Những siêu vũ khí bủa vây quanh Syria

11:21, 27/08/2013
|

Tình hình Syria bị can thiệp quân sự từ bên ngoài cận kề khi hàng loạt chiến hạm hạng nặng, tàu sân bay, và những vũ khí tối tân của các cường quốc nối đuôi nhau tập kết xung quanh nước này.

Bất chấp những tín hiệu tích cực từ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad được phát đi sau cáo buộc của quân nổi dậy rằng quân đội chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường ngày 21/8 vừa qua, khiến trên 1.000 thương vong, liên quân Mỹ - Anh đang khẩn trương chuẩn bị để tiến hành cuộc một cuộc can thiệp quân sự vào Damascus.

 Ảnh minh họa

 Tàu sân bay HMS Illustrious.


Theo nguồn tin của Anh, có thể sẽ có một hành động quân sự diễn ra trong tuần tới. Và để sẵn sàng cho hành động này, Hải quân Hoàng gia Anh đã hiện diện tại đây 2 tàu khu trục hạng nặng và một tàu sân bay HMS Illustrious chạy năng lượng hạt nhân.

Theo một số nguồn tin cho biết, hiện nay 1 chiếc tàu ngầm hạt nhân của Hải quân Anh cũng được cho là đang ở trong khu vực này. Không dừng lại với lực lượng này, Hải quân Anh tiếp tục cử một số chiến hạm tới Địa Trung Hải với lý do tập trận.

Để kế hoạch can thiệp quân sự vào Syria tiến hành đạt hiệu quả, Hải quân Mỹ đã điều động một lực lượng hùng hậu bao gồm 4 chiến hạm hàng đầu của Hạm đội 6. Tuy nhiên theo một số nguồn tin, có thể Mỹ sẽ tiếp tục điều động thêm một số chiến hạm nữa tới khu vực này nếu cảm thấy cần thiết.

Trước đó, trong tháng 6/2013, Mỹ đã điều 1 số hệ thống tên lửa Patriot và nhiều máy bay chiến đấu F-16 tới Jordan để sẵn sàng đối phó với Syria khi cần thiết.

Ngay từ đầu năm 2013, Mỹ cùng với khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triển khai các khẩu đội tên lửa Patriot dọc biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Các khẩu đội tên lửa Patriot của Mỹ được thiết kế để bắn hạ các tên lửa Scud hoặc những tên lửa tầm ngắn khác, vốn là những vũ khí mà chế độ Assad được cho là đang sở hữu. Hệ thống Patriot cũng có thể được triển khai như một phần của vùng cấm bay hoặc các chiến dịch trên không.

Ngoài số lượng tàu chiến được liên quân Mỹ - Anh triển khai, tại Địa Trung Hải còn có sự hiện diện vũ khí của Hải quân Nga với lực lượng khoảng 20 chiến hạm, máy bay chiến đấu. Trong đó vũ khí hạng nặng của Nga được triển khai tại khu vực này còn có tàu sân bay Kuznetsov - đây là chiếc tàu sân bay duy nhất của Nga.

Hiện nay, các tàu của Hải quân Hoàng gia Anh đã sẵn sàng cùng Mỹ tấn công Syria bằng tên lửa hành trình và danh sách các mục tiêu đang được bàn bạc.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh, tướng Nick Houghton, và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Martin Dempsey, sẽ gặp nhau tại Jordan trong ngày 26/8 để bàn các phương án can thiệp quân sự vào Syria.

Tham dự cuộc họp còn có các tướng lĩnh hàng đầu của nước chủ nhà, Ả Rập Saudi, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Đức, Ý và Canada.

Nguồn tin từ chính phủ Anh cho biết, các cuộc đối thoại giữa Thủ tướng David Cameron và các nhà lãnh đạo quốc tế, bao gồm Tổng thống Mỹ - Barack Obama, vẫn đang được tiến hành, song việc triển khai hành động quân sự có khả năng bắt đầu ngay trong tuần này.

Trong bối cảnh công tác chuẩn bị cho các cuộc tấn công diễn ra hết sức khẩn trương, Ngoại trưởng Anh William Hague đưa ra lời cảnh báo thế giới không thể chỉ đứng nhìn và để mặc chính quyền của Tổng thống Assad sử dụng các loại vũ khí hóa học để chống lại chính người dân Syria mà "không bị trừng phạt".

Theo một số chuyên gia nhận định, nếu Mỹ và các nước đồng minh phát động một cuộc can thiệp quân sự vào Syria thì hành động này sẽ mở màn cho một cuộc chiến tranh thế giới mới và hậu quả sẽ vô thảm khốc.


(theo Đất Việt)

Ý kiến bạn đọc