Mỹ “dương oai diễu võ” khắp Biển Đông

12:48, 28/10/2013
|

(VnMedia) - Hôm 25/10, tàu sân bay thuộc lớp Nimitz của Mỹ - USS George Washington đã tiến vào Vịnh Manila. Dẫn đầu Nhóm Tàu Sân bay Tấn công số 5, chiếc tàu chiến khổng lồ USS George Washington đã dùng cả tuần để “dạo” khắp các khu vực tranh chấp ở Biển Đông, ghé thăm một loạt nước có tranh chấp trong khu vực.

 

Ảnh minh họa

Nhóm tàu sân bay thiện chiến của Mỹ.


Người ta tin rằng, Washington đang tìm cách thông qua hành động phô trương sức mạnh hoành tráng trên để củng cố vị thế ngoại giao vốn đang bị lung lay ở Châu Á sau khi Tổng thống Barack Obama buộc phải từ bỏ không tham gia một loạt hội nghị thượng đỉnh quan trọng trong khu vực hồi đầu tháng 10.

 

Ông chủ Nhà Trắng đã phải hoãn chuyến công du đến Đông Nam Á để ở nhà giải quyết cuộc khủng hoảng khiến chính phủ Mỹ đóng cửa. Sự vắng mặt của ông này tại các hội nghị thượng đỉnh quan trọng ở Châu Á được nhiều người xem là dấu hiệu rõ ràng chứng tỏ sự suy yếu về quyền lực, sức mạnh kinh tế cũng như ngoại giao của Washington . Bắc Kinh đã nhanh chóng nắm bắt thời cơ sự vắng mặt của Tổng thống Mỹ để thực hiện một chiến dịch “tấn công quyến rũ” vào Đông Nam Á. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường đã "song kiếm hợp bích" thực hiện hai chuyến công du khắp khu vực, gặp gỡ lãnh đạo một loạt nước và ban phát sự hào phóng về kinh tế dưới hình thức các thỏa thuận thương mại và đầu tư mới đầy béo bở.

 

Trong khi đó, sự vắng mặt của Tổng thống Obama đã khiến các nước Châu Á hoài nghi về sự nghiêm túc của Mỹ trong việc thực hiện chính sách “chuyển hướng trọng tâm” vào Châu Á, trong đó có việc chuyển phần lớn lực lượng Mỹ đến triển khai ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương trong một chiến lược có tính toán nhằm bao vây Trung Quốc.

 

Sau sự kiện Nhà lãnh đạo Obama bỏ không tham gia các hội nghị ở Châu Á, nhiều nước đồng minh của Mỹ rơi vào tình trạng cảm thấy bất an, họ tự đặt câu hỏi, nếu xảy ra tình trạng có xung đột với Trung Quốc, liệu Mỹ có sẵn sàng can thiệp quân sự vào hay không và xa hơn là liệu Mỹ có đủ năng lực về tài chính để làm như vậy hay không.

 

Tăng cường hiện diện quân sự

Không thể “đọ” về sức mạnh ban phát nguồn lợi kinh tế như Bắc Kinh , Washington đang tăng cường sức mạnh về mặt chính trị và ngoại giao trong khu vực thông qua việc củng cố sự hiện diện quân sự ở đây. Điều này được thể hiện rất rõ qua sự hiện diện rầm rộ của nhóm tàu sân bay tấn công USS George Washington ở Biển Đông.

 

Tàu sân bay “khủng” USS George Washington chỉ huy Nhóm Tàu Sân bay Tấn công số 5 bao gồm 2 tàu tuần dương hạm mang tên lửa, một tàu khu trục, một tàu hậu cần và một tàu ngầm tấn công chớp nhoáng. Đây là nhóm tàu tấn công lớn nhất của Lực lượng Hải quân Mỹ. Riêng trên tàu sân bay USS George Washington đã có 6.000 binh lính Mỹ.

 

Trước khi đến Philippines, hôm 23/10, tàu USS George Washington đã đến Malaysia – một trong 4 quốc gia Đông Nam Á đang có tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải ở Biển Đông với Trung Quốc. 16 quan chức cấp cao của chính phủ Malaysia đã lên thăm tàu sân bay Mỹ, trong đó có cả ông Shakib Ahmad Shakir, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia . Tùy viên quân sự Mỹ tại Malaysia đã hoan nghênh phái đoàn quan chức cấp cao Malaysia lên thăm quan chiếc tàu sân bay khổng lồ của họ khi nó đi qua Biển Đông và thực hiện hoạt động cất cánh máy bay chiến đấu từ con tàu này.

 

Nhóm tàu sân bay tấn công của Mỹ còn thực hiện một cuộc tập trận quân sự và hải quân chung với lực lượng Malaysia .

 

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Tun Hussein mới đây đã thông báo kế hoạch xây dựng một căn cứ hải quân của nước này ở Bintulu trên Biển Đông, cách bãi cạn James chỉ khoảng chưa đầy 100km. Bãi cạn James là nơi chứng kiến cuộc tập trận đổ bộ đầy táo bạo của Trung Quốc hồi đầu năm nay. Căn cứ hải quân mới sẽ là nơi đóng quân của Lực lượng Thủy quân Lục chiến Malaysia và lực lượng này sẽ nhận sự đào tạo, huấn luyện và trao đổi kinh nghiệm từ Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ.

 

Washington đã đề nghị cấp cho Kuala Lumpur chiếc tàu tấn công đổ bộ USS Denver và đang tiếp tục mời gọi quốc gia Đông Nam Á mua những chiếc trực thăng tấn công AH-1Z Super Cobra.

 

Cùng ngày diễn ra chuyến thăm của siêu tàu sân bay đến Malaysia , tàu ngầm tấn công chớp nhoáng lớp Los Angeles - USS Santa Fe đã cập cảng một căn cứ hải quân của Singapore và phô diễn năng lực chiến đấu ven biển của con tàu này. Các quan chức hàng đầu của chính phủ Singapore cũng được mời bay đến thăm quan tàu sân bay USS George Washington.

 

Hôm 24/10, trong khi đang thực hiện hành trình giữa Biển Đông, từ Malaysia đến Philippines, Chuẩn Đô đốc Mark C. Montgomery, chỉ huy tàu USS George Washington đã tổ chức một cuộc họp báo với các tờ báo lớn, trong đó ông này tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với an ninh khu vực Châu Á-Thái Bình Dương bất chấp tình hình cắt giảm ngân sách. Ông này cho biết, Mỹ đang tăng số lượng tàu chiến, máy bay và binh lính đến Tây Thái Bình Dương và các tàu chiến đang trải khắp khu vực. Điều đó cho phép Mỹ có lực lượng mạnh hơn và có thể hoạt động linh hoạt hơn trong khu vực, ông Montgomery nói. Vị quan chức này nhấn mạnh, chiến lược tái cân bằng lực lượng của Mỹ đang thực sự được triển khai ở Châu Á và Mỹ có đủ nguồn tài chính để thực hiện chiến lược đó.

 

Tiếp tục hải trình xuyên khắp Biển Đông, ngày 25/10, tàu sân bay USS George Washington của Mỹ đã đi vào Vịnh Manila của Philippines . Con tàu này được cho là đã đón hàng trăm quan chức hàng đầu của chính phủ và quân đội Philippines cũng như giới lãnh đạo các doanh nghiệp.


Kiệt Linh - (theo GR)

Ý kiến bạn đọc