Assad lại "ghi điểm" với cộng đồng quốc tế

06:31, 30/10/2013
|

(VnMedia) - Trong khi Tổng thống Bashar al-Assad liên tiếp “ghi điểm” trong mắt cộng đồng quốc tế trong chương trình giải giáp vũ khí hoá học thì phe nổi dậy Syria lại khiến nhiều nước, thậm chí là cả đồng minh của họ, chán ngán vì liên tiếp từ chối tham gia vào các nỗ lực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở nước này.

 

 Ảnh minh họa

 Tổng thống Assad


Assad tự tin “ghi điểm”

 

Syria đã đệ trình một kế hoạch toàn diện cho việc phá huỷ toàn bộ kho vũ khí hoá học của nước này lên Tổ chức Cấm Sử dụng Vũ khí Hoá học trước cả thời hạn. Đây là bước đi đầy tích cực được cộng đồng quốc tế ghi nhận của chính quyền Syria trong bối cảnh các cường quốc và Liên Hợp Quốc đang dồn nỗ lực để chuẩn bị cho cái gọi là hội nghị hoà bình Geneva II.

 

Theo thông báo được Tổ chức Cấm Sử dụng Vũ khí Hoá học (OPCW) đưa ra hôm Chủ nhật mới đây (26/10), Syria đã đệ trình bản kê khai ban đầu chương trình vũ khí hoá học của nước này, trong đó có một kế hoạch toàn diện cho tiến trình phá huỷ kho vũ khí đó.

 

"Chính quyền Syria đã nộp bản kê khai đúng với thời hạn mà Hội đồng Điều hành OPCW đưa ra trong quyết định ngày 27/9/2013 của hội đồng. Theo đó, OPCW yêu cầu Syria phải nộp một bản kê khai hoàn chỉnh ban đầu về kho vũ khí hoá học của nước này trước ngày 27/10/2013. Bản kê khai đó sẽ là nền tảng để các chuyên gia dựa vào khi lên kế hoạch chi tiết cho một tiến trình toàn diện, có hệ thống và được giám sát nhằm phá huỷ vũ khí hoá học cũng như các cơ sở sản xuất được liệt kê", OPCW cho hay.

 

Tổ chức Cấm sử dụng Vũ khí Hoá học sẽ giúp chính quyền Tổng thống Assad hoàn thành nhiệm vụ phá huỷ kho vũ khí hoá học trước giữa năm sau. Sẽ có thêm nhiều thanh sát viên của OPCW đến Syria trước ngày 1/11 tới để bắt tay vào công việc khó khăn này.

 

Kể từ khi chính quyền Syria chấp nhận đề xuất mang tính đột phá của Nga trong việc giao nộp và phá huỷ kho vũ khí hoá học nhằm tránh một chiến dịch can thiệp quân sự của Mỹ, Tổng thống Assad đã liên tiếp “ghi điểm” trong mắt cộng đồng quốc tế khi thực hiện nghiêm túc mọi cam kết mà ông này đưa ra. Nhà lãnh đạo Syria đã thể hiện sự hợp tác tích cực với các cơ quan của Liên Hợp Quốc trong vấn đề vũ khí hoá học và nhận được những lời khen ngợi về việc này.

 

Mới đây nhất, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm qua (28/10) đã cho biết trong một bản báo cáo về tiến độ thực hiện nhiệm vụ ở Syria rằng, đất nước này đang trên đường hướng tới mục tiêu đặt ra là phá huỷ các thiết bị sản xuất vũ khí hoá học mặc dù các thanh sát viên Liên Hợp Quốc chưa đến kiểm tra được toàn bộ các cơ sở này.

 

"Việc phá huỷ năng lực sản xuất vũ khí hoá học của nước Cộng hoà Ả-rập Syria dự kiến sẽ được hoàn thành đúng kế hoạch vào ngày 1/11 tới”, Tổng thư ký Ban cho biết trong bản báo cáo gửi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

 

Theo bản báo cáo trên, các nhân viên của Tổ chức Cấm Sử dụng Vũ khí Hoá học và Liên Hợp Quốc đã hoàn thành việc thanh tra 37 trong số 41 cơ sở sản xuất vũ khí hoá học của Syria.

 

Trong khi chính phủ của Tổng thống Syria thể hiện sự hợp tác thiện chí trong quá trình giải giáp vũ khí hoá học thì phe nổi dậy Syria lại đang “mất điểm” khi liên tiếp chối bỏ các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm tháo gỡ cuộc khủng hoảng ở nước này.

 

Phe nổi dậy tẩy chay các nỗ lực của cộng đồng quốc tế

 

Liên tiếp trong những ngày qua, các phe nhóm nổi dậy Syria lần lượt lên tiếng tuyên bố tẩy chay vòng đàm phán thứ hai trong hội nghị hoà bình Geneva .

 

Hội nghị hoà bình Geneva lần thứ nhất đã diễn ra vào ngày 30/6/ 2012 với kết quả là một thông cáo chung được thông qua nhằm tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột kéo dài dai dẳng ở Syria .

 

Liên Hợp Quốc hiện đang “nỗ lực hết sức” nhằm khởi động một hội nghị Geneva thứ hai vào tháng 11 tới. Các nhà ngoại giao Nga và Mỹ dự kiến sẽ ngồi lại với nhau vào đầu tháng 11 tới để bàn bạc về các bước chuẩn bị cho hội nghị Geneva II.

 

Tuy nhiên, ông Ahmed Eissa al-Sheikh, thủ lĩnh của sư đoàn Suqour al-Sham – một nhóm nổi dậy Syria, cho biết trong một tuyên bố được đưa ra hôm 25/10 rằng, 19 phe nhóm trong nội bộ của họ đã từ chối tham gia vào hội nghị hoà bình Geneva II.

 

Tham gia vào hội nghị quốc tế về Syria không phải là một lựa chọn của người dân Syria và hội nghị hoà bình Geneva II sẽ là một âm mưu khác nhằm chấm dứt cuộc cách mạng của đất nước, tuyên bố của 19 nhóm nổi dậy đã nói như vậy.

 

Thậm chí các nhóm trên còn tuyên bố, bất kỳ ai trong nội bộ của họ ngồi vào bàn đàm phán với chính quyền Tổng thống Assad sẽ bị coi là những kẻ phản bội và sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt.

 

Lời cảnh báo trên của phe nổi dậy đã khiến Nga nổi giận. Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho rằng, những phát biểu của phe nổi dậy Syria là “gây phẫn nộ và không thể chấp nhận được”.

 

Việc các phe nhóm nổi dậy từ chối nỗ lực quốc tế trong việc tìm kiếm một giải pháp hoà bình cho cuộc khủng hoảng kéo dài gần 3 năm qua ở đất nước Syria không khỏi khiến cộng đồng thế giới lo lắng, chán ngán. Cuộc nội chiến này đã cướp đi sinh mạng của hơn 100.000 người và đã đẩy hàng triệu triệu người dân vô tội vào cảnh sống lay lắt, không nhà không cửa. Tuy nhiên, đã gần 3 năm trôi qua mà cuộc khủng hoảng ở Syria vẫn không thể tìm ra lối thoát.


Vân Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc