Phe nổi dậy Syria hứng thêm đòn choáng váng

10:35, 27/10/2013
|

(VnMedia) - Các tay súng người Kurd ở Syria hôm qua (26/10) đã giáng một đòn mạnh vào phe nhóm nổi dậy có liên quan đến Al-Qaeda khi đánh bật lực lượng này ra khỏi khu vực biên giới chính với Iraq sau một trận giao tranh ác liệt.

 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa.


Cuộc đụng độ mới nhất trên diễn ra đúng thời điểm đặc phái viên của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả-rập về Syria đang có chuyến thăm đến Iran – đồng minh then chốt của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad. Chuyến đi của ông Lakhdar Brahimi là nhằm thúc đẩy nỗ lực tiến hành một hội nghị hòa bình quốc tế với mục đích cao nhất là tìm giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến đẫm máu đã bước sang năm thứ ba ở Syria .

 

Lực lượng người Kurd đã đánh chiếm được khu vực Yaaroubiyeh ở phía đông bắc Syria sau 3 ngày giao tranh căng thẳng với nhiều phe nhóm chiến binh Hồi giáo, trong đó có cả nhóm Mặt trận Nusra và Nhóm Quốc gia Hồi giáo Iraq và Levant.

 

Một quan chức tình báo Iraq xác nhận, hiện tại, lực lượng người Kurd đang nắm quyền kiểm soát một trong hai khu vực đường giao nhau chính ở biên giới giữa Syria Iraq . Quân đội Iraq đã phải tăng quân tiếp viện đến khu vực để ngăn chặn tình trạng bạo lực lan sang lãnh thổ nước họ.

 

"Đã có những trận chiến ác liệt ở đây với tất cả các loại vũ khí đều được đưa vào sử dụng. Lực lượng Iraq giờ đây đã sẵn sàng đẩy lui bất kỳ cuộc tấn công nào”, vị quan chức Iraq giấu tên nói trên cho biết.

 

Các nhóm người Kurd đang nắm giữ một khu vực lãnh thổ rộng lớn ở phía bắc Syria và họ nghi ngờ lực lượng chiến binh Hồi giáo Syria đang tìm cách tiến vào những khu vực của người Kurd trong bối cảnh tình hình hỗn loạn do cuộc nội chiến gây ra. Một loạt các cuộc giao tranh dữ dội giữa lực lượng người Kurd với các chiến binh Hồi giáo ở khu vực phía bắc và đông bắc Syria đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người trong những tháng qua.

 

Khu vực đường giao nhau giữa biên giới Syria Iraq đã nằm trong quyền kiểm soát của quân Assad cho đến tháng 3 khi các thành phần chiến binh Hồi giáo cực đoan chiếm được nó. Phe nổi dậy Syria , cụ thể là các nhóm Hồi giáo cực đoan, được tin là đã lôi kéo được sự ủng hộ của các chiến binh ở Iraq . Người Ả-rập theo dòng Sunni đang thống lĩnh trong phong trào của phe nổi dậy Syria và cả cuộc chiến ở Iraq .

 

Việc người Kurd đánh bật được phe nổi dậy Syria ra khỏi khu vực biên giới với Iraq đã giáng thêm một đòn mạnh nữa vào lực lượng vốn đang suy yếu bởi tình trạng mâu thuẫn, đấu đá nội bộ mỗi lúc một gia tăng này. Ngày hôm qua (26/10), báo chí còn đưa tin, Mặt trận Nusra – một trong những thành phần chiến đấu hiệu quả nhất trong phe nổi dậy Syria và là lực lượng có liên quan đến Al-Qaeda, vừa mất đi tướng cầm đầu. Trước đó, hôm 24/10, phe nổi dậy còn thất thủ ở một thành phố chiến lược quan trọng ở khu vực ngoại ô thủ đô Damascus . Những diễn biến liên tiếp trên cho thấy, phe nổi dậy đang ngày càng bị dồn vào ngõ cụt.

 

Người Kurd là thành phần thiểu số lớn nhất ở Syria . Người Kurd kiểm soát khu vực riêng của họ và chiến đấu chống lại bất kỳ sự xâm nhập nào của cả quân chính phủ lẫn phe nổi dậy Syria . Tuy nhiên, nhóm người Kurd được cho là thiên về sự ủng hộ dành cho chính quyền của Tổng thống Assad.

 

Người Kurd không hài lòng với phe nổi dậy Syria khi nhiều khu vực của họ đã và đang phải hứng chịu hàng loạt cuộc tấn công của nhóm nổi dậy có liên quan đến tổ chức khủng bố Al Qaeda.

 

Tiếp tục thúc đẩy nỗ lực quốc tế

 

Các nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan liên quan đến Al-Qaeda nhận thêm đòn giáng choáng váng mới trong bối cảnh nỗ lực quốc tế vẫn đang được thúc đẩy một cách tích cực nhằm tìm giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ở Syria .

 

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả-rập về Syria – ông Lakhdar Brahimi hôm qua (26/10) đã đến thủ đô Tehran để bàn về việc tổ chức một hội nghị hòa bình quốc tế ở Geneva sắp tới nhằm mục đích tháo gỡ tình hình Syria.

 

Phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif, đặc phái viên Brahimi cho biết, việc Iran tham gia vào một hội nghị hòa bình như thế là “cần thiết”.

 

Đáp lại, Ngoại trưởng Zarif đã nói, nếu nhận được lời mời, Iran sẽ tham gia vào hội nghị được tổ chức ra để đẩy nhanh tiến trình tìm giải pháp cho cuộc xung đột ở Syria trước cuối năm nay.

 

" Iran sẽ làm hết sức mình để giúp giải quyết vấn đề thông qua đối thoại, đàm phán giữa các phe nhóm Syria ”, ông Zarif cho biết.

 

Đây là lần thứ hai ông Brahimi đến Iran kể từ khi ông được bầu vào vị trí đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria . Ông này đang có chuyến công du đến khu vực Trung Đông nhằm tập hợp sự ủng hộ cho hội nghị hòa bình Geneva 2 do Nga, Mỹ đề xuất.

 

Mặc dù cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Liên Hợp Quốc cùng với hai nước Nga, Mỹ, đang dồn rất nhiều nỗ lực vào việc thúc đẩy tiến trình tổ chức một hội nghị hòa bình ở Geneva vào cuối tháng tới nhưng triển vọng thành công là rất thấp. Có nhiều lý do để người ta có quan điểm bi quan như vậy. Cho đến thời điểm này, phe nổi dậy Syria vẫn chưa quyết định có tham dự hay không và một trong những thành phần chính trong lực lượng này đã tuyên bố không chịu ngồi vào bàn đàm phán. Trong khi đó, ở bên kia, chính quyền của Tổng thống Assad khẳng định sẽ tham gia hội nghị Geneva 2 nhưng bản thân Nhà lãnh đạo Syria lại nghi ngờ khả năng thành công của hội nghị này.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc