(VnMedia) - Trong 3 ngày qua, máy bay quân sự Trung Quốc liên tục lượn lờ đầy khiêu khích ở khu vực gần sát không phận Nhật Bản. Hành động này đã vấp phải sự phản kháng dữ dội của Nhật Bản.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Trong dấu hiệu mới nhất cho thấy mối quan hệ càng lúc càng căng thẳng giữa hai cường quốc hàng đầu Châu Á, Nhật Bản hôm qua (27/10) đã ra lệnh cho các chiến đấu cơ của nước này cất cánh khẩn cấp để đánh chặn hai chiếc máy bay ném bom H6 và hai máy bay cảnh báo sớm Y8 của Trung Quốc. Những chiếc máy bay này đã bay áp sát không phận quốc tế gần quần đảo phía nam của Nhật Bản vào Thái Bình Dương và sau đó quay trở lại biển Hoa Đông. Không có hành động xâm phạm không phận Nhật Bản nào xảy ra.
Đây là lần thứ 3 liên tiếp máy bay quân sự Trung Quốc thực hiện chuyến bay “khiêu khích” như vậy gần Nhật Bản. Trước đó, trong hai ngày thứ Sáu (25/10) và thứ Bảy (26/10), đội hình máy bay Trung Quốc đã có những hành động tương tự.
Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, 4 chiếc máy bay của Trung Quốc đã bay áp sát Nhật Bản đến mức Tokyo buộc phải ra lệnh cho các máy bay chiến đấu của họ cất cánh khẩn cấp. Diễn biến này diễn ra liên tiếp trong 3 ngày và đội hình máy bay Trung Quốc duy trì một kiểu bay y hệt trên cùng một tuyến đường trong suốt mấy ngày qua. Sự việc này cực kỳ hiếm khi xảy ra.
Không chỉ phái chiến đấu cơ đi đánh chặn máy bay Trung Quốc, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe còn liên tiếp gửi đi những cảnh báo sắc lạnh. Ngày hôm qua, ông Abe đã tuyên bố sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành động dùng vũ lực để làm thay đổi thế nguyên trạng trong khu vực. Lời cảnh báo này rõ ràng ám chỉ trực tiếp đến Trung Quốc bởi Tokyo thường xuyên cáo buộc Bắc Kinh đang nhăm nhe tìm cách phá vỡ thế nguyên trạng ở quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông.
Nhà lãnh đạo Nhật Bản còn yêu cầu quân đội nước này vứt bỏ những quan niệm cũ cho rằng tất cả những việc mà các binh lính cần làm trong thời bình là rèn luyện và chỉ cần tồn tại một lực lượng phòng vệ là có thể giúp răn đe nước khác.
Trước đó một ngày, Thủ tướng Abe tuyên bố, Nhật Bản nên đứng hàng đầu trong cuộc chiến chống lại cái mà ông này miêu tả là nỗ lực của Trung Quốc trong việc dùng vũ lực để đạt được mục đích ngoại giao. Ông Abe nhấn mạnh, Nhật Bản sẵn sàng đương đầu quyết liệt hơn với Trung Quốc. Thủ tướng Abe thể hiện lập trường chống Trung Quốc không chỉ ở biển Hoa Đông – nơi Nhật Bản trực tiếp có tranh chấp với Trung Quốc, mà trên cả Biển Đông – nơi Trung Quốc có tranh chấp với một loạt quốc gia Đông Nam Á nhưng không liên quan gì đến Nhật Bản.
Những phát biểu trên của ông Abe cho thấy, Tokyo sẽ quyết liệt đến cùng với Bắc Kinh trong cuộc tranh chấp liên quan đến quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.
Quân đội Nhật Bản đã được đặt trong tình trạng báo động cao kể từ khi cuộc khẩu chiến mới nhất giữa nước này với Trung Quốc nổ ra. Trong mấy ngày nay, giới lãnh đạo hai nước liên tiếp tung vào nhau những lời đe dọa, cảnh báo đầy cứng rắn và thách thức. Cả Trung Quốc và Nhật Bản đều tỏ ra không hề khoan nhượng, sẵn sàng áp dụng “mọi biện pháp có thể” để “ăn miếng trả miếng” với nhau.
Mối quan hệ giữa nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba thế giới đang rơi vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng liên quan đến cuộc tranh chấp ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Quần đảo này hiện đang nằm trong sự kiểm soát của Tokyo nhưng Bắc Kinh được cho là đang tìm cách phá vỡ thế nguyên trạng ở đây. Suốt hơn một năm nay, Trung Quốc liên tục đưa tàu thuyền, máy bay cả dân sự và quân sự đến tiếp cận quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư nhằm thách thức quyền quản lý của Nhật Bản ở đây. Những hành động này của Trung Quốc luôn vấp phải sự đáp trả quyết liệt. Diễn biến này tạo nên một bầu không khí hết sức căng thẳng trong quan hệ giữa hai cường quốc hàng đầu Châu Á.
Kiệt Linh -
(tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc