(VnMedia) - Các nhà lãnh đạo Châu Âu đang đồng loạt thể hiện sự tức giận, thất vọng và mất niềm tin vào Mỹ sau khi những thông tin liên tiếp về việc siêu cường số 1 thế giới do thám hàng loạt nước đồng minh được tung ra. Nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel đã thẳng thừng tuyên bố, Mỹ phá vỡ tan tành niềm tin của các nước Châu Âu vào chính quyền của Tổng thống Barack Obama và làm phương hại đến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương vốn vô cùng quan trọng này.
![]() |
Nữ Thủ tướng Đức Merkel đang trò chuyện với các nhà lãnh đạo EU. |
Bà Markel và các đồng nghiệp Châu Âu của mình không tránh khỏi cảm giác tức giận, phẫn nộ và mất niềm tin khi những tiết lộ mới nhất gần đây cho thấy Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ đã nghe lén hơn 70 triệu cuộc điện thoại ở Pháp và có thể là còn nghe trộm các cuộc điện thoại di động riêng của nữ Thủ tướng Đức trong nhiều năm nay. Những thông tin này đang vấp phải phản ứng dữ dội từ chính phủ Đức và Pháp.
"Chúng ta cần sự tin tưởng giữa các đồng minh và đối tác. Sự tin tưởng như vậy cần phải xây dựng mới lại ngay bây giờ. Đây là điều mà chúng ta phải nghĩ đến. Mỹ và Châu Âu đối diện với các thách thức chung. Chúng ta là đồng minh. Nhưng một mối quan hệ đồng minh chỉ có thể xây dựng dựa trên niềm tin, sự tin tưởng lẫn nhau. Đó là lý do tại sao tôi nhấn mạnh lại một lần nữa rằng: Do thám các bạn bè của mình là điều không thể chấp nhận được”, Thủ tướng Merkel đã tuyên bố đầy mạnh mẽ như vậy với giới phóng viên tại cuộc họp của Liên minh Châu Âu (EU) đang diễn ra ở Brussels, Bỉ.
Những phát biểu cứng rắn một cách khác thường nói trên của nữ Thủ tướng Đức được đưa ra khi bà đến tham dự của họp của EU ở Bỉ. Nó cho thấy bà Merkel chưa hề nguôi giận dù đích thân Tổng thống Obama đã gọi điện hôm 23/10 để bảo đảm rằng Mỹ hiện tại không nghe lén bất kỳ cuộc điện thoại nào của bà và trong tương lai cũng sẽ như vậy.
Nhà Trắng đang phải đối mặt với cơn thịnh nộ của các nhà lãnh đạo Châu Âu. Tờ The Guardian của Anh hôm qua (24/10) cho biết, tờ báo này đã có trong tay một tài liệu mật trong đó tiết lộ Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ có thể đã giám sát, theo dõi các cuộc liên lạc của 35 nhà lãnh đạo trên thế gới năm 2006. Tài liệu trên còn cho biết, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ đã khuyến khích giới chức cấp cao ở Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và các cơ quan khác chia sẻ thông tin liên lạc mà họ có được để cơ quan tình báo có thể thêm số điện thoại di động cá nhân của các nhà lãnh đạo nước ngoài vào hệ thống do thám, giám sát của nước này.
The Guardian không nói rõ những quan chức nước ngoài nào bị Mỹ nghe trộm điện thoại.
Sau khi tin tức trên được lộ ra, nữ Thủ tướng Đức đã có phản ứng mạnh bằng những chỉ trích gay gắt nói trên. Đồng quan điểm với Nhà lãnh đạo Đức, một loạt các quan chức Châu Âu khác có mặt trong cuộc họp EU gồm 28 thành viên cũng lên án Mỹ bằng những phát biểu cứng rắn. Thủ tướng Thụy Điển Fredrik Reinfeldt miêu tả việc một nước nghe lén điện thoại của lãnh đạo một nước đồng minh là điều “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.
Nếu thông tin về việc điện thoại di động của nữ Thủ tướng Merkel bị “gài bọ nghe lén” được xác nhận là đúng thì “đó là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng”, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho hay.
Thủ tướng Italia Enrico Letta nói: "Chúng tôi muốn biết sự thực. Đến giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao một hành động như thế lại có thể được chấp nhận”.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Áo Michael Spindelegger lặp lại quan điểm của nữ Thủ tướng Đức, nhấn mạnh: “Chúng ta cần tái lập lại mối quan hệ tin tưởng với Mỹ bởi hiện giờ niềm tin đó đã bị đổ vỡ”.
Về phần mình, Pháp cũng lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc các nước đồng minh do thám lẫn nhau.
Pháp, Đức thúc đẩy quy định mới trong vấn đề do thám
Pháp và Đức, hai nước chỉ trích mạnh mẽ nhất chương trình do thám của Mỹ, hôm nay (25/10) đang thúc đẩy Mỹ tham gia và nhất trí với các quy định về chương trình do thám.
Sai cuộc họp thượng đỉnh kéo dài cho đến sau 1h chiều nay, ông Herman Van Rompuy, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu, thông báo tại một cuộc họp báo rằng, Pháp và Đức đang nói chuyện song phương với Mỹ để cách thức giải quyết cuộc tranh cãi về vấn đề do thám.
"Điều quan trọng ở đây là phải duy trì quan hệ của chúng ta với Mỹ. Quan hệ này không nên thay đổi chỉ bởi vì những chuyện đã xảy ra. Tuy nhiên, niềm tin, sự tin tưởng là cái cần phải khôi phục lại và củng cố”.
"Mọi chuyện đã trở nên rõ ràng rằng, tương lai bây giờ là một điều gì đó cần phải thay đổi – và thay đổi đáng kể. Chúng ta sẽ tăng cường nỗ lực để đưa ra đươc một thỏa thuận chung về sự hợp tác giữa các cơ quan tình báo, Đức và Mỹ; Pháp và Mỹ nhằm tạo ra được một khuôn khổ hợp tác song phương” bà Merkel nói.
Những phát biểu và hành động của các nhà lãnh đạo Châu Âu đã cho thấy, họ chưa thỏa mãn với những lời đảm báo, hứa hẹn của Washington.
"Tôi nghĩ rằng, tất cả chúng tôi đều tức giận, toàn bộ mọi người. Và phản ứng đó vẫn tiếp tục khi Mỹ bảo đảm rằng hiện giờ điện thoại di động của Thủ tướng Đức không bị nghe lén. Câu đảm bảo này không đả động gì đế việc liệu điện thoại của bà Merkel có từng bị giám sát trong quá khứ”, ông Wolfgang Bosbach – một nghị sĩ nổi tiếng của Đức đã nói như vậy.
Ý kiến bạn đọc