phần lớn các quân đoàn này được triển khai ở khu vực biên giới Pakistan. Quân đoàn tấn công mới sắp được thành lập sẽ có trụ sở ở Panagarh, Tây Bengal.

 

Lực lượng mới sẽ được gọi là Quân đoàn 17. Sẽ mất hơn 7 năm để tạo dựng cấu trúc của một quân đoàn như vậy. "Các sĩ quan và binh lính của chúng tôi đã sẵn sàng bắt tay vào việc thiết lập một quân đoàn tấn công mới”, một quan chức quân sự Ấn Độ cho biết.

 

Với sự hỗ trợ của những trung đoàn thiết giáp và các đơn vị bộ binh đóng tại Ladakh, Sikkim và Uttarakhand, quân đoàn tấn công miền núi mới sẽ lần đầu tiên cho phép Ấn Độ có được năng lực phát động một cuộc phản công vào Khu vực Tự trị Tây Tạng (TAR) trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công từ Trung Quốc.

 

Việc Ấn Độ xây dựng một lực lượng hùng hậu ở khu vực biên giới với Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh hai nước này vừa có một loạt cuộc chạm trán căng thẳng ở khu vực biên giới tranh chấp. Hồi tháng 4, binh lính Trung Quốc đã táo tợn kéo vào khu vực do Ấn Độ kiểm soát và dựng trại lên ở đó. Ngay lập tức phía Ấn Độ cũng dựng trại ở khu vực đối diện, cách nhau khoảng 30m, tạo ra một tình huống “chạm trán” nguy hiểm kéo dài suốt gần 3 tuần ở Daulat Beg Oldi (DBO), phía đông Ladakh.

 

Sau vụ việc trên, binh lính Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục có một loạt cuộc đối đầu căng thẳng khác.

 

Giữa hai cường quốc hàng đầu Châu Á - Trung Quốc và Ấn Độ tồn tại một cuộc tranh chấp lãnh thổ kéo dài và đã từng leo thang thành một cuộc chiến tranh năm 1962. Bất chấp 15 vòng đàm phán cấp cao đã diễn ra, Trung Quốc và Ấn Độ đến nay vẫn chưa thể giải quyết được cuộc tranh chấp lãnh thổ ở khu vực biên giới giữa hai nước.

 

Dù nỗ lực cải thiện quan hệ nhưng hai nước Trung, Ấn vẫn có nhiều sự nghi kỵ, kình địch và mâu thuẫn với nhau. Bắc Kinh cảm thấy bất an trước mối quan hệ Ấn-Mỹ, trong khi New Delhi hoài nghi sự gắn bó giữa Trung Quốc và Pakistan . Hai cường quốc hàng đầu Châu Á còn cạnh tranh quyết liệt với nhau về ảnh hưởng chính trị trong khu vực cũng như các nguồn lực phục vụ cho sự phát triển kinh tế ở mỗi nước.


Kiệt Linh - (theo Times of India)

Ý kiến bạn đọc