Assad “giáng đòn” choáng váng vào phương Tây

20:21, 30/10/2013
|

(VnMedia) - Tổng thống Bashar al-Assad vừa “giáng một đòn” choáng váng vào phương Tây khi thẳng tay sa thải một vị Phó Thủ tướng vì “tội” dám “qua mặt” chính quyền tiến hành các cuộc gặp gỡ bên ngoài đất nước để bàn về khả năng tổ chức một hội nghị hòa bình. Vụ việc trên đã gây ảnh hưởng lớn đến các nỗ lực ngoại giao nhằm đưa các phe nhóm đối địch nhau ở Syria ngồi vào bàn đàm phán.
 

Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng Syria Jamil


Phó Thủ tướng Qadri Jamil đã bị sa thải nhanh chóng sau khi ông này hồi cuối tuần có cuộc gặp ở Geneva với Đại sứ Mỹ tại Syria – ông Robert Ford. Cuộc gặp diễn ra hôm 26/10 này tập trung thảo luận về khả năng tiến hành một hội nghị hòa bình vào tháng tới ở Geneva với mục đích cao nhất là tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng kéo dài gần 3 năm qua ở đất nước Syria, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết.
 
3 ngày sau khi diễn ra cuộc gặp trên, Tổng thống Bashar al-Assad đã ra một sắc lệnh cách chức ông Jamil vì lý do “thực hiện những hoạt động và các cuộc họp bên ngoài đất nước mà không  có sự phối hợp với chính quyền”, hãng thông tấn chính thức của nhà nước Syria – SANA đưa tin.
 
Phát biểu trên đài truyền hình Al-Mayadeen ở Li-băng, Phó Thủ tướng Jamil cho biết, ông còn có cuộc gặp với một nhà ngoại giao Nga và các quan chức Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, ông này không cho biết, những cuộc gặp gỡ đó của ông có phối hợp với chính quyền của Tổng thống Assad hay không.
 
"Tôi không phải là một người làm thuê. Tôi là một nhà hoạt động chính trị”, ông Jamil đã nói như vậy.
 
Tổng thống Assad cho biết, về nguyên tắc, chính phủ của ông sẽ tham gia các cuộc đàm phán hòa bình nhưng sẽ không đối thoại với những phe nhóm nổi dậy có vũ trang.
 
Tuy nhiên, hành động sa thải một quan chức cấp cao vì lý do tự tiện gặp gỡ giới chức phương Tây có thể là một dấu hiệu cho thấy chính phủ của Tổng thống Assad đang thể hiện sự cứng rắn hơn và thách thức hơn trong lập trường của nước này hoặc có thể là do có lo ngại về việc ông Jamil đang khôn khéo tìm cách để giành được một vị trí nào đó trong chính quyền thời hậu Assad.
 
Hiện tại, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả-rập – ông Lakhadar Brahimi đang có mặt ở Syria trong một nỗ lực nhằm thuyết phục các phe nhóm đối địch nhau ở nước này tham gia vào hội nghị hòa bình Geneva II sắp tới.
 
Điểm mấu chốt gây bế tắc hiện nay là tương lai của Tổng thống Assad. Phần lớn các thành phần trong phe nổi dậy không chịu ngồi vào bàn đàm phán nếu nhưng chính quyền của Tổng thống Assad chưa bị lật đổ và họ cũng bác bỏ bất kỳ kế hoạch chuyển tiếp nào nếu có sự tham gia của ông Assad và các đồng minh thân cận của ông này.
 
Chính quyền Assad tiếp tục thách thức

Trong khi đó, về phía chính quyền Syria, Ngoại trưởng Walid Muallem vẫn khăng khăng nhấn mạnh một điều rằng, chỉ có người dân Syria mới được phép lựa chọn tương lai của mình, bác bỏ những yêu cầu của phương Tây và Ả-rập đòi ông Assad phải từ chức. Đây là một dấu hiệu cho thấy chính quyền Assad tiếp tục giữ lập trường cứng rắn và đầy thách thức.
 
Những phát biểu trên được Ngoại trưởng Muallem đưa ra khi ông này có cuộc gặp với đặc phái viên Brahimi – người đang dồn mọi nỗ lực vào việc tập hợp sự ủng hộ cho một hội nghị hòa bình ở Geneva vào cuối tháng 11 tới.
 
"Syria sẽ tham dự hội nghị hòa bình Geneva II trên cơ sở dựa vào quyền của người dân Syria trong việc lựa chọn tương lai chính trị cho mình, lựa chọn nhà lãnh đạo và bác bỏ mọi hình thức can thiệp từ bên ngoài”, ông Muallem cho biết.
 
"Cuộc đối thoại sẽ chỉ diễn ra giữa người dân Syria với nhau”, Ngoại trưởng Muallem nhấn mạnh đồng thời bày tỏ sự phản đối đối với bất kỳ hành động can thiệp nào từ bên ngoài.
 
Nhà ngoại giao hàng đầu Syria cũng cho biết, mọi tuyên bố về tương lai của nước ông, đặc biệt là “tuyên bố từ London” là “sự vi phạm trắng trợn các quyền của người dân Syria” và “là điều kiện tiên quyết đối với cuộc đối thoại trước khi nó thậm chí còn chưa bắt đầu”. Phát biểu này của ông Muallem ám chỉ đến cuộc họp hôm 22/10 của nhóm nước “Các Bạn bè của Syria” – những nước ủng hộ cho phe nổi dậy Syria. Tại cuộc họp đó, các cường quốc phương Tây và các nước Ả-rập đã nhất trí với phe nổi dậy Syria rằng, Tổng thống Assad sẽ không có vai trò gì trong tương lai của đất nước này.
 
Bản thân đặc phái viên Brahimi cũng nhấn mạnh, các cuộc đàm phán ở Geneva sắp tới chỉ diễn ra “giữa người dân Syria với nhau” và rằng chỉ có người dân Syria mới được quyền quyết định tương lai của họ, SANA đưa tin.
 
Ông Brahimi còn nói thêm rằng, mọi người đều thống nhất với nhau về “tầm quan trọng của việc chấm dứt tình hình bạo lực, khủng bố hiện nay và tôn trọng chủ quyền của Syria”.
 
Khi đặc phái viên Brahimi đang nỗ lực “khua chiêng gõ trống” để kêu gọi, tập hợp sự ủng hộ cho hội nghị hòa bình ở Geneva thì viễn cảnh của hội nghĩ này vẫn còn đang rất xa mờ bởi sự tẩy chay của phe nổi dậy Syria và sự hờ hững, thiếu nhiệt tình của chính quyền Assad.
 
Phe nổi dậy vẫn chưa ra được quyết định chính thức trong việc có tham dự hội nghị Geneva II hay không trong khi nhiều nhóm trong nội bộ lực lượng này tuyên bố tẩy chay hội nghị. Thậm chí họ còn dọa sẽ trừng phạt bất kỳ ai trong nội bộ của họ tham gia đàm phán với chính quyền Assad.
 
Về phía chính quyền Syria, Tổng thống Assad tuyên bố sẵn sàng tham gia vào các nỗ lực quốc tế ở Geneva nhưng bản thân ông này lại bày tỏ sự thiếu tin tưởng vào kết quả của hội nghị. Nhà lãnh đạo Syria cho rằng, hội nghị Geneva II thiếu các yếu tố thành công. Chưa kể là chính quyền Assad sẽ không ngồi vào bàn đàm phán nếu phe nổi dậy cứ khăng khăng đòi loại bỏ vai trò của Tổng thống Assad.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc